Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812605
page views since June 01, 2005
MS47 - 05/06: Phục Hồi Đời Sống Cho Ngư Phủ

Tin Trang Nhất

BPSOS Khởi Động Chiến Dịch “Đưa Tàu Ra Khơi”

Trong khi chính quyền các cấp còn dùng dằng về ngân sách và kế hoạch phục hồi nền ngư nghiệp ở vùng Vịnh Duyên Hải sau hai trận bão Katrina và Rita, một tổ chức người Việt vừa khởi xướng nỗ lực nhằm cấp tốc sửa chữa tàu đánh cá ở Hạt Plaquemines, Louisiana, cho kịp mùa tôm.



DB Mike Honda và Ông Jason McIntosh, đại diện BPSOS đến thăm vùng bão lụt.

Theo con số kiểm tra của nhân viên FEMA, cộng đồng ngư phủ này có trên 800 tàu đánh cá mà phần lớn do người Việt làm chủ. Sau cơn bão chỉ 20 phần trăm số tàu còn hoạt động; 20 phần trăm bị hư hỏng toàn bộ; và 60 phần trăm bị hư hại nhưng có thể sửa chữa được. Hiện nay không có một chương trình hay ngân khoản nào từ chính phủ để giúp sửa chữa số tàu đánh cá này.

BPSOS, qua sự phối hợp với các cơ quan chính quyền, đề ra một giải pháp thực tiễn và cấp thời để giúp một số ngư phủ đưa tàu ra khơi vào trung tuần tháng 5, lúc mùa tôm bắt đầu.

“Là một tổ chức bất vụ lợi, ngân sách của chúng tôi rất hạn chế nhưng chúng tôi sẽ trích một ngân khoản để khởi sự đưa một số tàu ra khơi trong ba tuần tới đây,” Ông Jason McIntosh trình bày với Dân Biểu Mike Honda và khoảng một chục cơ quan và hội đoàn tại buổi họp ngày Thứ Bảy 22 tháng 4 vừa qua tại văn phòng của BPSOS ở New Orleans.

Trưởng toán nhân viên của BPSOS tại New Orleans, Ông Jason giải thích rằng mục tiêu của kế hoạch này là giúp những tàu bị hư hại nhẹ trở lại với biển cả thật sớm để tạo thu nhập cho những ngư phủ đã mất sinh kế do hậu quả của hai trận bão Katrina và Rita.

Thị Trưởng Hạt Plaquemines, Ông Benny Rousselle, cho biết là chính phủ Liên Bang tuyên bố ngân sách nhiều tỷ Mỹ kim cho Louisiana nhưng cho đến nay vẫn không thấy một đồng bạc nào đến tay những ngư phủ trong vùng. Theo ông, hệ thống cửa quyền nặng nề ở Louisiana đã tạo nên sự chậm trễ và thất thoát trong việc sử dụng ngân sách và gây thiệt thòi cho những người dân cần sự giúp đỡ hơn hết.

Các vị đại diện của cơ quan FEMA và SEAGRANT, chương trình liên bang đặc trách các vấn đề hàng hải, kêu gọi các giới chức chính quyền ủng hộ cho chiến dịch “Đưa Tàu Ra Khơi” của BPSOS và nhấn mạnh sự cần kíp của việc sửa chữa tàu vì chỉ còn ba tuần lễ là mùa tôm bắt đầu.

Nhằm đối phó với tình hình gấp rút và vì ngân sách hạn chế, kế hoạch này sẽ ưu tiên cho các tàu bị hư hại tương đối nhẹ, có thể sửa chữa nhanh chóng, và chỉ cần ít tiền để sửa chữa.

BPSOS mua vật liệu để cung ứng cho các chủ tàu tham gia trong chương trình và chính quyền Hạt Plaquemines cho phép các chủ tàu này sử dụng miễn phí cảng tàu, cần cẩu, máy hàn, và một số trang bị cần thiết cho việc sửa chữa.

Mặt khác, BPSOS cũng phối hợp với một chương trình khác của chính phủ Liên Bang nhằm trả lương cho các chủ tàu trong thời gian họ sửa chữa chính tàu của họ. Họ có thể dùng thu nhập này để mua sắm vật liệu, máy móc, và trang bị. BPSOS đã điều đình đựợc với một số công ty giảm giá vật liệu và máy tàu một cách đáng kể
Đồng thời, BPSOS lập quỹ luân lưu để cho vay không lãi trong trường hợp chủ tàu cần thêm vốn để sửa máy tàu hay mua trang thiết bị đánh cá.

“Chúng tôi hiện chỉ đủ tài khoản để giúp cho 5 đến 7 tàu đánh cá,” TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS cho hay. “Chúng tôi đang chuẩn bị một chiến dịch gây quỹ trên toàn quốc để đẩy mạnh kế hoạch này.”

Dân Biểu Honda khen ngợi kế hoạch này và cho biết sẽ đích thân kêu gọi các công ty và cộng đồng Á Châu ủng hộ. DB Honda đã nhiều lần kêu gọi cơ quan FEMA, Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, và một số giới chức chính phủ phải quan tâm hơn về nhu cầu và khó khăn của người Việt và Á Châu nói chung trong công cuộc cứu trợ bão lụt vừa qua.

Hạt Plaquemines là một trong năm vùng ngư nghiệp có thu nhập lớn nhất Hoa Kỳ. Đây là vùng bị tàn phá nặng nề nhất ở vùng Vịnh Duyên Hải vì trung tâm Bão Katrina đổ bộ ngay tại đây. Theo ước lượng của chính quyền hạt, nền kinh tế vùng này sẽ thất thu 1.2 tỉ Mỹ kim do hụt mùa tôm và do cơ sở hạ tầng bị phá huỷ hoàn toàn.

Qua ngày hôm sau, các nhân viên của BPSOS đã hướng dẫn DB Honda cùng phái đoàn đi tham quan Hạt Plaquemines và tiếp xúc trực tiếp với một số ngư phủ tại đây. Dân Biểu Honda xúc động mạnh trước quang cảnh điêu tàn dù đã 7 tháng sau trận bão và trước đời sống thật khó khăn của các ngư phủ.

Mạch Sống Số 47, tháng 5, 2006

Posted on Monday, May 22 @ 17:52:12 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Trang Nhất
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Trang Nhất:
Vận Động Quốc Tịch Cho Con Lai Bắt ĐN

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Trang Nhất


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang