CAMSA Nới Rộng Hoạt Động Đến Đài Loan
Trong chuyến công tác đầu năm ở Đài Loan, phái đoàn đại diện Liên Minh CAMSA nhận được sự ủng hộ nồng hậu của các cơ quan chính quyền liên quan cũng như của các tổ chức chống buôn người đang hoạt động ở quốc gia này.
Tại buổi họp ngày 5 tháng 1 để đón tiếp phái đoàn, Uỷ Ban NGO của Bộ Ngoại Giao Đài Loan đã mời đại diện của trên một chục tổ chức tư nhân đến chia sẻ kinh nghiệm với phái đoàn của Liên Minh CAMSA.
“Thay mặt chính phủ Đài Loan, tôi cảm ơn Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng đã giúp Đài Loan được nâng từ danh sách theo dõi lên hạng 2 trong bản tường trình về buôn người của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ”, Ông David Wu, Phó Giám Đốc Uỷ Ban NGO, phát biểu.
Ts. Thắng trình bày về CAMSA tại Bộ Ngoại Giao Đài Loan, ngày 05/01/10, (ảnh CAMSA)
Theo luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người được Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành cuối năm 2000, những quốc gia nào bị xếp hạng 3, nghĩa là hạng chót về tình trạng buôn người, thì sẽ bị chế tài. “Danh sách theo dõi” gồm các quốc gia đang ở mấp mé hạng 3. Nếu hai năm liền nằm trong danh sách này thì sẽ tự động rơi xuống hạng 3.
Từ năm 2005 Ts. Thắng đã tạo nhiều cơ hội để Hoa Kỳ và Đài Loan hợp tác với nhau trong nỗ lực chống buôn người ở cấp chính quyền cũng như giữa các tổ chức chống buôn người ở hai quốc gia. BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển), một thành viên của Liên Minh CAMSA, đã nhiều lần đón tiếp các phái đoàn chính phủ và NGO Đài Loan đến Hoa Kỳ cũng như đã cử nhiều phái đoàn đến Đài Loan để phối hợp công tác.
“Tôi ca ngợi quyết tâm của chính phủ cũng như của các tổ chức NGO Đài Loan nhằm chống buôn người và hết sức thán phục những thành quả mà quý vị đã đạt được trong một thời gian rất ngắn”, Ts. Thắng nói.
Trong phần trao đổi, Ts. Thắng trình bày về kế hoạch toàn diện của CAMSA nhằm bài trừ nạn buôn bán lao động và những thành quả đã đạt được ở Malaysia. Ts. Thắng cũng cho biết chuyến đi Đài Loan lần này của phái đoàn là để đưa chương trình CAMSA đến Đài Loan.
“Mục đích cua chúng tôi là hỗ trợ cho Đài Loan trong việc thực thi đạo luật chống buôn người vừa mới được ban hành, cũng như nối kết các tổ chức Đài Loan với các NGO quốc tế”, Ts. Thắng giải thích.
Qua ngày hôm sau, Giáo Sư Ts. Li-Kung Hsieh, Tổng Giám Đốc, cùng với một số giới chức cao cấp của Sở Di Dân Quốc Gia Đài Loan đã đón tiếp phái đoàn. Ts. Hsieh cũng ngỏ lời cảm ơn Liên Minh CAMSA đã yểm trợ cho Đài Loan trong nỗ lực chống buôn người. Ông hứa sẽ hợp tác chặt chẽ với Liên Minh CAMSA trong việc thực thi đạo luật chống buôn người mới được ban hành ở Đài Loan, đặc biệt là các điều khoản về bảo vệ nạn nhân..
Trong 5 ngày công tác ở Đài Bắc, phái đoàn CAMSA đã họp riêng với nhiều tổ chức chống buôn người để thảo luận kế hoạch hợp tác trong thời gian sắp đến. Phái đoàn cũng đã gặp gỡ một số phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan hiện đang cùng nhau giúp đỡ những chị em kém may mắn.
“Chúng tôi rất cảm phục tấm lòng và năng lực phi thường của nhóm phụ nữ này. Họ chủ động bênh vực quyền lợi cho chính mình và những chị em đồng cảnh ngộ. Họ rất xứng đáng nhận được sự ủng hộ của cộng đồng người Việt ở hải ngoại”, Ts. Thắng kêu gọi.
Cùng tham gia trong phái đoàn có hai luật sư và một thiện nguyện viên của BPSOS đến từ Houston, và Bà Jackie Bông Wright, Chủ Tịch Hội Vietnamese American Voters Association, đến từ Virginia.
Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.
Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:
BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 - USA