Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27814616
page views since June 01, 2005
MS34 - 04/05: Trường Hợp PIP Được Tiếp Tục Xin Th

Di Dân & Nhập Tịch

Ngày 30 tháng 3, 2005 - Sở Di Dân và Nhập Tịch Hoa Kỳ ngày hôm nay thông báo gỡ bỏ các giới hạn về đỉnh số và thời hạn để các trường hợp Đặc Miễn Vì Công Ích (Public Interest Parole, hay PIP) xin quy chế thường trú nhân. Thông báo này nhằm thực thi một đạo luật mới được ban hành ngày 8 tháng 12 năm 2004 (Public Law 108-447.

Phần lớn người Việt, Miên và Lào đã được nhận định cư vào Hoa Kỳ theo diện PIP thuộc một trong hai thành phần sau: (1) các cựu nhân viên làm việc lâu năm cho chính phủ hay công ty Hoa Kỳ nhưng không chứng minh được tư cách tị nạn vì lý do ngược đãi sau năm 1975 và (2) những trường hợp anh chị em bảo lãnh cho nhau được đi định cư (theo cha mẹ) trước thời gian hồ sơ đáo hạn để được cứu xét. Trên nguyên tắc, các hồ sơ này sẽ phải chờ cho đến khi hồ sơ bảo lãnh đáo hạn thì mới được xin thẻ xanh.

Các cơ quan trợ giúp người tị nạn và di dân ước đoán rằng có hàng chục ngàn người thuộc diện PIP đến nay vẫn chưa có thẻ xanh vì người đứng ra nhận bảo lãnh lúc đầu đã qua đời, không còn điều kiện để bảo trợ tài chánh, hay không muốn bảo lãnh nữa. Số trường hợp này do đó không có cách nào để xin thẻ xanh vì điều kiện xin thẻ xanh tuỳ thuộc người bảo lãnh nguyên thuỷ.

Điều 586 trong Đạo Luật 106-429, được thông qua ngày 6 tháng 11 năm 2000, giải quyết tình trạng khó xử này. Theo đạo luật, những trường hợp PIP đã được định cư vào Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 10, 1997 hoặc đã có mặt ở Hoa Kỳ vào thời điểm này thì có quyền tự đứng đơn xin thẻ xanh. Tuy nhiên đạo luật này giới hạn đỉnh số ở mức 5,000 và thời hạn là ngày 25 tháng Giêng, 2006. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn số đơn nộp đã vượt quá con số 5,000.

Đạo luật mới ban hành cuối năm ngoái (Public Law 108-447) đã tháo gỡ đỉnh số và thời hạn kể trên. Như vậy, những hồ sơ PIP đã nộp trước đây nhưng không nằm trong số 5,000 hồ sơ đầu tiên hoặc chưa kịp nộp thì nay có cơ hội để xin thẻ xanh.

Để biết thêm chi tiết về việc lập hồ sơ xin thẻ xanh cho diện PIP hay theo dõi hồ sơ đã nộp, xin liên lạc các Trung Tâm Dịch Vụ của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển ở mỗi địa phương, hoặc qua số điện thoại trung ương, Cô Quyên: 703-538-2190; số fax: 703-538-2191

 Mạch Sống Số 34, tháng 4, 2005

Posted on Friday, May 27 @ 15:04:18 EDT by admin
 
Related Links
· More about Di Dân & Nhập Tịch
· News by admin


Most read story about Di Dân & Nhập Tịch:
Chiếu Khán Di Trú và Chiếu Kháng Du Học Sinh

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Di Dân & Nhập Tịch


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang