Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27816355
page views since June 01, 2005
MS12 - 06/03: UBCNVB Mở Rộng Chương Trình

Tin Sinh Hoạt

 Gầy Dựng Tài Sản Cho Cộng Đồng

Ngày 16 tháng 4, Ban Phát Triển Cộng Đồng của UBCNVB tổ chức buổi ra mắt hai chương trình FAIR (Trương Mục Đầu Tiên) và RISE (Trương Mục Phát Triển Cá Nhân). Đây là hai trong số các chương trình gầy dựng tài sản được UBCNVB thiết lập, bổ sung thêm cho chương trình khai thuế đã được thực hiện từ ba năm qua.

Bác Thành Phan đang giải thích cho hai khách tham dự và ghi danh  họ
vào chương trình FAIR và RISE.
  

Chương trình FAIR khuyến khích người Việt sử dụng trương mục ngân hàng và các dịch vụ tài chánh để nhanh chóng hội nhập vào đời sống kinh tế ở Hoa Kỳ. Người Việt, nhất là những người lớn tuổi hay những người còn mới mẻ ở Hoa Kỳ, thường thích dùng tiền mặt. Nhiều cửa hàng người Việt cũng chỉ nhận tiền mặt.

Xuất thân từ một xã hội tiền mặt, nhiều người Việt khó hội nhập vào nền kinh tế tín dụng. Khái niệm phải vay nợ để trả tiền mua xe, mua nhà, mở tiệm, đi học là điều xa lạ và đáng lo ngại đối với nhiều người Việt tị nạn và di dân. Tâm lý của người Việt là dành dụm đủ tiền mặt để mua đứt chiếc xe hay căn nhà, nghĩ rằng như vậy mới yên tâm.

Tập quán của Hoa Kỳ thì ngược lại. Những ai vay tiền và có thành tích tín dụng tốt thì mới có cơ hội mượn thêm tiền để đầu tư, để trả tiền cho con cái đi học, để mua nhà lớn hơn, mua xe tốt hơn. Nghĩa là phải chứng minh được thành tích tín dụng tốt thì mới có cơ hội để thăng tiến trong đời sống kinh tế ở xã hội này.

Chương trình FAIR hướng dẫn cho đồng hương không có trương mục mở trương mục ngân hàng và mở những khoá huấn luyện về các hoạt động tài chánh như thuế vụ, mua nhà, vay tiền mở tiểu thương, xoá nợ, v.v. Một số trường hợp đặc biệt bị ảnh hưởng về công ăn việc làm do hậu quả của vụ khủng bố 9/11 có thể được cấp ngân khoản nhỏ (20 Mỹ kim) khi mở trương mục. Chương trình FAIR hiện dược thực hiện ở vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, Camden, Philadelphia và Hammton Roads (VA)

Song song với chương trình FAIR là chương trình RISE, giúp đồng hương mở quỹ tiết kiệm có bù thêm, hoặc IDA (Individual Development Account). Trong chương trình này cứ một Mỹ kim để dành lại được chính phủ bù thêm một hoặc hai Mỹ kim. Thực ra, UBCNVB đã thực hiện chương trình này từ năm 2001 và đến nay đã giúp cho 113 người mở quỹ tiết kiệm có bù thêm. Nhiều chục người đã rút tiền ra để mua nhà, mua xe, mua máy vi tính, đi học, hay mở tiểu thương.  Tuy nhiên trước tới giờ, UBCNVB chỉ giới thiệu đồng hương vào các chương trình của các tổ chức khác. Tháng 4 vừa qua UBCNVB mở chương trình của riêng UBCNVB tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Houston và Orange County.

Mọi người tham gia chương trình RISE phải dự một số buổi huấn luyện về tiết kiệm, phát triển tài sản, mua sắm nhà cửa, bảo vệ tín dụng... Buổi huấn luyện kế tiếp sẽ được thực hiện cuối tháng 5 và cuối tháng 6 tới đây.

Buổi ra mắt cho hai chương trình FAIR và RISE có sự tham dự của một chục đồng hương và của hàng chục đại diện chính quyền Quận Fairfax, Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, cơ quan liên bang, và ngân hàng Citibank. Citibank là ngân hàng đối tác phối hợp với UBCNVB trong cả hai chương trình FAIR và RISE.

Sau buổi ra mắt, mọi quan khách cùng nhân viên của UBCNVB dự bữa cơm trưa thân mật. Ngay ngày hôm ấy có 5 người ghi danh mở quỹ tiết kiệm có bù thêm qua chương trình mới của UBCNVB.

Nếu có thắc mắc, muốn tham gia chương trình FAIR hay RISE, hoặc muốn ghi danh tham gia các lớp huấn luyện, xin liên lạc bác Thành Phan, số điện thoại (703) 538-5510, x 201.

                     

Posted on Wednesday, December 07 @ 16:51:14 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang