Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27810401
page views since June 01, 2005
Tin Mừng Cho Nạn Nhân Buôn Người Ở Mỹ

Chống Buôn Người

Luật Mới Về Trợ Cấp Học Bổng Cho Sinh Viên Đại Học

Ngày hôm nay, Bộ Sức Khoẻ và Nhân Vụ cùng với Bộ Giáo Dục đạt thoả thuận về chính sách cho phép nạn nhân buôn người hưởng trợ cấp học bổng của chính phủ Liên Bang trong vấn đề theo học các chương trình huấn nghiệp hay đại học.

Thủ tục để nộp đơn xin trợ cấp đòi hỏi đương đơn gởi thư xác nhận tiêu chuẩn (Certification of Eligibility Letter) do Bộ Sức Khoẻ và Nhân Vụ cấp kèm với đơn xin trợ cấp học bổng. Giới chức tại nhà trường sẽ liên lạc với Văn Phòng Đặc Trách Về Nhạn Buôn Người của Bộ để phối kiểm. Đương đơn phải thực hiện thủ tục này hàng năm.



“Đây là một tin mừng. Trong thời gian qua khá nhiều người trong nhóm cựu công nhân ở đảo American Samoa bày tỏ mối lo lắng là con cái của họ vào đại học đã bị khước từ học bổng vì chưa có quy chế thường trú”, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, cho biết.

Từ năm 1999 UBCNVB đã bắt đầu can thiệp cho số 250 công nhân Việt và 30 công nhân người Hoa ở hãng Daewoosa American Samoa. Họ bị bóc lột, hành hung, và khủng bố tinh thần. Ngay khi Đạo Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người, mà Dân Biểu Christopher Smith là tác giả, được ban hành cuối năm 2000, chính phủ Liên Bang đã giải cứu cho các công nhân còn kẹt ở công ty này và đưa họ vào Hoa Kỳ. Đây là vụ buôn người lớn nhất do chính quyền Liên Bang truy tố trong lịch sử Hoa Kỳ.

Sau đó UBCNVB và một số tổ chức pháp lý đã giúp cho các trường hợp này đưa chồng/vợ và con cái đến Hoa Kỳ đoàn tụ.

“Lẽ ra sau 3 năm thì các công nhân này và thân nhân của họ đã phải có thẻ xanh. Tuy nhiên thể thức để họ xin thẻ xanh chưa được ban hành. Chúng tôi đã hối thúc vấn đề này nhiều lần và hy vọng nội trong năm nay thể thức sẽ được hoàn tất và công bố”, TS Thắng giải thích.

Chính vì chưa có thẻ xanh nên các cựu nạn nhân hay con cái của họ đã gặp nhiều khó khăn trong việc học đại học. Theo TS Thắng, “thậm chí có người đã phải gián đoạn việc học vì không đủ sức trả kinh phí cho nhà trường.”

Đầu năm nay, UBCNVB đã họp với Bộ Sức Khoẻ và Nhân Vụ để nêu vấn đề này.

Vì chính sách vừa được công bố, có thể ở một số trường nhân viên cứu xét đơn xin học bổng chưa nắm vững chính sách. Trong trường hợp ấy, UBCNVB cho biết đương đơn có thể liên lạc với UCNVB để được can thiệp: (703) 538-2190.

Posted on Thursday, October 09 @ 15:24:04 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Di Dân & Nhập Tịch


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang