Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27814120
page views since June 01, 2005
MS42 - 12/05: Hai Cuộc Phỏng Vấn Gia Đình Việt Nam

Tin Sinh Hoạt

 Tỵ Nạn Đến Hoa Kỳ

Vào lúc 11 giờ ngày 31-08-2005 văn phòng UBCNVB đã tổ chức một cuộc phỏng vấn cho gia đình Việt Nam tỵ nạn sang Mỹ định cư. Sau phần nghi thức thường lệ, cô Thanh Thuỷ đại diện quản trị văn phòng mở đầu lời chào mừng Bác Minh, đồng thời cầu chúc các anh Phan văn Hiến, Phan văn Rất, chị Lương Thị Cẩm Lệ và cháu Phan Quốc Thoại được đoàn tụ sống sum vầy với Bác Phan Văn Minh sau nhiều năm sống cô đơn tại đất Mỹ.



Cô Thanh Thuỷ phóng vấn anh Văn hiến:

- Cô T/T: Gia đình Bác Minh còn ở Việt nam những ai?

- Anh V/H: Còn ở Việt Nam là mẹ tôi là bà Bùi Thị Thời – 71 tuổi, anh tôi Phan Văn Hiển – 48 tuổi , chị tôi Chế thị Thu -46 tuổi và 2 cháu Phan thị Huyên – 17 tuổi và Phan Quốc Thiên – 14 tuổi.

- Cô T/T: Bác có định đem gia đình ở Việt Nam đến Mỹ để làm ăn sinh sống không?

- Bác Minh: Nếu tôi có quốc tịch, tôi sẽ đem hết gia đình ỏ Việt Nam sang Mỹ để sinh sống và lúc đó sẽ nhờ UBCNVB giúp đỡ.

Cô Thanh Thuỷ cũng nói qua ý nghĩ cuộc phỏng vấn này là đánh dấu một kỷ niệm cho gia đình Bác Minh. Cô cũng nói rõ UBCNVB làm việc trên tinh thần giúp đỡ từ tinh thần lẫn vật chất và bất vụ lợi. Mọi sự khó khăn của gia đình để đem lại một cuộc sống yên vui cho gia đình.

Sau cùng Ông Phan Văn Minh đại diện gia đình có vài lời chia xẻ trong cuộc phóng vấn.

Trước hết tôi có lời chào mừng cô Thanh Thuỷ - quản trị văn phòng và cô Trúc nghiêm cùng các anh chị em trong tổng sự tại văn phòng. Tuy cuộc phỏng vấn đơn giản nhưng rất đầy ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng từ trước đến naychưa có một cuộc phóng vấn nào được tổ chức tại nơi này. Sự làm việc của cô Thanh Thuỷ rất có tinh thần phục vụ, không ngại khó khăn gian khổ. Cô rất tận tuỵ, vui vẻ tiếp xúc để giải thích những việc mà người tỵ nạn mới đến gặp phải khó khăn không thể giải thích được.

Mọi gia đình tỵ nạn ai cũng yêu mến tính tình cũng như sựlàm việc của cô Thanh Thuỷ. Tôi mong rằng tinh thần đó cô Thanh Thuỷ giữ mãi mãi để sự hiển vinh của UBCNVB ngày càng vinh hiển.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, cô Thanh thuỷ đại diện quản trị văn phòng UBCNVB chân thành cảm ơn gia đình Bác Phan Văn Minh đã nhận lời mời về dự cuộc phỏng vấn đạt kết quả tốt Cuộc phỏng vấn kết thúc hơn một giờ cùng ngày.

CAMDEN ngày 8/31/05

Mạch Sống Số 42, tháng 12, 2005

Posted on Thursday, December 22 @ 18:38:20 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang