Làm Sao Ngăn Ngừa “Tích
Trữ” Tù Nhân Lương Tâm?
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Ngày 29 tháng 6, 2014
Trong mấy tháng qua, chính quyền Việt Nam trả tự do cho gần
một chục tù nhân lương tâm. So ra đây là con số lớn hơn từ trước đến giờ. Có
người lo rằng đây chỉ là mẹo của chế độ Cộng Sản để trao đổi những quyền lợi mà
họ muốn từ thế giới tự do, xong thì sẽ bắt nhiều người hơn trước. Mối lo này rất
đúng và đã từng được chứng minh trong quá khứ: Chế độ cộng sản “đầu cơ tích trữ”
tù nhân lương tâm làm mặt hàng đổi chác. Như vậy, không khéo chính thế giới tự
do lại vô tình khuyến khích chính quyền Việt Nam gia tăng bắt bớ, giam tù các
nhà tranh đấu để đổi chác khi cần.
Chúng ta có thể ngăn chặn tình trạng này nếu làm đúng việc, đúng
cách và đúng lúc.
Đúng Việc
Việc đúng là phải tranh đấu đồng loạt cho tất cả tù nhân lương
tâm được thả, không sót một ai, và đồng thời ngăn chặn để không ai trở thành tù nhân lương tâm mới.
Đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm là mục tiêu của chiến
dịch Đòi Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm, được BPSOS phát động tại buổi họp báo ngày
24 tháng 7 năm ngoái tại Quốc Hội Hoa Kỳ. BPSOS trước đó đã cung cấp danh sách
trên 400 tù nhân lương tâm cho Bộ Ngoại Giao, tiểu ban đặc trách nhân quyền ở Hạ
Viện, và Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Hoa Kỳ. Chiến dịch này cung ứng cho
quốc tế thước đo về tình trạng tù nhân lương tâm ở Việt Nam: Với thước đo này,
chính quyền Việt Nam không còn có thể tạo ấn tượng về sự cải thiện nhân quyền khác
với thực tế. Chiến dịch được sự yểm trợ của một số tổ chức nhân quyền quốc tế. Dự
thảo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, do DB Christopher Smith là tác giả, đòi hỏi
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lập danh sách đầy đủ các tù nhân lương tâm.
Vế thứ hai là áp lực chế độ độc tài phải xoá bỏ các công cụ
dùng để vu chụp, đàn áp và bỏ tù những người bất đồng chính kiến. Khi các công
cụ đàn áp được xoá bỏ dưới sự theo dõi của quốc tế và người dân, việc bắt giam các
nhà đấu tranh sẽ trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, mỗi người mới bị bắt giam lập tức
được phản ảnh trên thước đo kể trên.
Từ đầu năm nay, ngày càng nhiều thành viên Quốc Hội và gần đây
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chính thức đòi Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân lương
tâm, xoá bỏ các điều 88, 258 và 79 Bộ Luật Hình Sự, xoá bỏ tra tấn và bạo hành
bởi công an, và tôn trọng quyền lập công đoàn tự do và độc lập làm điều kiện tiên
quyết để Việt Nam tham gia TPP.
Đúng Cách
Kế sách song hành kể trên chỉ có hiệu quả khi được thực hiện
đúng cách. Đó là:
(1)
Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện kể trên trước
khi được cứu xét tham gia TPP: Nghĩa là từ giờ đến cuối năm chính quyền Việt
Nam phải trả tự do cho đa số các tù nhân lương tâm và đưa ra một thời khoá biểu
để trả tự do cho số còn lại; đồng thời phải xoá bỏ hay tu chính các điều luật
vi phạm nhân quyền, cũng như chấm dứt mọi hành vi tra tấn và bạo hành của công
an.
(2)
Quốc tế phải theo sát tình hình trong nước: Nhất
nhất hành động bắt bớ các nhà tranh đấu, đàn áp tù nhân lương tâm đều được báo cấp
thời với cả thế giới.
Nghĩa là, chúng ta ở hải ngoại phải có cả một kế hoạch vận động
Quốc Hội và Hành Pháp Hoa Kỳ từ giờ đến cuối năm.
Nghĩa là chúng ta ở hải ngoại cần hướng dẫn cho người dân
trong nước, nhất là thân nhân của các nhà đấu tranh, về cách báo cáo các vụ bắt
bớ, bỏ tù; và giúp họ báo cáo đúng nơi đúng chốn.
Nghĩa là chúng ta phải thoát hiện tượng “căn phòng âm vang”,
nghe rổn rảng nhưng trong đó chỉ có mình nói cho mình nghe; cả thế giới bên ngoài
không ai để ý đến.
Nghĩa là chúng ta phải thoát tinh thần bị động, chỉ lo rằng
chế độ độc tài nhiều mưu chước mà không biết dùng sở trường của mình để đánh bại
các mưu chước ấy.
Đúng Lúc
Thời điểm hành động là lúc này, khi mà chúng ta đang có cơ hội
vàng để áp lực chính quyền Việt Nam phải nhượng bộ về nhân quyền nếu muốn hưởng
quyền lợi mậu dịch và an ninh với Hoa Kỳ và thế giới tự do.
Nhưng cơ hội này không kéo dài, chỉ từ giờ đến cuối năm. Chúng
ta phải làm đúng việc và làm việc đó đúng cách để không bỏ lỡ cơ hội cho đất nước
và dân tộc.
Bài liên quan:
Lộ Trình Đòi Trả Tự Do Cho Các Tù Nhân Lương Tâm
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2716
16 tháng 7: Cuộc Tổng Vận Động Chót Cho Năm Nay
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2880