Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27917875
page views since June 01, 2005
MS64 - 11/07: TỔNG HỘI CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Định Cư Nhân Đ̐

62 West Kingsbridge Road, Bronx, Newyork, NY 10468; ĐT: (718) 364 -3673
ID # 76-0410230, Email: tonghoictnctvn@yahoo.com

-----------------oOo--------------

New York, Ngày 30 tháng 8 năm 2007

Kính Gởi: Quí Niên Trưởng, Quí Chiến Hữu Chủ Tịch Khu Hội, Phân Khu Hội
Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát và Ban Chấp Hành.

Trích yếu: V/V gây quỹ yểm trợ và cung cấp tin tức những CTN/CT đủ tiêu chuẩn nhưng bị từ chối trong đợt tái cứu xét (HR).

Tháng 6 năm 2006 chính phủ Hoa Kỳ mở lại chương trình tị nạn dành cho các tù nhân chính trị và những nhân viên làm việc cho các cơ quan của Hoa Kỳ sau 12 năm gián đoạn. Chương trình mở lại này (HR) là cơ hội chót cho những người đã cùng với Chính phủ Hoa Kỳ trong cuộc chiến đấu bảo vệ Việt Nam Tự Do.

Posted by ngochuynh on Friday, October 19 @ 16:13:00 EDT (4438 reads)
(Read More... | 7041 bytes more | Score: 5)

MS64 - 11/07: UBCNVB Kêu Gọi Giúp Các Cựu Tù Nhân Cải Tạo

Di Dân & Nhập Tịch

Ngày 17 tháng 8, 2007

KG. Quý Vị Đồng Hương, Quý Tổ Chức và Hội Đoàn

Chúng tôi viết thư này để kêu gọi sự tiếp tay của quý vị cho công cuộc cứu vớt những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh trong cuộc chiến và tiếp tục hy sinh sau đó. Họ là những cựu tù nhân cải tạo lẽ ra đã phải được định cư ở Hoa Kỳ nhưng đã bị bỏ rơi lại.

Posted by ngochuynh on Friday, October 19 @ 10:57:39 EDT (3495 reads)
(Read More... | 5307 bytes more | Score: 4)

MS64 - 11/07: Chương Trình Phát Triển Cộng Đồng:

Tài Chánh

Giấc Mơ Làm Chủ Căn Nhà

Phan Thành

25 tháng 8 năm 2007 -- Một buổi hội thảo với sự hướng dẫn của các chuyên gia đã giúp nhiều đồng hương trong vùng Bắc Virginia hiểu biết thêm về những điều cần làm hoặc phải tránh khi mua nhà.

Các học viên tham dự buổi hội thảo “Giấc Mơ Làm Chủ Căn Nhà” do UBCNVB tổ chức.

Đặt tên là “Giấc Mơ Làm Chủ Căn Nhà”, buổi hội thảo do Ban Phát Triển Cộng Đồng của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển tổ chức bao gồm các đề tài như mua căn nhà theo tiêu chuẩn cho những gia đình có lợi tức thấp, cần sự hỗ trợ của chính phu,û hoặc mua nhà theo giá thị trường mà không bị rủi ro.

Posted by ngochuynh on Friday, October 19 @ 10:55:12 EDT (2904 reads)
(Read More... | 7164 bytes more | Score: 0)

MS64 - 11/07: Kết Quả Sau Sáu Tháng Yểm Trợ

Định Cư Nhân Đ̐

Chương Trình HO Đợt 2 (HR)

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (UBCNVB) bắt đầu kế hoạch yểm trợ Chương Trình Định Cư Nhân Đạo (Humanitarian Resettlement – HR) kể từ ngày 08 tháng 01, 2007.

- Tổng số hồ sơ chúng tôi nhận được và cứu xét là gần 300.

- Khiếu nại cho 30 trường hợp, trong đó 9 hồ sơ HR và 21 hồ sơ ODP.

Chương trình ODP: Sở Quốc Tịch và Di Dân Hoa Kỳ không đồng ý mở lại. UBCNVB sẽ vậân động. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi vẫn nhậân hồ sơ ODP và lưu trữ.

Posted by ngochuynh on Friday, October 19 @ 10:50:01 EDT (3872 reads)
(Read More... | 10224 bytes more | Score: 4)

MS64 - 11/07: Nói Về Các Cựu Tù Nhân Cải Tạo

Định Cư Nhân Đ̐

TS Nguyễn Đình Thắng

LTS: Thượng tuần tháng 8, một bài báo tại CA có nội dung chỉ trích các vị “cựu tù cải tạo”, gây làn sóng phẫn nộ khắp nơi. Ngày 25/8/2007, Ts Nguyễn Đình Thắng viết bài này và được truyền bá rộng rãi trên mạng lưới điện tử cũng như một số báo vì nộâi dung với chứng cớ bảo đảm. Chúng tôi giới thiệu bài viết này và các ý kiến phản hồi từ độc giả khắp nơi.

“Họ là thầy của chúng tôi.” Đó là lời phát biểu của Bác Sĩ Richard Mollica, Giám Đốc Trung Tâm Tâm Lý Cho Người Đông Dương ở Đại Học Harvard; ông từng làm việc với các cựu tù nhân “cải tạo” từ những năm đầu của chương trình HO cho đến giờ.

Posted by ngochuynh on Wednesday, October 17 @ 16:34:50 EDT (3735 reads)
(Read More... | 18411 bytes more | Score: 5)

MS64 - 11/07: Chuẩn Bị Giúp Hồ Sơ Chương Trình HR và Con Lai

Định Cư Nhân Đ̐

LTS: Xin gửi quý độc giả, bài phỏng vấn giữa cô Hoàng Lan Chi, Chủ Bút Nguyệt San Mạch Sống của BPSOS với ông Định Nguyên. Buổi phỏng vấn này được phát thanh từ Atlanta, trong chương trình Truyền Thanh Mạch Sống.

HLC: Chắc quý vị còn nhớ, tháng 9 năm 1994 là hạn chót nộp đơn cho Chương Trình Ra Đi Có Trật Tự, tức là Orderly Departure Program (ODP) của 3 loại hồ sơ tị nạn HO, U11 và V11.

Chương trình HO dành cho cải tạo viên lúc trước làm cho chính phủ VNCH và quả phụ của những cải tạo viên chết trong trại hoặc mới ra trại chưa được 1 năm thì chết.

Chương trình U11 dành cho cựu nhân viên chính phủ Mỹ và chương trình V11 dành cho cựu nhân viên hãng tư Mỹ. Cuối năm 2005, Hoa Kỳ và Việt Nam đã mở đợt 2 của 3 chương trình này dưới tên chung là Chương Trình Định Cư Nhân Đạo.

Hôm nay ông Định Nguyên trong nhóm cố vấn về luật định cư HO sẽ trình bày về những trở ngại mà hồ sơ thời ODP đã gặp phải. Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển có chương trình giúp những hồ sơ đợt 2 nào bị trở ngại. Ngoài ra, UBCNVB sẽ giúp cho hồ sơ con lai.

Posted by ngochuynh on Wednesday, October 17 @ 16:07:33 EDT (5605 reads)
(Read More... | 22291 bytes more | Score: 2.33)

MS64 - 11/07: Cao Niên Charlotte Và Vùng Phụ Cận Thành Lập Hội

Tuổi Hạc

Phạm Hà

Hầu hết quý cao niên ở thành phố Charlotte, North Carolina, và vùng phụ cận từ lâu cùng một nguyện vọng tha thiết là: cần một tổ chức cho người cao niên có nơi sinh hoạt, vui chơi, tâm sự, an ủi, nâng đỡ nhau; thậm chí học hỏi hiểu biết về kinh nghiệm của nhau để duy trì sức khoẻ, tận hưởng mọi phúc lợi.

Sau nhiều năm cống hiến, đến tuổi hưu chúng ta phải được tôn trọng, chăm sóc. Từ những ưu tư này, cách nay tám hay chín năm, lúc đó tôi 55 tuổi, trong một bài viết cho số báo Xuân, có đề nghị Ban Chấp Hành của Tổ Chức Cộng Đồng đưa vào chương trình hoạt động đề mục “Xúc tiến thành lập hội cao niên”. Thời gian ấy BCH/CĐ cũng đã nghiên cứu, nhưng tiếc thay vì nhiều lý do khách quan nên “đường đi không tới”.

Posted by ngochuynh on Wednesday, October 17 @ 15:19:59 EDT (3708 reads)
(Read More... | 7630 bytes more | Score: 4)

MS64 - 11/07: Lễ Ra Trường Của Lớp Bạn Đồng Hành

Tuổi Hạc

Bùi Như Mai
Lớp “Bạn Đồng Hành”

Ngày Thứ Sáu 7 tháng 9, 2007 vừa qua, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS đã tổ chức Lễ Mãn Khoá cho Lớp Bạn Đồng Hành đầu tiên với 12 khoá sinh tốt nghiệp. Lễ mãn khoá được tổ chức tại hội trường Trung Tâm Sinh Hoạt Cao Niên James Lee trên đường Annandale, Falls Church, Virginia.

Buổi ra trường lớp Bạn Đồng Hành. (ảnh BPSOS)

Posted by ngochuynh on Wednesday, October 17 @ 15:17:24 EDT (3459 reads)
(Read More... | 9630 bytes more | Score: 0)

MS64 - 11/07: Đau Nhức Do Công Việc Lập Đi Lập Lại

An Toàn Lao Động

Phan Hiến

LTS: Sau đây là ghi lại cuộc phỏng vấn trong chương trình Truyền Thanh Mạch Sống của UBCNVB vào tháng 8 năm 2007.

Hỏi: Anh Hiến vui lòng cho thính giả biết đề tài hôm nay là gì?
Đáp: Hôm nay Hiến hân hạnh trình bày về đề tài “Đau Nhức Do Công Việc Lập Đi Lập Lại Quá Mức.” Đây là một trong những chứng bệnh mà rất nhiều công nhân gặp phải.

Hỏi: Chứng bệnh đau nhức do công việc này xảy ra như thế nào?
Đáp: Khi công việc của bạn đòi hỏi bạn phải thường xuyên gập lưng, vặn lưng, tréo tay, đứng yên một chỗ trong một thời gian dài, cơ thể của bạn có thể bị chấn thương và đau nhức ở những bộ phận đó. Phòng Thống Kê Lao Động cho biết mỗi ngày ở Hoa Kỳ có khoảng 1.000 công nhân viên bị chứng bệnh đau nhức do công việc. Tổn phí tài chánh do những thương tích này gây ra rất lớn, hơn 100 triệu Mỹ kim hàng năm.

Người Mỹ gọi chứng bệnh này là Repetitive Strain Injury (viết tắt RSI), tạm dịch là chứng bệnh do vận động lập đi lập lại quá mức.

Posted by ngochuynh on Wednesday, October 17 @ 15:13:35 EDT (3843 reads)
(Read More... | 12613 bytes more | Score: 0)

MS64 - 11/07: Truy Tầm và Chủng Ngừa Bệnh Ung Thư Vú Ở Ph&#

Sức Khoẻ

Trần Mạnh Ngô, M.D.
http://www.yduocngaynay.com/

Truy Tầm Qua Nước Bọt

Hai bác sĩ nha khoa Sebastian Z. Paige và Charles F. Streckfus vừa tường trình trong báo General Dentistry, tháng March-April, 2007, phương pháp thử nghiệm nước bọt (nước miếng) để truy tầm ung thư vú phụ nữ.

Đặc biệt truy tầm bạch đản trong nước bọt liên hệ ung thư vú. Phương pháp chưa được FDA cho phép nhưng theo các tác giả thì thử nghiệm tương đối an toàn, không cần dùng kim chích vào u bướu làm sinh thiết.

Posted by ngochuynh on Wednesday, October 17 @ 15:08:50 EDT (3473 reads)
(Read More... | 6409 bytes more | Score: 0)

MS64 - 11/07: Người Đàn Bà Thứ Nhất

Mái Ấm Gia Đình

Và Thứ Hai Của Người Đàn Ông

LTS: Chủ đề này do Hoàng Lan Chi biên soạn và đã được Nguyễn Hải, Chuyên Viên Mái Ấm Gia Đình tại Houston, cùng thực hiện với Hoàng Lan Chi trong chương trình Truyền Thanh Mạch Sống phát từ Hoa Thịnh Đốn.

Lan Chi: Mạch Sống Truyền Thanh xin kính chào quý vị. CT MAGD hôm nay xin được bàn về đề tài Con Dâu với Mẹ Chồng. Đây là một đề tài “muôn thuở” vì chuyện mẹ chồng con dâu thì thiên hình vạn trạng, trăm cảnh éo le, ngàn nỗi trớ trêu. Tuy vậy, hôm nay Lan Chi và Nguyễn Hải chỉ xin nói về một khía cạnh nhỏ của mối quan hệ này.

Posted by ngochuynh on Wednesday, October 17 @ 15:05:41 EDT (3525 reads)
(Read More... | 19995 bytes more | Score: 0)

MS64 - 11/07: Câu Hỏi Trắc Nghiệm về Bạo Hành Trong Gia Đìn

Mái Ấm Gia Đình Những câu hỏi trắc nghiệm sau đây giúp bạn xác định nếu bạn cần sự giúp đỡ của một cán sự xã hội hay chuyên viên tâm lý để hỗ trợ bạn trong việc đương đầu với nạn bạo hành trong gia đình.
Posted by ngochuynh on Wednesday, October 17 @ 14:59:42 EDT (3533 reads)
(Read More... | 8700 bytes more | Score: 0)

MS64 - 11/07: Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ: Thông Báo Về Luật Mới

Di Dân & Nhập Tịch

Thi Nhập Tịch Hoa Kỳ: Thông Báo Về Luật Mới

 

Trung Tâm Dịch Vụ SOS

 

LTS. Trung Tâm Dịch Vụ SOS là hệ thống gồm nhiều trung tâm dịch vụ của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) đã hoạt động kể từ năm 1997. Hệ thống này gồm có các nhân viên được huấn luyện có cấp bằng và có luật sư di trú quản trị. Trong thời gian gần đây, chính sách di dân và nhập tịch Hoa Kỳ có nhiều thay đổi ảnh hưởng đến nhiều đồng bào. Trong mục đích hướng dẫn cho đồng bào am hiểu về luật lệ mới, chúng tôi có những giải thích cấp thời qua báo chí, truyền thanh và truyền hình. Là tổ chức toàn quốc với văn phòng trung ương ngay trong vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có cơ hội theo dõi sát các thay đổi này. 

 

Ngày Thứ Năm, 27 tháng 9, năm 2007, Sở Di Trú Hoa Kỳ chính thức phổ biến 100 câu hỏi mới của bài thi nhập quốc tịch Mỹ, và bài thi này sẽ được chính thức áp dụng KỂ TỪ NGÀY 1 THÁNG 10, 2008.

Posted by ngochuynh on Wednesday, October 03 @ 21:44:05 EDT (4630 reads)
(Read More... | 33655 bytes more | Score: 5)

MS64 - 11/07: Lên Đường Lao Động

Lịch Sử Qua Lời Ke

Cải Tạo Tư Tưởng

Nguyễn Huy Hùng

LTS: Xin giới thiệu tuỳ bút về trại Suối Máu của Cựu Đại Tá Nguyễn Huy Hùng, Nguyên Chủ Nhiệm Nhật Báo Tiền Tuyến, Phụ Tá Tổng Cục Trưởng TCCTCT.

Khoảng độ 3 tuần lễ sau đợt học tập loạt 10 bài cải tạo tư tưởng, từng khu tù được lần lượt chuyển đi khỏi trại Long Giao, không biết đi đâu. Nhiều nguồn tin được loan truyền râm ran giữa các khu, qua các “toán anh nuôi” đi lãnh thực phẩm mỗi buổi sáng ngoài cổng trại, nghe ngóng đem về rỉ tai nhau.

Tác giả Nguyễn Huy Hùng

Có người đồn về trại Sóng Thần, làm lễ mãn khoá cấp Thẻ Công dân Xã hội Chủ nghĩa, để về đoàn tụ với gia đình. Có người đoán ra đảo Phú Quốc, nơi có một trại rất lớn giam tù binh Cộng sản Bắc Việt xâm nhập miền Nam trước kia, trong vùng vịnh Hà Tiên tỉnh Châu Đốc, để học tập làm người lao động trong Hợp tác xã. Có người đồn đi vùng cao nguyên, tham gia lao động sản xuất trong các hợp tác xã. Tin tức dồn dập rối mù hàng ngày, chẳng biết đâu mà mò.

Posted by ngochuynh on Tuesday, October 02 @ 13:51:31 EDT (3276 reads)
(Read More... | 27145 bytes more | Score: 4)

MS64 - 11/07: Viết Thế Nào Trong Thời Đại Internet

Tuổi Hạc

Phượng Quỳnh

Thuở xưa, khi truyền thông chưa được phổ biến trên toàn thế giới nhanh chóng như bây giờ thì đặc biệt báo chí được độc giả đón nhận nhiều hơn hết thẩy. Lý do, báo có thể xem bất cứ lúc nào, ở đâu. Trong khi đó chương trình truyền thanh hay truyền hình bị giới hạn bởi giờ phát sóng hay hình. Một tờ báo có thể đáp ứng cho cả gia đình gồm nhiều thế hệ Ông Bà, Cha Mẹ và Con Cháu. Nghĩa là báo có trang dành riêng cho các lứa tuổi. Trong thế giới báo, lại hình thành nhiều loại khác nhau. Báo chính trị, xã hội, tôn giáo, khoa học…

Posted by ngochuynh on Tuesday, October 02 @ 13:47:27 EDT (3609 reads)
(Read More... | 6068 bytes more | Score: 0)

MS64 - 11/07: Hệ Luỵ

Quan Điểm

TS. Nguyễn Đình Thắng
Chủ Nhiệm Báo Mạch Sống

Có người ví von cuộc chiến của Hoa Kỳ ở Trung Đông với cuộc chiến cách đây gần nửa thế kỷ ở Việt Nam. Còn các nhà phân tích thì người cho là tương đồng, kẻ cho là khác biệt. Dù lập luận thế nào, cả hai phía cũng không thể phủ nhận một thực tế: một cuộc chiến không chấm dứt khi phát súng cuối cùng lặng tiếng, khi người lính Mỹ cuối rút đi, hay khi Tổng Thống Hoa Kỳ tuyên bố chiến tranh đã chấm dứt. Cuộc chiến nào cũng có những hệ luỵ dây dưa nhiều chục năm, nhiều thế hệ.

Posted by ngochuynh on Tuesday, October 02 @ 13:44:37 EDT (2679 reads)
(Read More... | 7387 bytes more | Score: 0)

MS64 - 11/07: Thẻ Thường Trú Nhân Không Có Ngày Hết Hạn

Định Cư Nhân Đ̐

Hỏi: Tại sao cần thay thế mẫu I-551 không ghi ngày hết hạn?

Đáp: Các Thẻ Thường Trú Nhân (mẫu I-551) được cấp cho thường trú nhân để chứng minh tình trạng di trú, đăng ký, nhận dạng, và được phép đi làm; các thẻ này cũng được dùng làm chứng từ trở vào nước Mỹ khi từ bên ngoài nước Mỹ trở về. Thẻ quá cũ, có hình ảnh quá xưa, không thể phục vụ các mục tiêu nói trên. Luật được đề nghị này là một chương trình quan trọng. Một khi được chung quyết, nó sẽ giúp USCIS cập nhật thông tin người có thẻ, tiến hành kiểm tra quá trình hoạt động, và lưu giữ bằng phương tiện điện tử các thông tin về dấu tay và hình ảnh của người nạp đơn. Điều cần nhớ là những thẻ chịu ảnh hưởng của chương trình này bây giờ đã cũ từ 17 đến 30 năm. Thẻ mới sẽ là một ấn bản hiện đại, an ninh hơn, khó làm giả hơn, và sẽ có ngày hết hạn để buộc phải đổi mới theo định kỳ.

Posted by ngochuynh on Tuesday, October 02 @ 13:41:43 EDT (3620 reads)
(Read More... | 12050 bytes more | Score: 0)

MS64 - 11/07: Lễ Ra Trường Cho Lớp Bạn Đồng Hành

Tin Sinh Hoạt

Ngày Thứ Sáu 7 tháng 9, 2007 vừa qua, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển BPSOS đã tổ chức Lễ Mãn Khoá cho Lớp Bạn Đồng Hành đầu tiên với 12 khoá sinh tốt nghiệp. Lễ mãn khoá được tổ chức tại hội trường Trung Tâm Sinh Hoạt Cao Niên James Lee trên đường Annandale, Falls Church, Virginia. Qua 10 tháng học hỏi và huấn luyện, bạn đồng hành đã nhận thức một cách tinh tế về mục đích của sự đào tạo và mục tiêu chính của chương trình này.

Posted by ngochuynh on Wednesday, September 26 @ 11:49:20 EDT (3253 reads)
(Read More... | 9216 bytes more | Score: 0)

MS64 - 11/07: Tiếng Nói Cộng Đồng Atlanta

Tin Sinh Hoạt

Phát Thanh Mạch Sống Tròn Một Tuổi

Chủ Nhật 5 tháng 8, gần 250 đại diện các hội đoàn, nhân sĩ và thân hữu tham dự bữa cơm gây quỹ đánh dấu một năm hoạt động của chương trình phát thanh Mạch Sống ở Atlanta.

Posted by ngochuynh on Wednesday, September 26 @ 11:45:21 EDT (3253 reads)
(Read More... | 6813 bytes more | Score: 0)

MS64 - 11/07: Hỗ Trợ Cho Chương Trình

Định Cư Nhân Đ̐

Định Cư Cựu Tù Nhân Chính Trị

Ngày 15 tháng 8, 2007

KG. Quý Vị Đồng Hương, Quý Tổ Chức và Hội Đoàn

Chúng tôi viết thư này để kêu gọi sự tiếp tay của quý vị cho công cuộc cứu vớt những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hy sinh trong cuộc chiến và tiếp tục hy sinh sau đó. Họ là những cựu tù nhân cải tạo lẽ ra đã phải được định cư ở Hoa Kỳ nhưng đã bị bỏ rơi lại.

Posted by ngochuynh on Wednesday, September 26 @ 11:42:38 EDT (4370 reads)
(Read More... | 5439 bytes more | Score: 5)

MS64 - 11/07: Tu Chính Án McCain – Davis

Định Cư Nhân Đ̐

Thượng Viện Hoa-Kỳ Đã Chấp Thuận Gia Hạn Tu Chính Án McCain – Davis Thêm Hai Năm (2007-2009) và Những Điều Cần Biết về Tu Chánh Án Này

 

Nguyễn Quốc Khải

BPSOS 07-09-2007

 

Tu chánh án mang tên của Thượng Nghị Sĩ John McCain và Dân Biểu Tom Davis đã được Thượng Viện Hoa-Kỳ chấp thuận gia hạn thêm hai năm (2008 - 2009).  Chúng tôi hi vọng vọng rằng sau một tháng nghỉ hè lưỡng viện Quốc Hội Hoa-Kỳ sẽ cùng thảo luận và chấp thuận tu chánh án này trong tháng 9.

 

Thu chánh án này cho phép con của các cựu tù nhân cải tạo trong chương trình HO được định cư theo diện tị nạn dù đã quá tuổi vị thành niên (21 tuổi) nếu còn độc thân. Trong suốt 10 năm qua, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) đã làm việc với Dân Biểu Christopher Smith và Dân Biểu Tom Davis để gia hạn từng hai năm một và nới rộng tu chánh án này.

Posted by khainguyen on Friday, September 07 @ 17:44:57 EDT (4630 reads)
(Read More... | 22228 bytes more | Score: 5)

Ủng Hộ Mạch Sống

Tổng ấn phí: $61,057
Số tiền ủng hộ: $29,500
Còn thiếu: $31,557
Xin quý vị hãy nhấn vào nút Donate bên dưới để ủng hộ Mạch Sống!


Ủng Hộ Qua CFC

Các Số Trước

Liên Kết Cộng Đồng


Boat People SOS


Vietnamese Canadian Federation


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang