Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27878184
page views since June 01, 2005
MS29 - 11/04: Tạ Ơn

Thư Tòa Soạn Lê Văn Trước

Trong guồng máy xã hội Hoa Kỳ, mọi người đều cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Năm ngoái cũng thời gian này, Mạch Sống đã ghi lại tóm lược nguồn gốc phát sinh ra ngày lễ Tạ Ơn cũng như những tập tục dân bản xứ đón mừng ngày lễ này hằng năm như thế nào. Loay hoay, một năm lại trôi qua và bây giờ mọi nhà cũng đang sửa soạn cho những buổi họp mặt thân mật trong gia đình như thông lệ.

Tuy nhiên, chủ yếu tinh thần của ngày lễ vẫn là dịp để bày tỏ sự biết ơn và MaÏch Sống xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của quý độc giả bốn phương dưới các dạng như sau:

1. Nghe bạn bè giới thiệu, đọc và đặt mua báo dài hạn

2. Tình cờ tìm thấy ở các nơi công cộng, đọc và ủng hộ

3. Trước kia đọc Bản Tin của UBCNVB, thay đổi chổ ở, mất liên lạc; bất ngờ nhìn thấy Mạch Sống và tiếp lục liên lạc để cổ động.

4. Có thể nhặt báo ở chợ, nhưng nhường cho người khác và gửi tiền mua báo để giúp Mạch Sống

5. Ở gần tòa soạn, ghé qua thăm và đặt mua báo

6. Đăng quảng cáo.

Hoàn cảnh chính trị và kinh tế của xã hội ảnh hưởng trực tiếp tới mọi gia đình. Mùa Tạ Ơn năm nay nhằm vào lúc kết thúc cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của hai đảng, một chính phủ mới cũng đang hình thành và chỉ có Thượng Đế mới biết cái chính phủ này sẽ đưa đất nước Hoa Kỳ đến một tương lai nào.

Một số người Việt chúng ta hay nói “Ông nào làm Tổng Thống thì mình vẫn cứ vậy thôi”. Càng ngày mọi người càng thấy điều đó không đúng. Trong bốn năm qua, nếu đúng như sự chỉ trích của đảng Dân Chủ, chính quyền do Ông Bush lãnh đao đã gây suy thoái kinh tế quốc gia, nạn thất nghiệp gia tăng... Một thực tế không chối cãi được là trong các đợt hãng xưỡng sa thải người làm, nạn nhân người Việt chiếm một số đáng kể. Người ta đã thấy các trường hợp điển hình như một kỹ sư điện toán, mất việc ở tiểu bàng này, sang tiểu bang khác làm thu-ngân-viên cho một Home Depot để sống qua ngày và chờ cơ hội. Nhiều trường hợp tương tự như vậy cũng xảy ra ở các nơi có đông đảo cư dân gốc Việt. Và không biết những gia đình này còn có cơ hội quây quần bên nhau dưới ánh đèn ấm cúng của ngày lễ hội hay không.

Ngưới Âu châu, nhất là dân Pháp, thường hay dè bỉu người Mỹ về cách sống cũng như sự ăn mặc. Điều đó đôi khi cũng quá đáng. Văn minh và phú cường của nhân loại hầu hết đều phát sinh từ mồ hôi và nước mắt của những công dân cần cù và ý thức trách nhiệm. Người Mỹ làm việc quần quật năm ngày để dành hai ngày cuối tuần dưỡng sức và vui chơi; “đi cày” mười một tháng, tháng cuối cùng có những ngày nghỉ dài dành cho gia đình sum họp vui vầy.

Dù trong dịp lễ Tạ Ơn năm nay toàn dân Hoa Kỳ đang đối diện với nhiều thách đố: chánh quyền mới sẽ giải quyết vấn đề chiến tranh ở hải ngoại như thế nào, biện pháp đối phó với khủng bố và kế hoạch phát triển kinh tế sao cho đời sống người dân lao động được ổn định; Mạch Sống ước mong mọi người đều có cơ hội tạm quên mọi âu lo về tương lai, dành được thì giờ quý báu cùng thân quyến để trọn hưởng những niềm vui đầy ý nghĩa của ngày lễ.

Cũng trong tinh thần đó, Mạch Sống một lần nữa chân thành tạ ơn các độc giả có lòng tiếp tay với chúng trong công tác phục vụ cộng đồng đã nêu ở trên và cầu chúc quý vị những ngày nghỉ tràn đầy ơn phước và vui tươi.

Posted on Thursday, May 12 @ 16:06:49 EDT by admin
 
Related Links
· More about Thư Tòa Soạn
· News by admin


Most read story about Thư Tòa Soạn:
Thư Tòa Soạn

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Thư Tòa Soạn


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang