Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27894601
page views since June 01, 2005
MS30 - 12/04: Chính Phủ Hoa Kỳ Mở Lại Chương Trình Con Lai

Di Dân & Nhập TịchTại Việt Nam - Nguyễn Đình Thắng

Ngày 8 tháng 11, 2004, Hoa Thịnh Đốn — Sau nhiều năm gián đoạn, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ mới mở lại chương trình phỏng vấn định cư con lai tại Việt Nam.  Trong gần mười năm qua, chương trình con lai tại Việt Nam trở thành nhỏ giọt và sau vụ khủng bố tháng 9 năm 2001 đã bị tạm thời đình chỉ. Vì lý do an ninh quốc gia và nhằm tránh sự gian lận, Bộ Ngoại Giao đề xuất thể thức mới để xác định căn cước của nguyên đơn. 



Trong thời gian qua Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã nhiều lần họp với Bộ Ngoại Giao và kêu gọi sớm hoàn tất thể thức và mở lại chương trình định cư con lai.

Thể thức này vừa được hoàn tất và chuẩn duyệt và được chuyển về Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Việt Nam cách đây đúng một tháng. Như vậy việc phỏng vấn định cư cho các trường hợp con lai còn kẹt ở Việt Nam đã chính thức được mở lại. Hiện nay còn nhiều hồ sơ con lai có danh sách phỏng vấn nhưng bị đình hoãn trong ba năm qua. Những hồ sơ này sẽ được cứu xét.

Còn những trường hợp con lai chưa nộp đơn vẫn có thể nộp đơn xin cứu xét với Toà Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sàigòn (gởi về Số 4 Lê Duẩn). Xin lưu ý là đương đơn không phải đóng tiền cho bất kỳ ai khi nộp đơn. Nếu bị giới chức địa phương đòi tiền hối lộ, chúng tôi có thể giúp báo động với chính phủ Hoa Kỳ để can thiệp.

Ngoài ra cũng còn khá nhiều những hồ sơ con lai đã bị từ chối định cư một cách oan uổng trước đây. Kể từ năm 1997, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã làm việc chặt chẽ với Dân Biểu Christopher Smith để yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ tái xét cho những trường hợp này. Sau ba năm vận động, chính phủ Hoa Kỳ đồng ý tái xét các trường hợp này. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có một dấu hiệu khích lệ nào.

Chúng tôi tiếp tục theo dõi vấn đề này và sẽ thông báo những tin tức cập nhật.

Posted on Tuesday, May 17 @ 17:51:16 EDT by admin
 
Related Links
· More about Di Dân & Nhập Tịch
· News by admin


Most read story about Di Dân & Nhập Tịch:
Chiếu Khán Di Trú và Chiếu Kháng Du Học Sinh

Article Rating
Average Score: 3.66
Votes: 3


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Di Dân & Nhập Tịch


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang