Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815468
page views since June 01, 2005
MS48 - 06/06: Đài Khí Tượng Việt Nam Dự Đoán Sai Lầm,

Tin Tức Thời Sự

 Dân Miền Trung Bị Thiệt Hại Nặng Do Cơn Bão Chanchu

Cơn bão Chanchu Việt Nam, còn gọi là cơn bão số 1, đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Trung Việt Nam, nặng nhất là Đà Nẵng, Quảng Nam. Riêng Đà Nẵng, tính đến ngày 29/5/2006 đã có 18 tàu đánh cá bị chìm và 287 nạn nhân tử nạn và mất tích.

Ông Đinh Văn Ưu, giáo sư khoa khí tượng thuỷ văn ở Hà Nội cho biết, từ ngày 11/5/2006 trên mạng internet, quốc tế đã có bản đồ dự báo đường đi của bão Chanchu cho thấy khi đến gần kinh tuyến 115 độ sẽ đổi hướng về phía Bắc. Vậy mà 4 ngày sau (ngày 15/5/2006) Việt Nam vẫn còn dự báo là bão sẽ di chuyển hướng Tây Tây Bắc và Tây Bắc, tức là hướng về đất liền. Ngư dân đã tin vào đó, nên cho tàu di chuyển về hướng Bắc để tránh bão nhưng không ngờ bão đổi hướng đi về hướng Bắc nên ngư dân hứng chịu hậu quả thảm khốc.

Buôn Bán Gian Lận Bị Bắt
Ông Bửu Huy, Phó Giám Đốc Công Ty Xuất Nhập Cảng Nông Sản Thực Phẩm An Giang, bị cảnh sát Bỉ bắt giữ trong khi ông đang tham dự Hội Chợ Thuỷ Sản Quốc Tế tại Brussels theo yêu cầu của Văn Phòng Chưởng Lý Quận Bắc, Florida của Mỹ về tội gian lận thương mại và trốn thuế. Bảng cáo trạng của phòng Chưởng Lý Florida cho biết từ tháng 5/2002 đến tháng 4/2005 các cá nhân và doanh nghiệp bị truy tố đã chuyển vào Mỹ hơn 110 tấn cá basa và cá tra. Đây là con số được Hải quan Mỹ tịch thu được. Ông Bửu Huy sẽ bị dẫn độ về Mỹ để được xét xử tại một toà án ở Florida theo một hiệp định về dẫn độ đã ký trước đây giữa Bỉ và Hoa Kỳ.

Việt Nam Vi Phạm Tác Quyền Nhu Liệu Điện Toán
Theo phúc trình thường niên năm 2006 của tổ chức Business Solfware Alliance thì Việt Nam và Zimbabwe đứng đầu trong 97 nước về tỷ lệ dùng phần mềm lậu, Việt Nam 90%, Indonesia 87%, Trung Quốc và Pakistan 86%.

Trong năm 2005, 36% phần mềm cài đặt trong máy tính cá nhân trên thế giới là phần mềm không có bản quyền. Thiệt hại từ phần mềm bất hợp pháp lên đến 36 tỷ Mỹ Kim. Mỹ thiệt hại nhiều nhất: 6,9 tỷ.

Vietnam Airlines Bị Phạt 5,2 Triệu Euro
Toà Phúc Thẩm Paris đã bác bỏ kháng cáo của Vietnam Airlines và tuyên án hảng này phải trả cho luật sư Maurizio Liberati 5,2 triệu Euro (tương đương với 6,5 triệu đô la), chưa kể thêm tiền lời kể từ năm 1993 đến nay.

Vụ kiện bắt nguồn từ năm 1991, khi luật sư Maurizio Liberati kiện công ty Falcomar, đại diện cho Vietnam Airlines tại Ý, để đòi thù lao mà ông đã làm cho công ty Falcomar và Vietnam Airlines. Mặc dầu đã được Toà Đại Sứ Việt Nam thông báo, Vietnam Airlines vẫn không tham dự phiên toà ngày 30/11/1995, nên Vietnam Airlines thua kiện và bị toà án yêu cầu trả luật sư 4,3 triệu đô la.

Việt Nam Và Hoa Kỳ Chính Thức Ký Kết Thoả Thuận WTO
Vào ngày 30/5/06 tại Dinh Thống Nhất (Dinh Độc Lập) Phó Đại Diện Thương Mại Mỹ Karan Bhatia và Thứ Trưởng Thương Mại Việt Nam Lương Văn Tự đã ký vào bản thoả thuận về việc gia nhập WTO (World Trade Organization) kết thúc 11 năm Việt Nam theo đuổi các vòng đàm phán để gia nhập WTO. Bản thoả thuận đánh dấu tiến trình bình thường hoá quan hệ thương mại giữa hai nước còn phải chờ sự thông qua của Quốc Hội Hoa Kỳ. Tính đến cuối năm 2005, Hoa Kỳ là nước có đầu tư đứng thứ 11 ở Việt Nam với 265 dự án trị giá 1,45 tỷ Mỹ kim.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Thăm Việt Nam
Ông Donald Rumsfeld, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ghé thăm Việt Nam từ ngày 4/6 đến 6/6/06. Đây là chặn dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba nước Á Châu của ông là Singapore, Việt Nam và Indonesia.

Ông Rumsfeld đã hội kiến với Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam Phạm Văn Trà và Thủ Tướng Phan Văn Khải. Hai Bộ trưởng thảo luận về việc gia tăng hợp tác quân sự.

Trên đường đến Việt Nam, ông Rumsfeld cho biết ông đến thăm Việt Nam là để đáp lời mời từ 3 năm trước, không phải là có dự tính về kế hoạch hay tìm một căn cứ quân sự nào hết. Về việc chất độc màu da cam, ông không nói đến chuyện bồi thường thiệt hại mà chỉ hứa cung cấp tư vấn, thông tin khoa học và tìm biện pháp giúp đỡ.

Gián Điệp Trung Quốc Tại Mỹ
Thương gia Ko Suen Bill đã  nhận tội tại một toà án ở Florida rằng ông đã làm gián điệp cho Trung Quốc để tìm cách thu thập kỹ thuật và vũ khí của Hoa Kỳ. Ông đã tìm cách mua các loại vũ khí do Mỹ chế tạo bao gồm một chiến đấu cơ F-16, các bộ phận máy bay trực thăng và hoả tiễn.

Ông Ko Suen Bill bị cáo buộc là đã đề nghị đưa hối lộ 500 ngàn Mỹ kim để được ra khỏi tù. Ông có thể bị kết án 30 năm tù và tiền phạt có thể đến 2 triệu đô la. Bộ ngoại giao Trung Quốc bác bỏ tin này và họ cho rằng vô căn cứ.

Bị Phạt Nếu Dùng Điện Thoại Cầm Tay Khi Lái Xe
Detroit sẽ phạt tiền người lái xe nếu bị bắt gặp đang nghe điện thoại. Tiền phạt là 100 Mỹ kim. Quy định này có hiệu lực từ ngày 17/4/2006. Thị trưởng Kuame Kilpatrik nói sẽ không dùng quyền phủ quyết nhưng sẽ trì hoãn việc cưỡng chế hình phạt cho đến khi hội đồng thành phố hạ thấp hình phạt xuống bậc hai, nghĩa là cảnh sát chận xe vì các lý do khác trước khi có thể phạt vì sử dụng điện thoại cầm tay trong lúc lái xe. Quy định mới cho phép được dùng điện thoại cầm tay nếu có gắn bộ phận nghe ở tai. Chicago và hạt DC đã áp dụng những biện pháp tương tự.

Thượng Viện Hoa Kỳ Phê Chuẩn Tân Giám Đốc CIA
Vào ngày 28/5/2006, Thượng Viện Hoa Kỳ đã chính thức phê chuẩn việc bổ nhiệm tướng Không Quân Michael Hayden làm tân Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương (CIA) thay cho ông Porter Goss vừa từ chức từ đầu tháng 5.

Nếu muốn giành phần thắng trong cuộc chiến chống khủng bố, thì tối thiểu nước Mỹ phải có năng lực tình báo tốt nhất với khả năng lãnh đạo mạnh mẽ. Ông Hayden đáp ứng được yêu cầu này.

Tổng Thống Bush Bổ Nhiệm Tân Bộ Trưởng Ngân Khố
Tổng Thống Bush đã bổ nhiệm ông Henry Paulsen, 60 tuổi, Tổng Giám Đốc của công ty Goldman Sachs, một hệ thống ngân hàng đầu tư tài chánh có uy tín và thành công trên thị trường tài chánh Hoa Kỳ vào chức vụ Bộ Trưởng Ngân Khố (Tài Chánh) thay thế cho ông John Snow vừa từ chức hôm 30/5/06. Tổng Thống nói rằng ông Paulson là người có 32 năm kinh nghiệm trong ngành tài chánh, hiểu rất rõ về vấn đề vai trò của thị trường tài chánh ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế.

Động Đất Ở Nam Dương
Một trận động đất mạnh 6,3 độ Ritcher xảy ra hôm thứ Bảy ngày 27/5/06 tại phía Nam bờ biển Java, Nam Dương phá huỷ toàn bộ thành phố Yogyakarta. Tính đến ngày 1/6/06 đã có 6234 người thiệt mạng, khoảng 25.000 người bị thương, 200.000 người vô gia cư, 105.000 căn nhà và 269 ngôi trường bị sập đổ. Chính phủ Nam Dương, Liên Hiệp Quốc cùng các nước đang ra sức cứu trợ. Hoa Kỳ đã chở 100 bác sĩ và nhân viên y tế từ Okinawa qua Nam Dương. Chính phủ Nam Dương nói họ dự định dành 107 triệu Mỹ kim cho công cuộc cứu trợ và tái thiết.

Canada Bắt Giữ 17 Nghi Can Khủng Bố
Người dân Canada kinh hoàng khi nghe chính phủ mở hồ sơ truy tố 17 nghi can Hồi Giáo về âm mưu khủng bố, trong đó có kế hoạch tấn công toà nhà Quốc Hội Canada, bắt cóc chính khách làm con tin để đòi điều kiện trao đổi trả thù Hồi Giáo tại Afghanistan, và âm mưu chặt đầu Thủ tướng Canada. Chính quyền nghi ngờ nhóm này còn có âm mưu chiếm lãnh các cơ sở truyền thông.
400 tình báo viên và các viên chức luật pháp Canada đã giăng bẩy và lùng bắt bọn khủng bố vào khuya thứ Sáu ngày 2/6/06. Kết quả là họ đã bắt được 17 người gồm 12 người lớn tuổi từ 19 đến 43 và 5 thiếu niên. Cảnh sát cho biết sẽ bắt thêm một số nghi can và đang điều tra xem 17 người bị bắt này có liên quan thế nào với mạng lưới khủng bố ở Mỹ, 5 quốc gia ở Âu châu và Á châu không.

Trại Lên Đường Lần Thứ 9
Trại Lên Đường năm nay do Hội Văn Hoá Khoa Học Việt Nam (Vietnamese Culture and Science Association, VCSA) tổ chức từ ngày 26/5/06 đến ngày 29/5/06 tại Prince William Forest Park ở Triangle, Virginia. Mỗi năm có từ 250-300 bạn trẻ từ khắp nước Mỹ, cũng có một số từ Canada hay các nước khác về tham dự để học hỏi kỹ năng lãnh đạo, thắt chặt tình thân hữu, vui chơi. Đây cũng là dịp các bạn trẻ trau dồi thêm Việt ngữ.

Trại Lên Đường lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1998. Trong 8 năm qua đã có khoảng 2000 bạn trẻ tham dự. Mục đích chính của Trại Lên Đường là đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ và tăng tiến kỹ năng lãnh đạo nên còn gọi là Annual National Youth Leadership Development Camp. Boat People SOS có 3 nhân viên tham dự trại đó la Tuyết Dương, Bảo Lê và Lan Nguyễn.

Mạch Sống Số 48, tháng 6, 2006

 

Posted on Monday, June 26 @ 18:42:37 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Tức Thời Sự
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Tức Thời Sự:
Nhân Quyền Cho Việt Nam

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Tức Thời Sự


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang