Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27877500
page views since June 01, 2005
MS30 - 12/04: Tại Sao Nên Thành Lập Hội Phụ Huynh Học Sinh?

Thế Hệ Trẻ Lan Nguyễn

Có nhiều phụ huynh người Việt muốn tham gia trong vấn đề học hành của con mình, nhưng không biết làm sao. Một phần là kém tiếng Anh, một phần là không hiểu rõ về hệ thống của nhà trường. Và một số nghĩ rằng chuyện giáo dục là chuyện của nhà trường, vì ở Việt Nam là như thế.

Thật ra thì đa số phụ huynh Việt Nam không có thời gian để đi tới nhà trường để dự những buổi Open House và buổi họp phụ huynh (Parents and Teachers Association). Họ bận đi làm suốt ngày vào nhiều giờ giấc khác nhau. Do đó, phụ huynh ít khi đến trường học của con mình và cũng vì thế không hiểu nhiều về sự học hành của con mình ở trường Mỹ.

Theo nghiên cứu của National PTA cho biết sự tham gia của phụ huynh trong nhà trường có ảnh hưởng tốt về sự học hành của các em. Các em học khá hơn và các em có nguyện vọng lớn hơn khi ra trường. Nhưng theo phong tục Việt Nam thì cha mẹ nói sao, con làm vậy. Cha mẹ không cần biết con mình học cái gì hay làm gì trong trường, miễn sao có điểm “A” là được rồi. Vì thế, có nhiều em không chịu được áp lực lớn nầy, nhất là các em ở Việt Nam mới qua. Dù các em có học khá ở Việt Nam, phải học một ngôn ngữ mới là một chuyện rất khó và mất thời gian. Do đó các em thường gặp phải ngững khó khăn lớn trong xã hội.

Vậy thì quý vị phụ huynh có thể làm gì? Hãy giúp chúng tôi giúp phụ huynh hiểu rõ thêm về sự giáo dục của nhà trường để giúp con quý vị chuẩn bị cho một tương lai tốt hơn sau nầy. Mỗi tháng chúng tôi sẽ có một buổi họp và sinh hoạt cho các bậc phụ huynh có cơ hội biết thêm chi tiết tin tức về vấn đề học hành của con mình. Ngoài ra, đây cũng là dịp để phụ huynh có thể tìm hiểu thêm về những quyền lợi của các chương trình giúp người Việt trong Cộng Đồng. Chúng tôi cũng muốn tạo cơ hội cho các em sinh hoạt với phụ huynh trong những dịp “đi chơi” để tham quan những địa điểm lạ và thú quý trong vùng Hoa Thịnh Đốn.

Hai tháng vừa qua, chúng tôi có tổ chức buổi họp đầu tiên cũng như buổi sinh hoạt để phụ huynh trao đổi và sinh hoạt với nhau. Tháng 12 tới, chúng tôi sẽ tổ chức ngày sinh hoạt dửa phụ huynh và các em. Chúng tôi sẽ đi tham quan một viện bảo tàng của người da đỏ, một viện bảo tàng mới ở DC.

Hội phụ huynh học sinh được thành lập bởi Chương Trình Dạy Kèm (ERA-Mentoring) và Chương Trình Giáo Dục Thanh Thiếu Niên(Teens Wait) nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh tham gia vào việc học của con mình. Chúng tôi xin giúp làm nhịp cầu nối giữa phụ huynh và nhà trường. Vì lợi ích của con em mình, xin quý vị hãy tham gia buổi họp một lần cho biết. Chúng tôi mong rằng người tham gia sẽ thấy được quyền lợi của Hội Phụ Huynh.

Hội Phụ Huynh Học Sinh là một tổ chức miễn phí cho các bậc phụ huynh do hai chương trình nêu ra ở trên thành lập. Mọi chi tiết về Hội Phụ Huynh Học Sinh hoặc Chương Trình Teens Wait xin liên lạc cô Lan Nguyễn, điện thoại (703) 647-6470. Phụ huynh nào có thắc mắc về Chương Trình Dạy Kèm xin liên lạc cô Bạch Phạm, điện thoại (703) 647-6463.

Chương Trình ERA Mentoring được US Department of Education’s Safe and Drug Free Schools bảo trợ. Chương Trình Teens Wait có sự bảo trợ của Office of Population Affairs.

Posted on Tuesday, May 24 @ 14:26:34 EDT by admin
 
Related Links
· More about Thế Hệ Trẻ
· News by admin


Most read story about Thế Hệ Trẻ:
Nghĩ Về Tệ Nạn Ma Túy

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Thế Hệ Trẻ


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang