Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27810225
page views since June 01, 2005
MS59 - 06/07: Tài Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là

Sức Khoẻ

Sư Cô Thích Nữ Thanh Liễu

LTS. Bài viết này nhằm hướng dẫn đồng hương hiểu biết về sức khoẻ để “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Chương trình sức khoẻ phụ nữ được tài trợ bởi tổ chức CareFirst BlueCross BlueShield.

Hôm nay, ngày 21 tháng 3, trời thật đẹp và chúng tôi có hẹn để cùng nhau đi khám phụ khoa (pap smear test). Có thể nói hôm nay là ngày của phụ nữ (Ladies’ Day), vì trên xe có đến 9 người đàn bà.



Trực chỉ Annandale sau khi đã ghé Sterling, Centreville để rước thêm 2 cô, chúng tôi đến văn phòng của Bác Sĩ Anna Khanh Lê. Không có gì hân hoan hơn khi thấy Cô Hằng Dương đã đến trước, để giúp chị em điền những giấy tờ y tế cần thiết. Chúng tôi vui vì sự năng nổ của Cô Hằng, một nhân viên phụ trách về Chương Trình Thăng Tiến Sức khoẻ của BPSOS. Cô đã đến sớm để mọi giấy tờ được chuẩn bị chu đáo, “What an American Way of working.” Đây là một cách làm việc rất khoa học kiểu Mỹ nhưng đong đầy đạo tình, tình người con Việt. Cô Hằng đã ân cần hướng dẫn để các chị em mình không ngại ngùng, đỡ lúng túng.

Người phụ nữ Việt Nam với 4000 năm Văn Hiến, Tam Tòng Tứ Đức có một cung cách rất là dễ thương là luôn thờ mẹ kính cha, yêu thờ chồng, quý con, sống kín đáo âm thầm và chịu đựng! Khi nói đến khám phụ khoa có những chị em hãy còn bối rối, e lệ, thậm chí có những người cả đời chưa từng đi. Nhưng dưới sự hướng dẫn của các nhân viên văn phòng BPSOS, các chị em dần dà quen thuộc và ý thức đuợc tầm quan trọng của việc thăng tiến sức khoẻ. Có sức khoẻ tốt gia đình mới hạnh phúc hơn, cá nhân mình sẽ cảm thấy yêu đời hơn, nhờ vậy sự đóng góp của mình đối với xã hội sẽ có phẩm chất hơn. Theo các thống kê của Bộ Y Tế cho biết thì phụ nữ Việt Nam là một trong những sắc dân bị ung thư cổ tử cung với tỷ lệ cao nhất.

Chúng ta đi khám phụ khoa hằng năm là góp phần xây dựng gia đình và xã hội một cách tích cực. Chúng ta thử nghĩ, trong một quốc gia mà chính phủ luôn quan tâm đến vấn đề sức khoẻ của người dân thì thật là một điều quý.
Chúng tôi vô cùng xúc động khi được tiếp xúc với Bác Sĩ Anna Khanh Lê, một nữ Bác Sĩ vừa trẻ vừa đẹp vừa nhẹ nhàng khi chẩn bệnh, lấy test. Đặc biệt là tấm lòng nhân ái khi Bác Sĩ tình nguyện khám bệnh cho đồng hương Việt Nam những người low income với lệ phí thấp. Thay mặt cho chị em phụ nữ, chúng tôi xin chuyển lời tri ân chân thành nhất đến Bác Sĩ Anna Khanh Lê.

Mạch Sống 59 - Tháng 6

Posted on Thursday, May 31 @ 12:59:42 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Sức Khoẻ
· News by ngochuynh


Most read story about Sức Khoẻ:
Huyết Trắng và Viêm Âm Đạo

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Bạo Hành Gia ĐìnhSức Khoẻ


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang