Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812411
page views since June 01, 2005
Ngày Tị Nạn Việt Nam

Tin Tức Thời Sự

Nhân Ngày Quốc Hận, Hạ Viện Hoa Kỳ Vinh Danh Người Việt Tị Nạn

 

Hoa Thịnh Đốn, 28 tháng 4, 2009 -- Chiều hôm nay, toàn thể Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua Nghị Quyết H.Res. 342 ấn định ngày 2 tháng 5, 2009 là “Ngày Người Việt Tị Nạn.”

 

Phát biểu tại Hạ Viện, Dân Biểu Cao Quang Ánh (R-LA), tác giả của Nghị Quyết, ca ngợi sự hy sinh và ý chí tìm tự do và lẽ sống của hàng triệu người Việt tị nạn cộng sản.

 

“Cũng ngày hôm nay, 28 tháng 4, cách đây đúng 34 năm, khi mà Thành Phố Sài Gòn sắp mất, tôi đã leo lên chiếc phi cơ C-130 để đến Hoa Kỳ với một đời sống mới. Cả triệu người Việt khác cũng vậy, họ đã bỏ lại quê hương yêu dấu ở đằng sau.”

 

 

Quý vị có thể theo dõi các phát biểu tại Hạ Viện về H.Res. 342 tại đây.



DB Stephen Lynch (D-MA), người giới thiệu bản nghị quyết, cho biết rằng chỉ trong thời gian hơn 3 thập niên, người Việt đã đứng hàng tư về dân số trong các sắc dân Á Châu ở Hoa Kỳ và đã có những thành tựu vượt bực trong mọi lãnh vực và đã sản sinh ra nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, kịch sĩ, khoa học gia, phi hành gia, thương gia, lực sĩ Thế Vận Hội, và dân cử. 

 

“Đây là một nghị quyết để ghi nhớ sự việc người Việt đặt chân đến Hoa Kỳ và hội nhập vào xã hội, cũng như những nỗ lực và hy sinh của người tị nạn Việt đi tìm tự do, sự an toàn, và đời sống sung túcỂ, DB Lynch nói.

 

DB Jeff Fortenberry (R-NE), một người thường xuyên lên tiếng về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam, bày tỏ lòng ngưỡng một đối với người Việt tị nạn, qua những tấm gương gian khổ và thành công trong cộng đồng Việt ở Nebraska.

 

Ông nói, “người Việt gắn bó với lý tưởng tự do khi quyết định rời bỏ quê hương, Đối với tôi, quả là một ưu đãi để được phục vụ cộng đồng người Việt. Họ quyết tâm đóng góp cho phúc lợi của quốc gia chúng ta.” 

 

Dùng DB Cao Quang Ánh làm dẫn chứng, DB Christopher Smith (R-NJ), một tên tuổi rất quen thuộc với cộng đồng Việt, ca ngợi sự dũng cảm và lòng thuỷ chung của những người Việt tị nạn--phải tái lập đời sống nhưng không quên đồng bào còn kẹt lại.

 

“DB Ánh quá khiêm nhường để nói về mình. Ông ta là tấm gương thành công của người tị nạn. Phải rời nước khi mới 8 tuổi, trong khi cha của Ông, một sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà bị bắt và đi tù 7 năm dài trong trại cải tạo. DB Ánh đã chí thú đi học và rồi trở thành luật sư để tranh đấu cho những người Việt di dân và tị nạn. Ông đã từng phục vụ trong tư cách thành viên của Hội Đồng Quản Trị của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển và nay Ông là thành viên của Quốc Hội Hoa Kỳ. Ông là nguồn cảm hứng cho những người vượt thoát chế độ độc tài và đến Hoa Kỳ.”

 

DB Smith ca ngợi cộng đồng Việt đã thành công trong cuộc sống ở Mỹ nhưng không quên đồng bào còn lầm than ở Việt Nam.

 

“Nghị quyết này làm sáng những nỗ lực phi thường và những đóng góp của những người Mỹ gốc Việt và của các nhóm như Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển và công việc của những người như Ts. Thắng trong việc đón nhận những người Việt chạy thoát tù cải tạo, sự đàn áp tôn giáo, những vi phạm quyền lao động, và những vi phạm nhân quyền.”

 

“Đáng buồn thay, chính phủ Việt Nam tiếp tục ức chế người dân, và tình trạng nhân quyền hiện nay thật tồi tệ,” DB Smith nhận xét.

 

Theo DB Smith, trong thời gian gần đây Việt Nam đã leo thang đàn áp những người bất đồng chính kiến, những nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, những người Thượng theo Thiên Chúa Giáo và những người Khmer Krom theo Phật Giáo. DB Smith cho biết Ông đang cùng DB Ánh và các đồng viện gia tăng nỗ lực tranh đấu cho tự do và dân chủ ở Việt Nam.

 

Kêu gọi đồng viện bỏ phiếu ủng hộ Nghị Quyết, DB Ánh kết luận:

“Làm như vậy, chúng ta sẽ ghi khắc vào trái tim và lương tâm của mọi người Mỹ những câu chuyện bi hùng và khích lệ về sự bền tâm và quyết chí tìm tự do của hàng triệu người tị nạn Việt Nam, nhằm bảo đảm rằng những câu chuyện của họ sẽ là nguồn cảm hứng cho những thế hệ người Mỹ về sau.” 

 

Nghị Quyết H.Res. 342, với 67 vị dân biểu đồng bảo trợ, sau đó được thông qua không một phiếu chống. 

Posted on Tuesday, April 28 @ 20:20:05 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Tức Thời Sự


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang