Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813763
page views since June 01, 2005
MS17 - 11/03: Muốn

Tài Chánh Mua xe hơi
 Mua hoặc sửa chữa nhà 
 Mua xe hơi
 Mua computer
 Đi học nghề hay học đại học
 Mở tiệm hay  cơ sở thương mại

Quý vị có thể xin được tiền trợ cấp của chính phủ ($2.000 hay $4.000) qua chương trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm (gọi tắt là chương trình IDA) nếu quý vị hội đủ những điều kiện sau đây:

1) Qua Mỹ theo diện tị nạn chính trị (chưa có quốc tịch) hay theo diện con
    lai
2) Thu nhập thấp (tổng thu nhập gia đình dưới $17.960 cho một người; $24.240 cho 2 người; và cứ cộng thêm $6.280 cho mỗi người thêm vào)

3) Người đứng tên trong chương trình phải có việc làm

4) Chưa được trợ giúp từ chương trình IDA bao giờ (hay nếu có thì số tiền nhận được phải dưới $4.000)

Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn đã nêu trên, xin vui lòng liên lạc với các văn Có một mái nhà cho gia đình mình? Mua đuợc một chiếc xe mới? Đủ khả năng  tài chính cho con mình vào đại học? Hay mở một cơ sở thương mại nhỏ?

Đó là những giấc mơ của bao gia đình có thu nhập thấp mong ước có cơ hội thoát khỏi cảnh nghèo khó và vươn lên trong cuộc sống. Hiện thực hóa những giấc mơ trên cho đồng bào tị nạn chúng ta là một trong những nỗ lực của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển trong việc hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ nâng cao đời sống người dân.

Chương trình IDA (hay còn gọi là Chương Trình Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm) là một chương trình xã hội của UBCNVB được Văn Phòng Định Cư Tị Nạn của chính phủ Hoa Kỳ bảo trợ nhằm trợ giúp các gia đình người tị nạn có thu nhập thấp, xây dựng một tài sản cho chính mình. Qua đó, quý vị sẽ được hưởng quyền lợi được bù thêm một đô la (hay hơn nữa tùy theo chương trình IDA ở mỗi địa phương) cho mỗi đô la mà quý vị tiết kiệm được. Số tiền dành dụm được và số tiền bù thêm phải được sử dụng vào một trong các mục tiêu tiết kiệm mà quý vị đã lựa chọn như: mua hay sửa chữa nhà, mua xe, trả tiền học phí đi học, mua máy điện toán, hay mở một cơ sở thương mại nhỏ.

“Nhờ vào chương trình này mà người tị nạn mới qua như gia đình chúng tôi mới có cơ hội dành dụm đủ tiền mua xe chỉ sau sáu tháng.”
 (Bác Nguyễn Văn Mai, Houston.)

“Vì không đủ điều kiện xin trợ cấp chính phủ đi học, qua chương trình này, em mong có đủ tiền vào đại học và mua cho mình một cái computer.”
 (Cô Phạm Thị Nga, Houston.)

Bắt đầu từ  năm 2001, UBCNVB đã thử nghiệm chương trình phục vụ đồng hương người Việt tại vùng Hoa Thịnh Đốn và đến nay đã mở rộng thành công chương trình hoạt động tại 9 địa phương khắp toàn quốc: Camden, Philadelphia, Houston, New Orleans, Organge County, St. Louis, Maryland, Washington DC, và Bắc Virginia. Riêng tại ba địa điểm chính nơi tập trung cộng đồng người Việt đông đảo là Orange County, Houston, Bắc Virginia và Hoa Thịnh Đốn, các chi nhánh UBCNVB luôn duy trì một đội ngũ nhân viên chuyên trách chương trình IDA sẵn sàng giúp đỡ đồng bào.

Vì đây là một nỗ lực xây dựng cộng đồng qua việc đầu tư lâu dài về mặt tài chính cho đời sống tương lai người dân, chúng tôi khuyến khích quý đồng hương có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia chương trình vui lòng liên lạc các văn phòng UBCNVB tại địa phương để biết thêm chi tiết.

Nhiều đồng hương chúng ta vì còn xa lạ với những chương trình phát triển cá nhân như thế nên đắn đo ngại ngần không dám tham gia. Xin thưa với quý bà con rằng chỉ tính đến cuối tháng 9, 2003 thì chúng tôi đã giúp được tổng cộng 157 cá nhân và gia đình, thu về 837 ngàn Mỹ kim qua chương trình IDA. Và thống kê sơ bộ tại 3 địa điểm chính bước qua năm 2004 như sau:

Orange County: 15 cá nhân và gia đình đã tham gia chương trình.

Houston: 19 cá nhân và gia đình đã hoàn tất hồ sơ và chính thức tham gia chương trình tiết kiệm tại ngân hàng chính phủ USE Credit Union. Trên 16 hồ sơ đã được duyệt xét.

Khu vực Bắc Virginia: tổng cộng 28 khách hàng đã tham gia chương trình theo diện cá nhân hay gia đình. Hiện chỉ còn khoảng 6 chỗ rống cho các vị có nhu cầu. Xin liên lạc gấp với văn phòng UBCNVB.

Houston: 19 cá nhân và gia đình đã hoàn tất hồ sơ và chính thức tham gia chương trình tiết kiệm phát triển cá nhân này qua những trương mục tiết kiệm tại ngân hàng chính phủ USE Credit Union. Trên 10 hồ sơ khách hàng đang đuợc duyệt xét

 

Posted on Monday, November 07 @ 14:38:39 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tài Chánh
· News by tuyethoang


Most read story about Tài Chánh:
Tìm Hiểu Về Luật Phá Sản

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tài Chánh


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang