Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815406
page views since June 01, 2005
Vinh Danh Các Tân Công Dân Hoa Kỳ

Di Dân & Nhập Tịch

Ls Võ Hoàng An Phong

 

Đại đa số người Việt trong cộng đồng chúng ta có quốc tịch Hoa Kỳ đều từng trải qua thi nhập tịch. Và tôi, một người lớn lên trên đất Mỹ, khi đi thi nhập tịch có trạng thái rất hồi hộp và cũng hơi phập phòng lo sợ. Sợ là vì ba má của tôi đã thi trước rồi và đã đậu. Nếu tôi nhỡ trượt thì phải làm sao đây?! Và có một số người tôi gặp tại Sở Di Trú thì cho biết họ rất run và lo lắng, sợ không biết sẽ gặp nhân viên Sở Di Trú dễ hay khó, sẽ bị hỏi những câu hỏi gì đây trong số 100 câu đã học qua.

 

 

Dân Biểu Tiểu Bang Hubert Võ và Cô Ngọc Thanh trao bằng tuyên dương cho bác cao niên vừa đậu quốc tịch Hoa Kỳ.

 

Video link: click here



Nghĩ đến kinh nghiệm học thi và buổi phỏng vấn nhập tịch của mọi người chúng ta, xin quý vị cùng tôi tưởng tượng xem đối với cựu tù nhân chính trị sau những năm dài lao tù thì việc trở thành công dân Mỹ còn phải khó khăn hơn như thế nào.

 

Trong hai năm nay, văn phòng BPSOS-Houston thật may mắn làm việc cùng với quý cựu tù nhân chính trị và người phối ngẫu để giúp nộp đơn thi quốc tịch cho quý bác. Và phần đông quý cựu tù nhân chính trị hội đủ tiêu chuẩn miễn thi ph ần Anh văn hay toàn phần. Nhưng mọi người đều phải đi phỏng vấn, và đôi khi đơn xin miễn thi bị khước từ, thế là phải làm lại đơn từ đầu.

 

Và hai năm qua, hồ sơ miễn thi của quý bác do BPSOS-Houston nộp tổng số 24 hồ sơ được chấp thuận. Chúng tôi thật sự quá hãnh diện vì đã được đi cùng con đường để giúp đỡ các bác trở thành công dân Hoa Kỳ. Là công dân Hoa Kỳ thì quý bác được quyền bầu cử, bảo lãnh con cháu nhanh chóng hơn, được hưởng trợ cấp xã hội và mọi quyền lợi khác.

 

Để chung vui cùng quý bác và gia quyến, BPSOS-Houston đã tổ chức buổi “Lễ Vinh Danh” vào ngày  30 tháng 10 vừa qua. Mục đích của chúng tôi là tán dương hành trình cuộc sống và vinh danh quý cựu tù nhân chính trị và gia quyến đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Chúng tôi còn có niềm mong mỏi tạo cơ hội để quý cựu tù nhân chính trị, gia quyến, quý khách và bằng hữu trong cộng đồng người Việt chúng ta cùng tề tựu để chung vui cùng quý vị HO tân công dân Hoa Kỳ và khuyến khích quý vị đi bầu cử.

 

Chương trình khởi đầu với lời chào mừng quý cựu tù nhân chính trị và quan khách của cô Trish Thảo Nguyễn, Quản Lý Văn Phòng BPSOS-Houston.

 

Sau đó là lễ chào quốc kỳ thật long trọng do ông Hiệp khởi xướng, được nối kết với bài Quốc Ca Việt Nam do Ban Đồng Ca BPSOS bao gồm ông Hiệp, ông Nghĩa, ông Hoàng, ông Thế, ông Thôi và ông Tài trình bày. Mọi người tham dự chương trình cùng hát Quốc Ca Việt Nam để tưởng nhớ về quê hương.

Và trở lại hiện tại, cô Deborah trình bày bài quốc ca Hoa Kỳ, Star Spangled Banner.

 

Dân Biểu Tiểu Bang Texas, ông Hubert Võ, là diễn giả của chương trình. Ông đã không hết lời khen ngợi quý bác HO về tất cả những gì quý bác đã hy sinh cho đồng bào và quốc gia chúng ta. Ông Hubert Võ ghi ơn “công lao của các bác các chú bỏ ra dạy dỗ con em, tranh đấu cho xã hội, xây dựng nền tảng xã  hội.” Và ông khuyên quý bác “tận dụng quyền lợi tranh đấu để xây dựng cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ, giúp con em  tranh đấu xây dựng ngày tự do dân chủ cho Việt Nam, đóng góp cho xã hội Hoa Kỳ, và kêu gọi tận dụng quyền công dân căn bản nhất là bầu cử để chọn những người lãnh đạo tốt cho đất nước… cho thế hệ sau thấy được sự cảm kích và tinh thần can đảm của quý vị.”

 

Đối với tôi, sự nổi bật nhất của chương trình là lúc Bác Trương Khánh lên khán đài để nhận bảng tuyên dương do ông Hubert Võ và cô Ngọc Thanh trao tặng. Bác Trương Khánh năm nay  86 tuổi thế nhưng bước chân của Bác khi lên khán đài nhún nhảy và nhẹ nhàng như đang cải lão hoàn đồng. Tôi chứng kiến cảnh này và thầm nghĩ rằng chương trình tổ chức đã thành công!

 

Hai Bác HO Nguyễn Văn Thoại và Phạm Xuân Hy đại diện quý cựu tù nhân chính trị phát biểu cảm nghĩ về ngày Lễ Vinh Danh. Bác Hy cho biết, “rất vinh dự thi đậu quốc tịch là nhờ UBCNVB (BPSOS) giúp trong lúc nhiều khó khăn… Uớc mong góp phần xây dựng  đất nước tương lai để VN được tự do.” Và bác cũng phấn khởi thông báo rằng “tôi đã đi bầu sớm tuần trước và xin tất cả quý vị cùng đi bầu”. Bác Thoại phát biểu rằng bác đã “được BPSOS của TS Nguyễn Đình Thắng giúp đỡ từ đầu tới cuối và hôm nay lại có dịp được văn phòng BPSOS đã giúp đỡ để trở thành công dân hoa Kỳ và sung sướng nhận được sự san sẻ của tất cả những người có tinh thần nhân đạo của văn phòng BPSOS từ trung ương đến địa phương”. Bác cảm ơn tất cả mợi người tham dự đã mang đến cho bác sự “cảm động và xin gửi đến niềm hân hạnh đó của tôi và mừng với tôi”.

 

Tiếp tục chương trình có 8 phần quà bốc thăm, mà có những lúc chúng tôi thật quá hồi hộp không biết ai sẽ trúng giải vì đã bốc đến số thứ 3 rồi mà vẫn chưa có ai đứng lên nhận giải cả!

 

Bác Thoại cho biết rằng Bác “vô cùng sung sướng khi được qua Mỹ theo diện HO và vui sướng khi giấc mơ trở thành công dân Hoa Kỳ đã được đạt.”

 

Bà Hương thì “vinh dự được nhập vào công dân Hoa Kỳ… được quyền đi bầu.”

 

Và bà Tuyết “thấy ngày lễ thật nhẹ nhàng và mang đến niềm vui”.

 

Tham gia chương trình có khoảng 70 vị, gồm 50 vị cựu tù nhân chính trị và gia quyến và 20 quan khách gồm có dân biểu tiểu bang ông Hubert Võ, đại diện văn phòng dân biểu liên bang Al Green, văn phòng Cảnh Sát Houston, phòng Thư Ký Quận Hạt Harris, và Hệ Thống Nhà Thương Quận Hạt. Đồng thời có đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston. Hội Văn Hoá Khoa Học, Hiệp Lực, và Radio Saigon Houston 900AM.

 

Xin gửi lời cảm kích đến các nhà hỗ trợ cho chương trình: Văn Phòng Dân Biểu Tiểu Bang Texas Ông Hubert Võ, Đài Radio Saigon Houston 900AM, Công Ty Bảo Hiểm và Điạ Ốc Winning, Nhà Hàng Kim Sơn, Hiệp Lực, Hội Văn Hoá Khoa Học.

 

Xin cảm ơn thành viên của văn phòng gồm cô Trish, cô Ngọc Thanh, cô Hải, chị Đào (Deborah), anh Ngọc, chú Phong, chú Nghĩa, chú Mai, chú Tài, cô Trọng, cô Mai, chị Quỳnh, chị Tuyền, anh Đạt (Daniel), chị Whitney,  sinh viên luật cô Julie, cô Minh Nguyệt, anh LS Steven, cô Quỳnh Nguyễn, cô Whitney Nguyễn và cựu thiện nguyện viên cô Christina Lê - nhờ sự giúp đỡ nhiệt tâm và lòng hăng say của quý vị đã làm cho ngày “Lễ Vinh Danh” được trọn vẹn.

 

An Phong xin chân thành gửi lời chúc mừng đến quý bác và gia quyến, cho tất cả những gì quý bác đã làm, cho hiện tại, và cho tương lai sáng lạn:

 

1. Do Hong Son
2. Nguyen Duc Xay
3. Nguyen Cong Su
4. Nghiem Thi Tuyet
5. Nguyen Ngoc San
6. Van Van Ba
7. Nguyen Van Thoai
8. Nguyen Tan Tha
9. Nguyen Thi Thi
10. Tran Anh Nhu
11. Nguyen Thi Cam Dung
12. Tran Thi Vien
13. Ngo The Cham
14. Pham Xuan Hy
15. Pham Nhung
16. Tran Thi Cam Le
17. Tran Van Na
18. Trinh Thanh
19. Nguyen Van Ton
20. Pham Thi Tho
21. Tran Thi Mui
22. Le Frances
23. Le Grace
24. Truong Anh

 

Và xin chúc mừng quý Bác sau đây nay đã trở thành công dân Hoa Kỳ nhưng vắng mặt:

 

1. Tran Thi Dieu
2. Tu Thi Thanh Hong
3. Tran Duc Hap
4. Ton Nu Thi Thuan
5. Tran Thi Ni
6. Vo Kim Long
7. Duong Thi Chi
8. Ha Phat Tinh
9. Ha Tuyet Mai
10. Nguyen Joseph
11. Vo Quang Tue
12. Le Van Thoi
13. Ngo Thi Phuoc
14. Co Van Ba
15. Nguyen Thi Ha

16. Ngo Thoi

 

Xin lưu ý: Quý Bác đã là thường trú nhân Hoa Kỳ hơn 5 năm nhưng chưa nhập tịch xin hay bắt đầu nộp đơn nhập tịch. Có những chương trình miễn thi cho quý vị hội đủ điều kiện. Và có thương trình thi bằng tiếng Việt cho quý bác 50 tuổi trở lên và là thường trú nhân Hoa Kỳ 20 năm trở lên, hay 55 tuổi trở lên và là thường trú nhân Hoa Kỳ 15 năm trở lên. Riêng quý bác 65 tuổi trở lên và là thường trú nhân Hoa Kỳ 20 năm trở lên chỉ cần học 25 cầu thay vì 100 câu trắc nghiệm.

 

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Friday, November 09 @ 11:26:58 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Di Dân & Nhập Tịch
· News by ngochuynh


Most read story about Di Dân & Nhập Tịch:
Chiếu Khán Di Trú và Chiếu Kháng Du Học Sinh

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Di Dân & Nhập Tịch


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang