Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813302
page views since June 01, 2005
MS30 - 12/04: Adelphi, MD

Tin Sinh Hoạt- Văn phòng UBCNVB Maryland sẽ tồ chức một buổi hội thảo vào thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2004 về các chương trình homeownership, chương trình chống thuốc lá, sức khỏe và ung thư trực tràng, chống buôn người, bạo hành trong gia đình, và đặc biệt là chương trình An Toàn Lao Động với sự có mặt của một luật sư để giải thích, cũng như giải đáp mọi thắc mắc về luật lao động.

- Văn phòng UBCNVB Maryland đã tổ chức một cuộc hội thảo vào ngày 28 tháng 10 vừa qua rất thành công và đuợc nhiều người hoan nghênh. - Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi huấn luyện về khai thuế cho cộng đồng Việt Nam tai vùng Maryland. Xin quy vị hãy gọi đến văn phòng để ghi danh. Điện thoại: (301) 439-0505

Atlanta, GA

Hơn 70 người đã đến tham dự buổi hội thảo tổ chức tại văn phòng UBCBVB vào ngày 13 tháng 11, 2004 vừa qua về thành quả của chương trình miễn thi nhập tịch phần Anh Ngữ (Disability Waiver Program) do UBCNVB giúp đỡ.Trong buổi hội thảo này các vị cao niên đã đặt nhiều câu hỏi cho từng trường hợp cá biệt và đồng thời cũng nêu lên những nghi ngờ mà gần đây họ đã nghe được. Các vị cao niên cũng rất phấn khởi chúc mừng hai bác Lê Ba và Phan Văn Ký, hai người đầu tiên đã thành công trong chương trình miễn thi nhập tịch phần Anh ngữ tại Atlanta. Cô Madalena Toyama và Cô Trinh Phạm đã lần lượt giới thiệu những chương trình phục vụ khác của UBCNVB cho quý vị đồng hương như chương trình an toàn lao động nơi công sở, chương trình cứu giúp nạn nhân của việc buôn người, chương trình trợ giúp sức khoẻ cho cựu tù nhân, và chương trình thăng tiến hôn nhân. Cô Madalena đã nêu ra những kinh nghiệm sống và những khó khăn mà người tị nạn Việt Nam thường gặp phải vào thập niên 90, đồng thời nhấn mạnh rằng UBCBVB đã sớm nghiên cứu được những khó khăn này của quý vị và soạn thảo ra những chương trình giáo dục và trợ giúp để quý vị không bị lập lại những cảnh khổ, rũi ro, hoặc trở ngại trong cuộc sống hàng ngày.

Cũng tại buổi hội thảo này, các vị cao niên đã nêu ra nhiều nan đề chung về trợ cấp hưu bổng, bảo vệ sức khỏe, và trợ cấp xã hội; các vị đã yêu cầu thành lập một hội Tương Trợ Cao Niên để cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và giúp đở lẫn nhau. UBCNVB sẽ tổ chức một buổi họp mặt cho các vị cao niên một lần nữa vào tháng 12, năm 2004 để soạn thảo và giúp đở các vị thành lập Hội Cao Niên. Mọi chi tiết sẽ được thông báo sau. Kính mong quý vị cao niên đến tham dự đầy đủ. Nếu quý vị muốn biết thêm chi tiết xin gọi điện thoại 770-458-6700.

Hampton, Virginia

Tại văn phòng SOS Hampton, ngoài các hoạt động của chương trình phúc lợi xã hội về an toàn lao động và tài chánh , văn phòng chúng tôi sẽ có thêm một chương trình mới khuyến khích và trợ giúp người Việt làm chủ căn nhà. Quý vị có dự định mua nhà hoặc tái tài trợ căn nhà đã có, quý vị có thể liên lạc ngay với văn phòng để nhân viên chúng tôi giúp quý vị chọn tiền vay thích hợp với lãi xuất thấp, làm chủ căn nhà theo khả năng tài chánh của mình. Nếu muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua điện thoại 757-262-1209, hoặc trực tiếp đến gặp nhân viên Văn Phòng SOS Hampton.

Trung tâm dịch vụ SOS đã hoàn tất thêm một thân chủ đoàn tụ với hôn thê trong thời gian chưa đầy 6 tháng. Và cũng trong tháng qua, trung tâm dịch vụ đã đảm nhận nhiều hồ sơ bảo lãnh thân nhân cũng như thông dịch, và hướng dẫn thi lấy bằng lý thuyết lái xe (Learner’s Permit) cho quý vị gặp trở ngại về Anh ngữ.

Hôn Nhân Và Mái Ấm Gia Đình

Tại Quận Cam - Cali

Chương Trình “Hôn Nhân Và Mái Ấm Gia Đình” do Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển thánh lập với mục đích giới thiệu những phương pháp sống yêu thương - hài hòa; giới thiệu những phương pháp tuyệt hảo hầu trách mọi nguy cơ đổ vỡ trong gia đình. Trong chiều hướng đó, Chương trình đang được lần lượt giới thiệu đến với qúi vị lãnh đạo tôn giáo, đoàn thể, và đồng hương tại Nam California.

Ví mục đích của chương trình đã đáp ứng được những suy tư, thao thức của mọi giới, nên đang được đón nhận một cách nồng nhiệt từ mọi giới.

- Ngày 28 tháng 10 năm 2004, trong cuộc điện đàm với Đức Cha Mai Thanh Lương, Ô. Vũ Quốc Anh, Đại diện cho chương trình tại miền Nam California đã chính thức giới thiệu chương trình đến với Đức Cha. Ngài đã tỏ ý khen tặng sáng kiến và nhiệt tâm của Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển trong việc khởi xướng chương trình Hôn Nhân và Mái Ấm Gia Đình.

- Ngày 12 tháng 11 năm 2004, Người Điều hợp chương trình là Ô. Phạm Văn Hoạt đã cùng với Ô. Vũ Quốc Anh tham dự buổi gặp gỡ thân mật với LM. Nguyễn Ngọc Chuẩn và Ô. Nguyễn Xuân Hân,đaị diện cho Hội Hy Vọng (Hope) thuộc Trung Tâm Công Giáo Quận Orange. Trong dịp này, hai bên cũng đã trao đổi với nhau những phương thức có thể cộng tác trong tương lai hầu có thể đem chương trình “Hôn Nhân và Mái Ấm Gia đình” của Ủy Ban Cưú Ngươì Vượt Biển đến từng gia đình một cách hiệu qủa hơn.

Vào buổi chiều cùng ngày, hai ông Phạm Văn Hoạt và Vũ Quốc Anh cũng đã hội kiến với LM. Mai Khải Hoàn, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo thuộc Giáo Phận Orange (Phối kết mục vụ của 13 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Orange). Sau khi nghe trình bầy về mục đích của chương trình “Hôn Nhân Và Mái Ấm Gia Đình”, LM. Mai Khải Hoàn đã hết sức tán đồng vá hứa sẽ hỗ trợ một cách mạnh mẽ; vì theo ngài, mục đích của chương trình cũng chính là những ưu tư mà ngài hằng ước mong, nhất là cho các gia đình công giáo Việt Nam.

Posted on Monday, May 23 @ 18:22:44 EDT by admin
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by admin


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang