Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27924007
page views since June 01, 2005
CAMSA - Penang: Người Mỹ Có Lòng

Chống Buôn Người

Người Mỹ Có Lòng

 

Sau khi tranh đấu thành công cho 1.300 đồng bào và con số tương đương những người ngoại quốc làm việc cho hãng may mặc Esquel Malaysia, Liên Minh CAMSA đã phối hợp với tổ chức Tenaganita mở văn phòng ở Penang. Văn phòng này thực hiện đường dây nóng để bất kỳ công nhân Việt nào ở Mã Lai gặp khó khăn cũng có thể gọi để xin trợ giúp. Đồng thời văn phòng đã mở nhiều lớp huấn luyện về Anh văn và đời sống cho công nhân và tổ chức những buổi sinh hoạt tập thể để tạo tình gắn bó giữa đồng bào với nhau. Các buổi sinh hoạt này còn là cơ hội để công nhân Việt tiếp cận xã hội bản xứ.

 

Ngày càng phát triển về hoạt động, văn phòng thu hút được nhiều người có lòng đến với công nhân Việt tại đây. Có những người đến từ rất xa như chị Rachel Lutz.

 

Chị Rachel 24 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Trước đây chị từng sống ở Sàigòn 4 năm nên nói được tiếng Việt. Ở đó chị làm việc với người cao tuổi, trẻ em đường phố, và sinh viên.

   

 

Chị Rachel và các công nhân Việt trong lớp học của chị, 05/08 (ảnh BPSOS)



Chị mới đến Penang được vài tuần. Hiện chị làm giáo viên tình nguyện cho một trong ba lớp Anh văn do văn phòng Penang tổ chức. Các học sinh yêu quý chị lắm. Chị nhiều lần bày tỏ rằng chị cũng yêu quí người Việt Nam như chính những người thân của chị.

 

Cứ hai tuần một lần chị lại tự lái xe gắn máy từ nhà đến Paya Terubong để dạy tiếng Anh. Một hôm công nhân Việt Nam nấu cơm và mời chị đến ăn. Cả học sinh và cô giáo có một thời gian rất thân vui với nhau. Trong suốt bữa ăn, hai bên không chỉ làm quen mà chị Rachel còn tranh thủ dạy học sinh của mình về những tên của các món ăn hải sản nữa.

 

Ở Việt Nam chị Rachel rất nổi tiếng về các hoạt động bác ái. Chị có nhiều kinh nghiệm với sinh viên và những hoạt động xã hội. Trong tương lai chị sẽ cộng tác với văn phòng ở Penang để mở thêm nhiều chương trình cho công nhân Việt Nam.

 

Hiện nay Liên Minh CAMSA đang tuyển thực tập sinh để lên đường phục vụ tại văn phòng Penang. Chúng tôi khuyến khích các người trẻ Việt tham gia. Các bạn có thể đọc thông tin về chương trình này tại:

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1266 (tiếng Việt)

http://www.machsong.org/english/modules.php?name=News&file=article&sid=369 (tiếng Anh)

                                    

Chúng tôi rất cần sự trợ giúp của quý vị hằng tâm hằng sản để duy trì hoạt động hết sức hữu ích của văn phòng Penang. Mọi đóng góp xin ghi cho BPSOS/CAMSA, và gởi về:

 

BPSOS/CAMSA

P.O. Box 8065

Falls Church, VA 22041

USA

 

Mọi đóng góp đều có thể khai trừ thuế nếu ở Hoa Kỳ.

Posted on Friday, May 09 @ 20:14:01 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 2


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang