Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812579
page views since June 01, 2005
MS32 - 02/05: Người Cao Tuổi & Phụ Nữ Việt Nam

Bạo Hành Gia Đình tại Hải Ngoại - Minh Tâm Lâm

Sau hơn một năm làm việc cho chương trình NEST tại văn phòng UBCNVB Camden, tôi đã một phần nào hiểu được sinh hoạt của cộng đồng Vietnam tại hải ngoại. Thông qua làm việc trực tiếp với các hội và nhóm cộng đồng như Hội Cao niên và Hội Phụ Nữ, tôi thấy được những nhu cầu thiết yếu của họ cũng như những trăn trở băn khoăn của họ trong cuộc hội nhập vào xã hội mới, quê hương mới cùng với những người dân xa xứ khác.

Đối với người già , dù cho họ tới Mỹ bằng nhiều lý do khác nhau nhưng họ cùng có một tâm trạng chung là luôn nhớ về quá khứ, nhớ về quê hương Việtnam, nhớ về các thành tích oai hùng ngày xưa trong quân đội. Đa số các bác hiện nay chỉ ở nhà và chăm sóc cháu hay giúp con cái làm những việc lặt vặt trong gia đình. Nỗi cô đơn luôn gắn liền với tuổi già, đặc biệt là các bác neo đơn hay những người có con cái bỏ đi làm xa ở những tiểu bang khác.

Họ rất cần hàn huyên tâm sự với nhau, họ cần đảm bảo rằng họ có được một nơi nằm nghỉ sau cùng của cuộc đời. Và đó cũng là nguyên nhân chính cho sự ra đời của Hội Cao Niên. Họ cần có bảo hiểm y tế và đặc biệt họ cần được hỗ trợ phương tiện đi lại và thông dịch. Thông dịch luôn là một vấn đề lớn cho các bác cao niên vì hầu hết họ không biết Anh ngữ. Tôi mong muốn rằng trong tương lai, UBCNVB có thể hỗ trợ những điều khẩn thiết này cho các bác cao tuổi, có như vậy họ mới cảm thấy không bị bơ vơ hay buồn tủi nơi xứ người.

Phụ nữ trong xã hội mới chịu sự tác động gay gắt của luồng ảnh hưởng giao thoa của hai nền văn hoá. Cái khó của họ ở hải ngoại là làm sao giữ chắc được vai trò trụ cột của người phụ nữ làm mẹ, làm chị, làm người yêu, trong một thế giới bấp bênh giữa cái mới và cái cũ, giữa đòi hỏi của gia đình và công việc làm, giữa lý tưởng và thực tế. Nỗ lực này luôn luôn là một dằn vặt thôi thúc, bên cạnh nỗi dằn vặt về áo cơm, bệnh, lão, khiến cho nhiều chị em có khi toan bỏ cuộc, buông xuôi.

Tôi đã từng nói chuyện với vài chị em phụ nữ, họ nói: “ hồi xưa chỉ biết ở nhà chăm sóc chồng con thôi, bây giờ qua đây phải vừa đi làm đầu tắt mặt tối, vừa chăm sóc chồng con, có thì giờ đâu mà chăm sóc cho bản thân mình. Trong thâm tâm, tôi cũng muốn được tham gia hoạt động xã hội, học hỏi những cái hay cái mới, bởi vì mình sống ở một xã hội hiện đại mà mình lạc hậu thì cũng không giống ai.”

Trong sinh hoạt hiện nay, có thể nói hầu hết phụ nữ phải băng mình ra ngoài xã hội, tham gia việc kiếm tiền cùng với chồng. Cách sống này ít nhiều đem lại cho người phụ nữ cái nhìn mới về tư thế của họ trong tương quan với nam giới, cụ thể là với người chồng.

Họ cũng cần học hỏi kiến thức về xã hội và hoạt động xã hội. Đó là lý do Hội Phụ Nữ được thành lập nhằm đáp ứng một phần nào như cầu của họ hiện nay. Hội Phụ Nữ mang đến cho các chị em một cơ hội gặp gỡ, trao đổi với nhau những kinh nghiệm chăm sóc con cái, nấu ăn hay chăm sóc sức khoẻ phụ nữ và cách làm đẹp. Không có người phụ nữ nào mà không muốn mình trở nên đẹp hơn. Và, đặc biệt đối với phụ nữ hải ngoại, họ mong muốn làm đẹp cho mình và làm phong phú cuộc sống xung quanh. Bởi vì ở đâu có người đàn bà đúng nghĩa, ở đấy cuộc đời sẽ hạnh phúc và đáng sống.

Posted on Thursday, May 26 @ 15:51:31 EDT by admin
 
Related Links
· Buôn Người
· More about Bạo Hành Gia Đình
· News by admin


Most read story about Bạo Hành Gia Đình:
Thẻ Xanh Có Điều Kiện

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Bạo Hành Gia Đình


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang