Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27896255
page views since June 01, 2005
TT Bush Ra Chỉ Thị Chống Buôn Người

Chống Buôn Người

TT Bush: Cấm Nhập Cảnh Vì Liên Quan Đến Buôn Người

 

Hoa Thịnh Đốn, 16/01/09 - Trước khi mãn nhiệm, Tổng Thống Bush ra chỉ thị cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với một số giới chức cao cấp từ các quốc gia có nạn buôn người trầm trọng.

 

Lệnh cấm này áp dụng cho những quốc gia nào bị xếp vào hạng 3 trong bản phúc trình về buôn người năm 2008 và đã từng ở hạng 3 ít ra một lần trong 3 năm qua. Đối với các quốc gia này, các giới chức hai bậc dưới cấp cao nhất trong chính quyền, thuộc lãnh vực chấp pháp, ngành tư pháp, và cơ quan chịu trách nhiện về lao động đã cản trở, không thực hiện luật và chính sách, hoặc chểnh mảng trong việc chống buôn người.

 

Chúng tôi hoan nghênh hành động này của Tổng Thống Bush. Nó khẳng định nỗ lực chống buôn người là môt trong tâm của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, nhận xét.

 

 

 Đại Sứ Mark Lagon họp báo ở Orange County, 11/01/09 (ảnh CAMSA)



Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ phải cùng với Bộ Trưởng Nội An lập danh sách các giới chức bị cấm đặt chân đến Hoa Kỳ dù là trong tư cách ngoại giao hay cá nhân. Lệnh cấm này bao gồm vợ hoặc chồng của họ. 

 

Chỉ thị của Tổng Thống Bush thực thi một điều khoản trong luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người và có hiệu lực ngay. Đạo luật này, do Dân Biểu Christopher Smith là tác giả, được Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành năm 2000.

 

Đạo luật là thiết lập văn phòng theo dõi và bài trừ nạn buôn người ở Bộ Ngoại Giao; văn phòng này có nhiệm vụ theo dõi tình trạng buôn người trên thế giới và nộp bản phúc trình hàng năm cho Quốc Hội và Toà Bạch Ốc, với phần phân hạng các quốc gia. Ở hạng 3 là các quốc gia có nạn buôn người trầm trọng.

 

Ngày Chủ Nhật 11 tháng 1 vừa qua, giám đốc của văn phòng này, Đại Sứ Mark Lagon, tham dự buổi họp báo ở Orange County do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tổ chức. Ông bày tỏ mối quan tâm đối với tệ trạng buôn người ở Việt Nam và nhắc nhở đến sự hợp tác chặt chẽ giữa văn phòng của ông và UBCNVB trong thời gian qua trong những vụ can thiệp và giải cứu cho nạn nhân buôn người ở Jordan và Mã Lai của Liên Minh CAMSA. Đây là buổi họp báo cuối cùng của Đại Sứ Lagon trước khi Ông rời nhiệm sở cùng với sự thay đổi hành pháp.

 

Trong thông điệp từ giã gởi đến các tổ chức từng hợp tác chặt chẽ với văn phòng của Ông, Đại Sứ Lagon bày tỏ sự tin tưởng rằng chính phủ của tân Tổng Thống Obama cũng sẽ tiếp tục chính sách chống buôn người của Tổng Thống Bush.

 

Thượng Nghị Sĩ Hilary Clinton, tại buổi điều trần với Thượng Viện Hoa Kỳ gần đây để được xác nhận trong vai trò Ngoại Trưởng trong hành pháp Obama, khẳng định:

 

Tôi đặt rất nặng vai trò của Bộ Ngoại Giao là lãnh đạo chính quyền của chúng ta, qua văn phòng chống buôn người, để làm tất cả những gì có thể làm ngõ hầu chấm dứt hình thức nô lệ mới này.

 

Trong một diễn tiến liên hệ, cũng trong ngày 16 tháng 1 hành pháp Hoa Kỳ ban hành thể thức chấm dứt hợp đồng đối với các công ty mà chính họ hay những thành phần trúng thầu của họ can dự vào vấn đề buôn người.   

 

Các quốc gia nằm trong điều kiện cấm nhập cảnh theo chỉ thị của Tổng Thống Bush gồm có: Algeria, Miến Điện, Cuba, Iran, Kuwait, Bắc Hàn, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Sudan và Syria.

 

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA trong tiếng Anh, được thành lập tháng 2 năm 2008 bởi bốn tổ chức: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, và Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức). Trong 10 tháng hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho khoảng 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

 

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

 

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
- USA

 
Posted on Sunday, January 18 @ 00:21:56 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang