Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27878850
page views since June 01, 2005
MS66 - 01/08: Ngày Hướng Nghiệp Cho Thiếu Niên

Tin Sinh Hoạt

Bùi Thụy Đông

Vào 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 11, 2007, chương trình Thanh Thiếu Niên trực thuộc UBCNVB tổ chức một buổi hướng nghiệp cho bạn trẻ tại trụ sở ủy ban số 6066 Leesburg Pike, Suite 100 Falls Church VA 22041. Hơn 100 tham dự viên gồm phụ huynh và con em. Lực lượng thuyết trình viên gồm 17 vị thuộc 7 lãnh vực nghề nghiệp khác nhau đã lần lượt giới thiệu về cơ quan mình để giới trẻ có một tầm nhìn tổng quát.



"Đề tài Những Điều Cần Biết Khi vào Đại Học do Ts Amy Trang giới thiệu thật là bổ ích cho cả chúng tôi lẫn học sinh", một phụ huynh phát biểu. Ts Amy Trang là Giám Đốc Chương Trình Gia Đình của UBCNVB và Thanh Thiếu Niên là một chương trình trực thuộc.

Hầu hết các thuyết trình viên đều đưa ra lời khuyên học sinh nên học ngành mình ưa thích vì điều này sẽ mang lại thoải mái trong công việc mỗi ngày tại sở và tăng thêm ý nghĩa cho cuộc sống.

"Nếu chọn nghề theo ý thích của phụ huynh thì các em sẽ không có hứng thú để làm việc. Từ đó thiếu động cơ thúc đẩy để thăng tiến nghề nghiệp", Ông Nguyễn Văn Tân, từ Văn Phòng Chính Quyền Quận Fairfax nói. Tiếp lời ông Tân, Kiến Trúc Sư Nguyễn Văn Quý bày tỏ, "Tệ hại hơn là sau khi chiều lòng cha mẹ học chừng hai hay ba năm, học sinh cảm thấy không thể tiếp tục nên đành bỏ dở. Như vậy, đã lãng phí một thời gian quý báu của em".

Bà Lê, một phụ huynh, tham dự viên, cho hay bạn bè bà trước kia cũng học theo kỳ vọng của cha mẹ nhưng không hứng thú và khi được học đúng nghề ưa thích, họ có niềm đam mê kỳ lạ và làm việc hăng say.

"Tôi chưa bao giờ tham dự một ngày có nhiều diễn giả Á Châu đến hướng dẫn các em về nhiều lãnh vực nghề nghiệp khác nhau như thế này. Đây có phải là năm đầu tiên UBCNVB tổ chức không?". Anh Andy Trần, một trong ba diễn giả cho lãnh vực thương mại và tài chánh, đã hỏi một cách ngạc nhiên và thích thú. Trả lời anh Andy Trần, một vị trong ban tổ chức đã cho biết đây đã là năm thứ tư do UBCNVB tổ chức với sự bảo trợ của quận Fairfax.

Buổi hướng nghiệp rất hữu ích đã lôi cuốn bạn trẻ ở lại tham dự đến cuối giờ dù chương trình kéo dài sáu tiếng. Ban Tổ Chức cũng gửi một bản đánh giá để thăm dò ý kiến. Kết quả cho biết hầu hết phụ huynh và con em tham dự đều đồng ý rằng ngày hướng nghiệp này đem lại nhiều hữu ích. Một khía cạnh khác được ghi nhận: giới trẻ ưa thích ngành thông tin và nghệ thuật nhiều hơn các nghề khác.

Tăng phần hấp dẫn cho chương trình là bốc thăm với các tặng phẩm xinh xắn khiến toàn thể tham dự viên đều hài lòng với ngày hướng nghiệp này.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Wednesday, December 12 @ 14:51:23 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tuổi Hạc


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang