Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27898279
page views since June 01, 2005
MS13 - 07/03: Lớp Điện Toán tại Trung Tâm

Tin Sinh Hoạt

Dịch Vụ  S.O.S. Philadelphia, PA

Sự thông dụng của Computer trong cuộc sống hàng ngày là một nhu cầu cần thiết mà người Việt tị nạn và di dân rất quan tâm. Vì lý do đó mà các văn phòng UBCNVB trên toàn quốc thường xuyên mở các lớp học computer căn bản. Văn phòng Philadelphia đã mở các lớp computer căn bản được hơn một năm qua. Các học viên tham gia lớp hoc này có khả năng thảo những văn bản như viết thư, viết Resumé xin việc làm, gởi điện thư cho bạn bè, thân nhân ở khắp mọi nơi; đặc biệt là học viên có thể vào các trang website để đọc những thông tin cập nhật. Học viên cũng được dạy cách thức để lưu trữ, in những văn bản và những cách thức để vận hành computer một cách hợp lý.

Trong thời gian vừa qua, văn phòng UBCNVB Philadelphia đã cố gắng duy trì những lớp computer căn bản mà không nhận đưọc sự tái trợ nào. Để có thể duy trì những lớp computer căn bản này và có thêm thiết bị cần thiết cho lớp học được phong phú hơn, văn phòng Philadelphia đã được United Way cấp một ngân khoản $1.000 để mua sắm thêm thiết bị, chi phí cho lớp học và huấn luyện nhân viên trong công việc giảng dạy có hiệu quả hơn.

Lớp Dạy Kèm Tại Trung Tâm Vi Tính Cộng Đồng Ở Maryland

Vào mỗi chiều thứ hai và thứ tư hàng tuần, văn phòng Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển Maryland ngoài những công việc thường nhật còn có mở thêm lớp dạy kèm trẻ em sau giờ tan học. Lớp học đón nhận các em từ lớp mẫu giáo đến cấp trung học lớp 12. Đây là nơi các em đem bài tập như toán, khoa học, Anh Văn v.v... hoặc đem những đề án của môn học do thầy cô ở trường cho đến để làm và sẽ được các thầy cô của lớp dạy kèm hướng dẫn, giúp đỡ, giải đáp những khó khăn cho các em.

Hiện thời lớp dạy kèm của văn phòng Maryland có khoảng 15 em tuổi từ 5 đến 15, học từ mẫu giáo đến lớp 10. Đa số các phụ huynh đưa các em đến lớp học vì lý do bận rộn công việc làm ăn không có thời giờ kèm dạy cho chính con em mình hoặc bị trở ngại về Anh ngữ, không đủ khả năng để kèm các em về các môn học đòi hỏi đọc và viết nhiều Anh ngữ của trường. Trong lớp, có các em rất yếu về mọi môn học vì thiếu căn bản từ đầu. Cũng có vài em sức học rất kém vì mới sang định cư ở Mỹ, chưa biết nghe và hiểu nhiều Anh Văn nên không lãnh hội được các lời giảng dạy của thầy cô ở trường. Sau một thời gian ngắn tham dự và được các thầy cô lớp dạy kèm của văn phòng Maryland cố công kèm dạy nâng đỡ một cách kiên nhẫn, thương yêu, nhất là để ý hướng dẫn theo khả năng, nhu cầu của từng em. Có em rất kém về toán, có em rất kém về đọc và viết Anh ngữ, các em này sau khi được dạy kèm, đa số tiến bộ thấy rõ. Bằng chứng là thành tích biểu của các em đã khả quan hơn từ điểm D hoặc C, nay đã bắt đầu thấy xuất hiện điểm B thậm chí điểm A. Cũng có các em trước giờ vốn đã có căn bản tốt, bố mẹ vẫn thích đưa đến lớp học vì muốn các em có được một môi trường học hành nghiêm chỉnh, có bạn bè, thầy cô tốt. Các em này, sau khi tham dự lớp học một thời gian, luôn luôn gặt hái được điểm toàn A cho mọi môn học và điều đáng hãnh diện hơn nữa, có em đã giữ được điểm toàn A đó cho hết trọn năm học.

Thầy cô của lớp dạy kèm là các sinh viên trẻ vẫn còn đang đi học, có người vừa học vừa đi làm. Với bầu nhiệt huyết và tấm lòng muốn cống hiến cho cộng đồng, họ đã cố gắng dành thời giờ đến lớp dạy kèm các em, không những kèm về các môn học hầu mong các em bắt kịp với chương trình giáo dục của nhà trường, mà còn để ý hướng dẫn các em về tâm tính, sự lễ phép, giảng dạy cho các em hiểu về nguy hại của sự hút thuốc lá, băng đảng, rượu chè. Nói chung văn phòng Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển Maryland mong rằng lớp dạy kèm sau giờ tan học này sẽ giúp cho các phụ huynh có nơi tin cậy, môi trường lành mạnh để đem con em mình đến trau dồi đèn sách.

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển Giúp 500 Người Việt Lấy Về Trên 600 Ngàn Tiền Thuế

Trong năm 2003, gần 50 thiện nguyện viên khai thuế tại 12 văn phòng chi nhánh của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã giúp cho 523 người Việt lấy về 640 ngàn Mỹ kim tiền thuế. Chiếu theo luật thuế mới được ban hành, khoảng 350 gia đình trong số này sẽ nhận thêm tổng cộng 140 ngàn Mỹ kim tiền thuế trả lại cho người nuôi con nhỏ vào tháng 7 và tháng 8 tới đây.

Khởi đầu năm 2000, UBCNVB thành lập các trạm khai thuế tại các văn phòng chi nhánh để giúp những gia đình có thu nhập thấp lấy lại tối đa tiền thuế. Tính cho đến nay các trạm khai thuế này đã thực hiện 3 ngàn hồ sơ khai thuế với tổng số tiền thuế lấy về là 1.8 triệu Mỹ kim.

Số tiền này là một tài khoản đáng kể đóng góp trở lại cho nền kinh tế cộng đồng ở các nơi UBCNVB có hoạt động. Đa phần người Việt, dù đi làm cho các hãng sở người Mỹ, có tập quán chi tiêu trong phạm cộng đồng như khám bác sĩ, mua sắm, hay đi ăn. Do đó chương trình giúp khai thuế không chỉ đem lại thu nhập phụ trội cho từng gia đình mà còn giúp cho nền kinh tế cộng đồng thêm phong phú.

Trạm khai thuế là bước đầu trong kế hoạch dài hạn của UBCNVB để phát triển nền kinh tế cộng đồng. Trong chiều hướng này, năm 2001 UBCNVB đã phát động chương trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm và gần đây là chương trình giúp người Việt mở trương mục ngân hàng và hướng dẫn về các vấn đề tài chánh ở Hoa Kỳ. Bắt đầu tháng 6, UBCNVB tổ chức các lớphướng dẫn để giúp cho nhiều người Việt, vốn xuất thân từ một xã hội dựa trên tiền mặt, hội nhập vào nền kinh tế tín dụng của Hoa Kỳ.

UBCNVB hiện đang nghiên cứu các chương trình giúp mở tiểu thương, mua bán nhà, và dịch vụ ngân hàng. Để có thêm tin tức về các chương trình phát triển kinh tế cộng đồng, xin liên lạc Ông Minh Nguyễn: (703) 538-5510.

Bảng Thành Tích Của Các Trạm Khai Thuế Năm 2003

Bắc Virginia                                162    $190,249
Orange County, California       107    $131,110
Adelphi, Maryland                     45      $65,250
Camden, NJ                               4        $6,721
Raleigh, NC                                 20      $25,246
Louisville, KY                             33      $76,800
Sacramento, CA                           39      $41,348
Atlanta, GA                                   38      $35,056
Philadelphia, PA                          23      $30,204
Hampton, VA                                 12      $36,498
St. Louis, MO                                37      $51,215
Washington, DC                           10        $6,634

Tổng Cộng                                  530    $696,331

Posted on Monday, December 05 @ 18:01:49 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tin Sinh Hoạt
· News by tuyethoang


Most read story about Tin Sinh Hoạt:
Thành Phố Houston vinh danh BPSOS

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Sinh Hoạt


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang