Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27894964
page views since June 01, 2005
MS19 - 01/03: Tòa soạn đã nhận được các thư

Thư Tòa Soạn

 đặt mua báo dài hạn của quý độc giả:

- JOSHUA BARWICK, Syracuse, NY
- Ô. CHANH TAM, North Hills, CA
- NGUYEN HUNG VAN, Menphis, TN
- NGUYEN D. HOAI, Myrtle Beach, SC
- NGUYEN CHAU HOAN, Worcester, MA
- TRINH V XE, Marietta, GA
- LUU H. LOI Seattle, WA
- HOANG VAN HOAN, Silver Spring, MD
- NGUYEN SANG, Honolulu, HI
- HUYNH VAN GIAO, Riverdale, GA
- NGUYEN VAN NO, ROANOKE, VA
- LE MANH TUYEN, Souderton, PA
- LE VAN NAM, Arlington, TX
- LE VINH NGAN, Utica, NY

Ngoài ra còn một số thư thăm hỏi, chúc Tết và nhờ can thiệp các trường hợp khó khăn về di trú, tị nạn hay oan ức. Trong số này cũng có vài thư cho hay thay đổi địa chỉ, không nhận được báo hay nhận trể.

Như quý vị đã thấy, Mạch Sống số này đã tăng lên 20 trang. Đó là một bước tiến nhỏ của chúng tôi nhằm phong phú hóa nội dung để cốâng hiến nhu cầu thông tin cho nhiều thành phần trong cộng đồng Việt của chúng ta. Với các độc giả đã từng đọc các Bản Tin của UBCNVB và bây giờ là báo Mạch Sống có lẽ mới thông cảm và hiểu rỏ các nổ lực của chúng tôi. Tuy nhiên, đây cũng là những bước đầu trong tiến trình đưa đến tận tay độc giả một tờ báo thật sự như chúng ta cùng mong ước: hữu ích, lành mạnh và góp phần tích cực trong việc thăng tiến cộng đồng.

Cụ thể, trong năm mới, việc đầu tiên là chúng tôi sẽ ổn định lại việc phân phối báo, làm thế nào từ lúc quý vị gửi phiếu đặt mua báo dài hạn cho đến khi nhận được báo, thời hạn chờ đợi không quá lâu hay thất lạc.

Kế đến, dù gói ghém trong 16 trang tiếng Việt và 4 trang tiếng Anh, chúng tôi cũng cố gắng thực hiện thêm các điểm như sau:

Phần tin tức
Trong một tháng, có rất nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới. Nếu chỉ gạn lọc các tin rồi đăng lại, dù tóm lược, cũng chẳng giúp ích gì cho độc giả lắm. Mà độc giả của Mạch Sống đa số không có thì giờ hay điều kiện truy cứu trên Internet hay các sạp tràn đầy các loại báo của các nước khác nhau. Mạch Sống sẽ chọn các tin mà dư luận quốc tế chú ý, loan tải dưới những cái nhìn khác nhau; rồi đúc kết lại cùng một vài nhận định thật khách quan. Hy vọng điều này sẽ đáp ứng được nhu cầu muốn biết những gì xảy ra chung quanh đối với quý độc giả đọc báo Việt ngữ kể trên.

Phần giải trí
Tôn chỉ của Mạch Sống không phải là một tờ báo văn nghệ giải trí. Độc giả thường xuyên của chúng tôi rất rõ điều đó. Tuy nhiên cũng có vài vị than riêng với ban biên tập là “hay nhưng hơi khô”. Thật ra một trang báo đối với chúng tôi rất quan trọng. Hằng tháng có biết bao thông tin cần thiết, biết bao vấn đề hữu ích cần loan đi. Phải cân nhắc. Phải tính toán cho đủ trang. Dầu vậy, cũng đã đến lúc chúng tôi cần làm “dịu mát” tờ báo bằng một trang điểm phim, giới thiệu sách hay các đề tài về văn học nghệ thuật. Xin độc giả thông cảm cho một bước tiến rất hạn hẹp này. Hy vọng một ngày không xa, Mạch Sống sẽ đến tay độc giả mọi giới với đầy đủ các tập (section) Tin Tức (chính trị, kinh tế, xã hội), Giải Trí,

Nghệ Thuật, Thể Thao.
Chúng ta đang đón mùa xuân thứ 29 trên đất khách quê người. Hai mươi chín năm, thời gian đủ cho một thế hệ mới nhận lãnh trách nhiệm với lịch sữ. Nhìn về quê nhà, tương lai không gì sáng sủa: người giàu cố làm giàu thêm và tẩu tán tài sản ra nước ngoài, người nghèo càng lầm than đói khổ thêm. Ở hải ngoại, viển ảnh chẳng mấy lạc quan: phân hóa như một tệ nạn trầm kha. Người có lòng với đồng hương, tổ quốc không thiếu nhưng khó có cơ hội hay điều kiện đứng chung. Và Mạch Sống bước qua năm thứ hai với một bối cảnh đầy phức tạp như thế.

Nhưng cái gì đã làm chúng tôi vững tin tiến bước? Đó là những lá thư chúng tôi vẫn công bố đều đặn hằng tháng trong mục này. Đó là những khích lệ, những tiếp tay cụ thể của quý vị dành cho anh em chúng tôi. Và đó cũng là những cánh én báo hiệu một mùa Xuân thực sự tươi sáng cho mọi người.

Chúng tôi chân thành cám ơn quý vị, cám ơn các thân hữu, thân chủ và cầu chúc tất cả mọi người một năm mới tràn đầy sức khoẻ, an vui và thịnh vượng

Posted on Friday, October 28 @ 16:09:39 EDT by tuyethoang
 
Related Links
· More about Thư Tòa Soạn
· News by tuyethoang


Most read story about Thư Tòa Soạn:
Thư Tòa Soạn

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Thư Tòa Soạn


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang