Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27896426
page views since June 01, 2005
Hiện Tượng Buôn Lao Động Mới Ở Mã Lai

Chống Buôn Người

Buôn Người Cá Lẻ: Một Hiện Tượng Đang Phát Triển

 

Khai thác sự quen biết cá nhân để buôn người Việt sang Mã Lai đang là hiện tượng ngày càng phổ biến. Người chủ chốt thường là một phụ nữ Việt lấy chồng Mã Lai. Họ đưa người sang Mã Lai du lịch với lời hứa hẹn giúp tìm công việc và rồi bán nạn nhân thẳng cho chủ sử dụng lao động hoặc qua các công ty tuyển người.

 

Trong thời gian gần đây Liên Minh CAMSA đã can thiệp và giải cứu cho nhiều nạn nhân của hiện tượng buôn người này, tương tự đường dây đã đưa Lê Thị Huyền Trân sang Mã Lai. Dưới đây là một vụ điển hình của một thiếu nữ tên Thanh (không phải tên thật). 

 

Thanh được một người quen qua sinh hoạt nhà thờ Công Giáo ở Việt Nam giới thiệu với Trang, một phụ nữ Việt lấy chồng Mã Lai. Trang hứa hẹn giúp Thanh tìm việc làm ở Mã Lai. Chỉ trong vòng 5 ngày, Trang thu xếp vé máy bay và rồi gặp Thanh ở phi trường và đưa Thanh sang Mã Lai theo chiếu khán du lịch. Đó là ngày 15 tháng 9 vừa qua.

 

Một công nhân Việt ở Mã Lai (ảnh CAMSA)



Khi đến Mã Lai, Trang giao Thanh cho công ty tuyển công nhân Fully Agency. Công ty này tịch thu sổ thông hành của Thanh và trao cho cô một bản photocopy thông hành có hình của Thanh nhưng tên tuổi hoàn toàn khác. Thanh phải ký một bản hợp đồng lao động với Fully Agency. Bản hợp đồng này mang nhiều điều vi phạm luật lao động của Mã Lai. Bản hợp đồng lại còn ghi rằng Thanh nợ Fully Agency 2500 Ringgits, phí tổn để đưa Thanh sang Mã Lai. Như vậy là Thanh bị mắc nợ và phải lao động để trả nợ.

 

Từ đó Thanh bị giao đi làm ở các nơi khác nhau, mỗi nơi ít ngày. Cô phải làm quần quật, có khi 17 tiếng một ngày, và chỉ được trả lương rất thấp, không đủ để mua thực phẩm sống qua ngày. Thanh gọi cho Trang cầu cứu thì Trang phủi tay.

 

Mặc dù nhiều lần phản đối, Thanh tiếp tục bị gởi đi lao động chỗ này chỗ kia. Có lần, vì công việc quá nặng nhọc mà lại không được trả lương, Thanh gọi cho công ty Fully Agency để xin đổi việc thì bị người của công ty chửi mắng và hăm doạ hành hung. Họ còn tịch thu máy điện thoại di động của Thanh. Không những vậy, Trang còn gọi cho Thanh để chửi mắng thêm.

 

Ngày 29 tháng 10, Thanh bỏ trốn khỏi ký túc xá của Fully Agency và xin được việc làm tại một quán cà phê để kiếm tiền hồi hương. Nhưng xui xẻo, chỉ được hai hôm thì cô bị nhân viên của Fully Agency bắt được và đưa trở lại ký túc xá. Tại đây họ lấy roi quất Thanh và hăm doạ cắt tóc của Thanh.

Thanh đã liên lạc với văn phòng CAMSA ở Penang để nhờ can thiệp. Cô cho biết là Fully Agency đã buôn bán nhiều người như vậy và trong đó có một số người Việt. Những ai dắt nguời đến cho Fully Agency, như Trang, được trả 3000 Ringgits cho mỗi người.

 

Liên Minh CAMSA đã báo động cho cảnh sát Mã Lai và đồng thời tìm luât sư bảo vệ quyền lợi cho Thanh.

 

“Chúng tôi đang cố truy tìm những nạn nhân khác giống như Thanh; họ bị đưa đi lao động ở các nơi nên rất khó truy tìm,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển), cho biết.

 

Theo Ông, hiện tượng buôn người cá lẻ như vậy đòi hỏi một chiến thuật phòng chống khác với các trường hợp đi qua công ty xuất khẩu lao động mà trước đến giờ Liên Minh CAMSA đã từng can thiệp.

 

Ông kêu gọi cộng đồng người Việt ở hải ngoại tiếp sức để đối phó với hiện tượng ngày càng phổ biên này, khi mà các cá nhân lợi dụng lòng tin của đồng bào để buôn bán họ cho người ngoại quốc.

 

“Một mặt chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với cảnh sát quốc gia Mã Lai để truy tìm các nạn nhân và giải cúu cho họ cũng như truy tố các kẻ buôn người. Mặt khác chúng tôi rất cần sự lên tiếng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại để chuyển lời báo động về cho thân nhân trong nước”, Ts. Thắng nói.

 

Đường dây nóng để gọi cầu cứu ở Mã Lai là:

6 0 17 494 3467

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

 

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 - USA

Posted on Saturday, November 14 @ 16:53:31 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang