Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27811356
page views since June 01, 2005
MS27 - 09/04: Phái Đoàn Việt, Mỹ Kêu Gọi

Tin Trang Nhất Bộ Ngoại Giao Định Cư Người Thượng, Thuyền Nhân

- TS Nguyễn Đình Thắng

Hoa Thịnh Đốn, ngày 25 tháng 8, 2004 -- Một phái đoàn đại diện một số đoàn thể tị nạn và nhân quyền khen ngợi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã có những đóng góp đáng kể trong việc giải quyết tình trạng người tị nạn Thượng ở Cambốt và Thái Lan, và thuyền nhân Việt ở Phi Luật Tân.

Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, bày tỏ niềm vui khi được Bộ Ngoại Giao thông tin là 198 đồng bào Thượng đã được di chuyển từ biên giới Miên-Việt đến Nam Vang, và 12 đồng bào Thượng khác tại Bangkok đã được Hoa Kỳ đưa đến North Carolina định cư.

Tuy nhiên phái đoàn vẫn quan tâm cho số phận của hàng trăm và có thể hàng ngàn người Thượng vẫn còn lẩn trốn trong rừng ở vùng biên giới Việt-Miên mà vẫn chưa dám ra trình diện.

“Hiện nay công an Việt Cộng được bố trí để kiểm soát chặt chẽ mọi việc đi lại, sinh hoạt của người Thượng ở Tây Nguyên. Nhiều gia đình đã được bảo lãnh và được mời phỏng vấn với toà lãnh sự Hoa Kỳ nhưng bị chính quyền cản trở,” Ông Nay Rong, Chủ Tịch Tổ Chức Nhân Quyền Cho Người Thượng đến từ Raleigh, North Carolina, phát biểu.

Ông cho biết rằng nhiều người Thượng được Hoa Kỳ nhận định cư sau vụ đàn áp năm 2001 và hiện sinh sống tại tiểu bang North Carolina đã làm đơn bảo lãnh đoàn tụ cho vợ con. Tuy nhiên phía Việt Nam gây trở ngại bằng cách không cấp hộ chiếu và thậm chí bắt giam một phụ nữ 10 ngày khi bà ta đến đồn công an địa phương để xin giấy phép vào Sàigòn phỏng vấn.

Phái đoàn nêu lên trường hợp một mục sư Vịệt và một số nạn nhân của sự ngược đãi hiện đang lánh nạn ở Thái Lan nhưng đã bị Cao Uỷ Tị Nạn LHQ bác đơn tị nạn một cách bất công.

Bà Kelly Ryan, Phụ Tá Thứ Trưởng Đặc Trách Về Định Cư Tị Nạn, hứa sẽ lập tức can thiệp cho số truờng hợp này và cho biết có thể sẽ lên đường đi Đông Nam Á để tìm hiểu thêm về các biện pháp giúp đỡ và bảo vệ cho người Việt đang lánh nạn ở các quốc gia lân bang như Cam Bốt và Thái Lan..

Theo nguồn tin đáng tin cậy phái đoàn được biết rằng một số giới chức Cam Bốt ở cấp địa phương đã lãnh tiền, nhiều ngàn Mỹ Kim, của Việt Nam để săn lung các người Thượng đang lánh nạn để giao trả về Việt Nam. Bộ Ngoại Giao cho biết rằng họ đang làm việc chặt chẽ với chính quyền Cam Bốt để ngăn chặn tình trạng này.

“Ngoài số người Thượng ra, chúng tôi còn rất quan tâm đến các trưòng hợp tu sĩ và các người phản kháng đang bị cầm tù, như Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, và nhiều nữa,” Bà Ngô Thị Hiền, Chủ Tịch Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam nhắc nhở Bộ Ngoại Giao.

Bà cung cấp cho Bộ Ngoại Giao danh sách các tù nhân lương tâm và kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam trả tự do cho những tù chính trị và tôn giáo vô điều kiện.

Cuối cùng phái đoàn đã trao đổi ý kiến và bàn thảo kỹ lưỡng về việc thực hiện phỏng vấn số thuyền nhân Việt ở Phi Luật Tân.

Bộ Ngoại Giao cho biết họ đã nhận được danh sách của trên 1,800 thuyền nhân do nhóm luật sư Trịnh Hội cung cấp và đang chờ danh sách bổ túc từ cơ quan CADP. Bộ Ngoại Giao đang đối chiếu danh sách này với hồ sơ có sẵn từ trước để xác định tình trạng và lý lịch của từng trường hợp một.

Phái đoàn hối thúc Bộ Ngoại Giao bắt đầu cuộc phỏng vấn trước ngày tuyển cử tại Hoa Kỳ (ngày 2 tháng 11) vì e rằng những thay đổi về hành pháp sau ngày đó có thể làm chậm lại tiến trình phỏng vấn cho thuyền nhân.

Ts Thắng nhắc lại đề nghị của UBCNVB là Sở Di Trú sử dụng nhân viên thuộc Toán Đặc Trách Tị Nạn (Asylum Corps) và áp dụng thể thức và tiêu chuẩn giống như trong chương trình Cơ Hội Định Cư Cho Thuyền Nhân Hồi Hương (ROVR) trước đây.

Bộ Ngoại Giao cho biết rằng Sở Di Trú đồng ý với đề nghị này, sẽ dùng lại một số người đã từng phỏng vấn trong chương trình ROVR, và sẽ tổ chức huấn luyện cho các nhân viên mới trước khi họ lên đường giống như trong chương trình ROVR trước đây.

“Chúng tôi bảo đảm sẽ áp dụng tiêu chuẩn rộng lương nhất và chúng tôi cũng sẽ theo dõi thật kỹ lưỡng tiến trình phỏng vấn. Xin quý vị yên tâm,” Bà Kelly Ryan tuyên bố.

Bộ Ngoại Giao cho biết họ đang tìm mướn một cơ sở rộng rãi đủ để một phái đoàn đông đảo các nhân viên phỏng vấn có thể nhanh chóng giải quyết cho hàng ngàn hồ sơ nội trong vài tháng.

Ngoài bà Kelly Ryan ra, phía Bộ Ngoại Giao còn có Phụ Tá Thứ Trưởng Marie Huhtala, đặc trách Đông Á và Thái Bình, và một số nhân viên thừa hành.

Trong phái đoàn vận động còn có Ông Mike Benge và bà Kay Riebold, hai thành viên cố vấn cho Tổ Chức Nhân Quyền Cho Người Thượng.

================================ Thông Báo Của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển
Về Chính Sách Của Bộ Ngoại Giao Đối Với Người Thượng Và Thuyền Nhân
Ngày 12 tháng 9, 2004

Chúng tôi hoan nghênh việc chính phủ Hoa Kỳ đã nhận định cư 14 đồng bào Thượng đã trốn thoát được sang Thái Lan. Chúng tôi cũng hoan nghênh việc Bô Ngoại Giao đang làm việc với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc để bảo vệ cho hàng trăm đồng bào Thượng đang lánh nạn ở Cam Bốt.

Sau vụ đàn áp ở Tây Nguyên vào Ngày Lễ Phục Sinh vừa qua, UBCNVB đã cùng với một số hội đoàn bạn nhiều lần họp với Bộ Ngoại Giao để đề nghị chính phủ Hoa Kỳ:

(1) vận động chính phủ Cam Bốt mở cửa biên giới và đón nhận các người Thượng đang chạy trốn sự truy nã của chính quyền Việt Nam;

(2) phối hợp với Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc để bảo vệ cho những người Thượng đã vượt thoát đến Cam Bốt và Thái Lan;

(3) nhận định cư những người Thượng đã được Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc thừa nhận quyền tị nạn;

(4) can thiệp với chính phủ Việt Nam để nhận định cư trực tiếp cho những nạn nhân hay thân nhân của họ còn kẹt ở Việt Nam.

Trong lần họp gần đây nhất với UBCNVB, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết rằng họ đã và đang thực hiện cả bốn đề nghị trên.

Đối với vấn đề thuyền nhân, UBCNVB hoan nghênh quyết định của Bộ Ngoại Giao sẽ phỏng vấn định cư cho thuyền nhân Việt ở Phi Luật Tân trong một ngày rất gần và với những tiêu chuẩn rộng lượng và thể thức tương tự như Chương Trình Cơ Hội Định Cư Cho Thuyền Nhân Việt Hồi Hương (ROVR) trước đây..

Nhờ vào những thể thức và tiêu chuẩn rộng lượng này mà trước đây những thuyền nhân nào hội đủ tiêu chuẩn để được phỏng vấn hầu như đều được nhận định cư.

Mặc dù có sự kêu gọi của UBCNVB và một số hội đoàn khác, Bộ Ngoại Giao tiếp tục loại trừ hai thành phần ra khỏi tiến trình phỏng vấn:

(1) Số thuyền nhân đã lập gia đình với người Phi Luật Tân, ước lượng khoảng 50 trường hợp; và

(2) Số người đã bị loại trừ ra khỏi chương trình con lai vì lý do khai gian trong ý định nhập cư Hoa Kỳ trước đây.

Tuy nhiên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có hứa sẽ xét lại lập trường nếu sau này Phi Luật Tân không cho thuyền nhân trong thành phần đầu qưyền thường trú như đã cam kết.

Bộ Ngoại Giao cũng hứa sẽ cứu xét từng trường hợp một trong thành phần thứ hai để xem có lý do giảm khinh hay không.

Bộ Ngoại Giao cũng cho biết rằng có thể một số thuyền nhân dù được phỏng vấn nhưng vẫn không hội đủ tiêu chuẩn định cư tị nạn vào Hoa Kỳ.

Vì e rằng sẽ có một số thuyền nhân không được nhận định cư vào Hoa Kỳ, ngay từ đầu năm 1997 UBCNVB chủ trương vận động cho một giải pháp vừa nhân đạo vừa toàn diện:

(1) Vận động cho tiêu chuẩn cứu xét thật rộng lượng từ phiá Hoa Kỳ để tăng tối đa số người được vào phỏng vấn;

(2) Vận động cho thể thức và tiêu chuẩn thật rõ ràng để tuyệt đại đa số những ai đã được phỏng vấn đều được định cư mà không cần sư can thiệp từ ngoài và tránh tốn kém cho thuyền nhân hay cộng đồng người Việt ở hải ngoại; và

(3) Kêu gọi chính phủ Phi Luật Tân chấp nhận cho thường trú những ai không được Hoa Kỳ nhận định cư.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã thực hiện đúng với giải pháp này.

Cũng như trong chương trình ROVR trước đây, nhằm đảm bảo tối đa số đồng bào thuyền nhân được định cư vào Hoa Kỳ, UBCNVB tiếp tục kêu gọi Sở Di Trú chuẩn bị và huấn luyện chu đáo cho các nhân viên phỏng vấn trong Toán Đặc Trách Tị Nạn (Asylum Corps) trước khi họ lên đường. UBCNVB sẽ thường xuyên theo dõi việc họ giải quyết hồ sơ để bảo đảm không có sự bất công trong tiến trình cứu xét.

Ngay trước mắt, UBCNVB kêu gọi Sở Di Trú và Bộ Ngoại Giao sớm thực hiện việc phỏng vấn thuyền nhân, trước tháng 11 năm nay.

Posted on Monday, May 09 @ 13:09:03 EDT by admin
 
Related Links
· More about Tin Trang Nhất
· News by admin


Most read story about Tin Trang Nhất:
Vận Động Quốc Tịch Cho Con Lai Bắt ĐN

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Trang Nhất


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang