Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812843
page views since June 01, 2005
MS84 - 07/09: Giấc Mơ Của Tôi

Phát Triển CĐ

Hơn mười năm trước, cuộc nội chiến tàn phá lãnh thổ Rwanda đã đe dọa John và gia đình anh.  Những năm tiếp đó, gia đình anh đã sinh sống rất vất vả, khổ sở và bất an ngay trên tại quê hương mình.  Và rồi ngày ấy cũng đến, anh đã được tị nạn tại Hoa Kỳ. 

John là một nhà thương gia rất thành công tại Rwanda.  Anh đã từng làm chủ một quán rượu trong chín năm và bán điện thoại trong ba năm liền.  Cuộc sống của gia đình anh có thể nói là rất khá giả và hạnh phúc cho đến khi cuộc nội chiến xảy ra.  Gia đình anh đã mất mát rất nhiều kể cả tự do và tiền bạc trong cuộc chiến này.  Buồn bã vì sự mất mát này, anh đã tìm cách thoát ra khỏi xứ sở quê hương mà anh và gia đình đã từng yêu mến.  Mục đích chính của anh khi từ bỏ quê hương trốn chạy sang xứ người không những chỉ đi tìm sự an toàn cho gia đình mà còn theo đuổi giấc mơ sang Mỹ để gầy dựng lại một cuộc sống mới cho vợ con anh.

 



John rất may mắn ngay khi đặt chân đến Hoa Kỳ.  Với số vốn liếng tiếng Anh ít ỏi, anh tìm được một công việc làm ổn định tại thành phố Baltimore.  Tuy phải làm công cho người khác nhưng anh không ngại cực nhọc miễn sao có được tiền gởi về quê nhà để nuôi vợ con.  Anh làm việc vất vả trong nhiều năm liền và cuối cùng đã bảo lãnh vợ sang đoàn tụ cùng anh tại Hoa Kỳ. 

Sau 5 năm sống trên đất nước Hoa Kỳ, John đã hiểu biết được cách kinh doanh ở đây nhờ vào tính nhạy bén và kinh nghiệm kinh doanh của mình.  Với một số tiền nho nhỏ dành dụm được trong mấy năm qua, vợ chồng anh quyết định trở về ngành kinh doanh của mình.  Vào đầu năm nay, vợ chồng anh đã bắt đầu thu nhập hàng hóa cần dùng để bán quần áo và giầy dép ở một chợ trời tại thành phố Baltimore.  Họ đã sang được một cái sạp nhỏ đủ để trưng bày những hàng hóa của mình và đã chính thức khai trương vào đầu tháng 5 năm 2009.  Tuy chỉ mới khai trương hơn một tháng rưỡi nay nhưng thương vụ của họ làm ăn rất khấm khá.  Vợ chồng anh cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng vì ăn nên làm ra.  Họ muốn mua thêm nhiều mặt hàng và mẫu mã đa dạng để cạnh tranh với những sạp xung quanh nhưng không có vốn. 

Qua sự giới thiệu của Ủy Ban Cứu Trợ Quốc Tế (International Rescue Committee), vợ chồng anh đã liên lạc văn phòng Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) tại Silver Spring, Maryland nhờ giúp đỡ để vay vốn.  May thay, UBCNVB hiện đang có chương trình Phát Triển Tiểu Thương nhằm giúp những người tị nạn như vợ chồng anh John vay vốn để mở hoặc phát triển thêm tiểu thương của mình.  UBCNVB đã gặp gỡ vợ chồng anh để bàn về kế hoạch phát triển tiểu thương này.  Sau khi thu thập được tất cả giấy tờ cần thiết liên quan đến tiến trình vay vốn, UBCNVB đã cho vợ chồng anh vay 5000 Mỹ Kim để phát triển tiểu thương nhỏ của mình.  Ngoài hỗ trợ vay vốn ra, UBCNVB còn hỗ trợ kỹ thuật về ngành kinh doanh cho vợ chồng anh John.  Với số tiền vay này, vợ chồng anh tin tưởng rằng họ sẽ bán thêm được nhiều hàng hóa hơn; và hy vọng rằng họ sẽ nâng cấp sạp chợ trời này thành một cửa hiệu khang trang trong tương lai.  Họ tâm sự với chúng tôi:  “Ước mơ của vợ chồng tôi đã trở thành hiện thực.  Cám ơn UBCNVB đã giúp chúng tôi có được cơ hội này.”

Đó chỉ là một trong những câu chuyện mà khách hàng của chương trình Phát Triển Tiểu Thương tâm sự với chúng tôi.  Vợ chồng anh John cho phép chúng tôi chia sẻ câu chuyện này đến tất cả mọi người tị nạn có hoàn cảnh tương tụ như anh với hy vọng rằng họ cũng sẽ may mắn và thành công như vợ chồng anh hiện nay. 

Hầu hết nhiều người tị nạn đến Hoa Kỳ cũng có hoàn cảnh tương tự như anh John.  Trước khi sang định cư tại Hoa Kỳ, họ làm nhiều ngành nghề khác nhau nên có nhiều kinh nghiệm khác nhau.  Tuy nhiên, ai ai cũng có thể nhận thức được cách thức phục vụ khách hàng và bán hàng chất lượng tốt với giá phải chăng luôn đóng vai trò rất quan trọng trong ngành kinh doanh.  Bên cạnh đó, giao tiếp với khách hàng hằng ngày với tư cách là nhà buôn, thợ thuyền, thợ may, chủ nhà hàng, hay chủ tiệm nail, v.v… cũng không kém phần quan trọng vì đây là cơ hội để làm cho danh tiếng của tiệm mình ngày càng được lan rộng ra trong vùng. 

Hầu hết ước mơ của nhiều người tị nạn sau khi định cư tại Hoa Kỳ là có thể sử dụng những kinh nghiệm trước kia để tiếp tục gầy dựng lại tiểu thương và tự làm chủ chính mình để có được một cuộc sống sung túc hơn.  Tuy nhiên, để tự làm chủ chính mình tại xứ người quả không phải là điều dễ dàng.  Để được thành công trong ngành kinh doanh tại Hoa Kỳ, điều đầu tiên và quan trọng mà chúng ta phải có là vốn Anh ngữ của mình.  Hiểu và nói được tiếng Anh đem lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày đặc biệt là ngành kinh doanh nếu muốn tự làm chủ chính mình.  Nhiều người đã và đang nỗ lực rất nhiều để cố gắng học Anh ngữ để giao tiếp hàng ngày.  Hiện nay, có rất nhiều hội đoàn và trường học mở những lớp học Anh ngữ miễn phí tại hầu hết các tiểu bang.  Mặc dù các lớp học Anh ngữ đều miễn phí nhưng việc học Anh ngữ không kém gay go chút nào.  Nó đòi hỏi sự nỗ lực và chăm chỉ nơi người học rất nhiều.  Đặc biệt là nếu muốn điều hành một công việc kinh doanh giỏi thì chúng ta phải nói được tiếng Anh thông thạo để giao tiếp với khách hàng và nhân viên.  Khách hàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi những yêu cầu của họ được phục vụ một cách thỏa đáng.  Nhiều khách hàng thích những thẩm mỹ viện hay nhà hàng nào mà họ nói chuyện và truyền đạt dễ dàng hơn.  Giá cả đối với họ cũng quan trọng nhưng phục vụ khách hàng lại càng quan trọng hơn.

Để đáp ứng nhu cầu cấp bách của nhiều đồng hương người Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển tại Silver Spring, Maryland mới mở một lớp Anh Ngữ miễn phí dành cho tất cả đồng hương người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ.  Lớp học này được tổ chức 2 buổi tối trong tuần và kéo dài 10 tuần.  Mục đích của lớp học này là giúp đỡ những người tị nạn mới đến học Anh ngữ để có khả năng giao tiếp hàng ngày như đi mua sắm, đi chợ, đi xe buýt, làm resume, phỏng vấn, đi làm, v.v… 

Bên cạnh lớp Anh ngữ, văn phòng UBCNVB tại Maryland và Virginia còn tổ chức các buổi hội thảo hàng tháng về quản lý tài chánh nhằm giúp đồng hương hiểu rõ hơn về hệ thống tài chánh Hoa Kỳ.  Hệ thống này dường như khá phức tạp đối với người mới đến.  Tuy nhiên, một khi có được kiến thức căn bản về hệ thống tài chánh của Hoa Kỳ rồi thì nó không khó như chúng ta nghĩ.

Chúng tôi cũng muốn nhắn đôi lời đến cộng đồng là khi bạn bắt đầu làm lại cuộc đời, bạn không phải là người duy nhất và sẽ không bắt đầu đơn độc một mình.  UBCNVB lúc nào cũng ở bên cạnh bạn trong mỗi bước khó khăn của con đường tiến đến tự lập và thịnh vượng.  Vì vậy, xin bạn tiếp xúc với chúng tôi nếu cần được hỗ trợ qua chương trình Phát Triển Tiểu Thương đã được đề cập đến trong bài viết này.

Chương Trình Phát Triển Tiểu Thương được tài trơ bởi Văn Phòng Tái Định Cư Cho Người Tỵ Nạn với mục đích tạo công ăn việc làm cho những người tị nạn bằng cách giúp vay vốn mở tiểu thương để tự làm chủ chính mình.  Ngân khoản số 90RG0076.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Wednesday, June 17 @ 10:20:32 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Phát Triển CĐ
· News by ngochuynh


Most read story about Phát Triển CĐ:
Dùng sở trường và ưu thế

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang