Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27814439
page views since June 01, 2005
Công Cuộc Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Ở Houston

Cứu Trợ Thiên Tai

Tường Trình Cập Nhật - Ngày 10 tháng 9, 2005

 

Tình hình cứu trợ vẫn chưa ổn định.

 

Hôm kia, Thứ Năm, ở Astrodome có một người bị bắn sau khi lãnh hai ngàn Mỹ Kim trợ cấp của FEMA. Qua ngày hôm sau cơ quan chính phủ Liên Bang này quyết định không cấp phát tiền mặt nữa. Thay vào đó họ chuyển thẳng tiền vào trương mục ngân hàng của những ai đã có số đăng ký với họ. Những ai không có trương mục ngân hàng sẽ nhận được tiền gởi về nhà qua đường bưu điện. Đây là một cải thiện lớn so với trước đây. Một số đồng bào nạn nhân cho chúng tôi biết họ đã nhận được tiền chuyển vào trương mục ngân hàng.

 

Chờ vào khám bệnh

 

Chờ vào khám bệnh

 

Thêm một thay đổi trong vấn đề cấp phát tiền: vì bị than phiền, cơ quan FEMA quyết định thay vì cấp hai ngàn Mỹ kim đồng đều cho mỗi hộ gia đình, bây giờ họ cấp tiền tuỳ theo số người trong hộ.

 

Những thay đổi liên tục về chính sách từ cơ quan FEMA càng tạo thêm hoang mang cho nạn nhân và tình trạng khó xử cho các thiện nguyện viên; những hướng dẫn vừa đưa ra cho đồng bào chỉ một chốc sau đã trở thành lỗi thời.



Hội Hồng Thập Tự cho biết họ sẽ cấp tiền mặt cho nạn nhân bão lụt và sẽ công bố đường dây điện thoại nóng nội ngày hôm nay. Chị Minh Thu, thiện nguyện viên đến từ North Carolina, túc trực để lấy số điện thoại này. Hội Hồng Thập Tự dặn phải chờ, rồi chờ thêm, và chờ thêm nữa. Đến gần cuối ngày, một nạn nhân đến văn phòng báo cho biết là đã lãnh đuợc tiền; Hội Hồng Thập Tự đặt bàn phân phối tai một nhà thờ mà chính nhân viên trực của họ không biết. Chị Minh Thu báo động cho một số đồng bào đang chờ tin ở tại văn phòng UBCNVB. Họ lật đật chạy sang nhà thờ nói trên nhưng quá trễ; Hội Hồng Thập Tự cho biết họ đã phân phối hết tiền.

 

Đến khuya nay mới nhận được bản thông cáo báo chí cũa Hội Hồng Thập Tự công bố đường dây nóng. Vậy là ngày mai phải lo giúp đồng bào liên lạc qua đường dây nóng để lãnh tiền trợ cấp.

 

Một ưu tiên nữa là giúp cho đồng bào tìm nhà ở. Chính phủ thành phố Houston vừa công bố sẽ cấp phát bông phiếu mướn nhà. Họ sẽ ưu tiên hàng đầu cho người tạm trú trong các khu chỉ định bởi chính phủ (Astrodome, Reliant Center, Convention Center). Kế đến là các trung tâm tạm trú của Hội Hồng Thập Tự. Thứ ba là các khu tạm trú do các cơ sở tôn giáo thành lập. Cuối cùng mới đến những người cư trú tự túc với bạn bè, thân nhân. Đây là điều đáng lo vì đa số nạn nhân người Việt thuộc thành phần cuối cùng này.

 

Muốn hưởng các quyền lợi về tiền trợ cấp, gia cư, v.v. người di tản phải có số ghi danh với cơ quan FEMA. Tính đến nay UBCNVB đã giúp được cho 600 gia đình ghi danh với FEMA. Một số tổ chức tư nhân và giáo hội cũng đã ghi danh được hàng trăm gia đình nữa. Tuy nhiên rất nhiều đồng bào nạn nhân đến giờ này vẫn chưa ghi danh.

 

Hôm nay bác Sang, một chuyên viên về nối mạng điện toán, phối hợp với một thiện nguyện viên mới đến từ New York, anh Hải, để gắn dàn máy điện toán ở văn phòng mới của UBCNVB, sẽ mở cửa hoạt động ngày mai. Văn phòng này sẽ quy tụ nhiều dịch vụ đa dạng của các tổ chức khác nhau, nhằm tạo dễ dãi cho đồng bào trong việc tiếp nhận dịch vụ từ y tế đến luật pháp, từ ghi danh tìm nhà cho đến xin việc làm.

 

Hôm nay trên một chục gia đình ngỏ ý muốn di chuyển sang tiểu bang khác để đoàn tụ với thân nhân. Một số cha mẹ quyết định gởi con của họ đến ở với họ hàng để có điều kiện học hành ổn định. Chúng tôi chuyển họ sang cho một nhóm gồm các thân hữu tự đứng ra gom điểm dành dụm được của các hãng hàng không và đổi thành vé máy bay miễn phí cung cấp cho nạn nhân.

 

Tính đến nay UBCNVB đã cung cấp phiếu xăng, trị giá 20 Mỹ kim mỗi phiếu, cho trên 150 gia đình. Vì nhiều gia đình đã nhận được cấp khoản tiền mặt từ một số tổ chức từ thiện, chúng tôi quyết định giới hạn việc cấp phiếu xăng cho những gia đình mới đến hay ở trong hoàn cảnh thật khốn khó.

 

Ngày hôm nay trạm xá y tế đặt tại UBCNVB khám cho 20 bệnh nhân. Hai bác sĩ và nhiều sinh viên y khoa tình nguyện làm việc tại trạm xá này. Bên cạnh đó, năm bác sĩ Việt Nam sẵn sàng nhận khám bệnh miễn phí tại văn phòng của họ.

 

 Các sinh viên y khoa tình nguyện

 

 Các sinh viên y khoa tình nguyện

 

***

Trong khi cộng đồng Việt phần lớn chỉ quan tâm đến số lượng nạn nhân tản cư về Houston, một số nhóm đã tập trung cứu trợ cho đồng bào đang gặp nạn và kẹt lại ở hai khu Bayou La Batre thuộc tiểu bang AlabamaBiloxi thuộc tiểu bang Mississippi.

 

Ngày hôm nay chúng tôi nhận được hình ảnh từ phái đoàn cứu trợ của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại công tác tại Biloxi, Mobile và Baton Rouge. Phái đoàn đã chở theo gạo, nước mắm, nước uống, và các nhu yếu phẩm đến với hàng ngàn đồng bào ở các nơi này. Từ Mobile, phái đoàn đã được Mục Sư Trần Nguyên Bảo hướng dẫn, và trước khi lên đường đi sâu vào vùng Bayou La Batre, họ đã phải ngừng lại để dự trữ thêm xăng vì tình trạng xăng dầu ở khu này hãy còn hiếm hoi.

 

Phái đoàn Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại và nạn nhân ở Biloxi

 

Phái đoàn Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại và nạn nhân ở Biloxi

 

Một số gia đình nạn nhân cùng lánh nạn với nhau ở một khu hẻo lánh thuộc tiểu bang Mississippi không hiểu bằng cách nào đã liên lạc được với văn phòng UBCNVB chi nhánh Hoa Thịnh Đốn để cầu cứu,ï cho biết sắp sửa hết gạo ăn. Chúng tôi chuyển lời báo động và chỉ trong vài giờ Mục Sư Bảo cho biết đã liên lạc được với số gia đình này. Mục Sư Bảo sẽ cấp tốc chuyển một số thực phẩm đến cho họ. UBCNVB đã chuyển gấp một ngàn Mỹ kim cho nhà thờ của Mục Sư Bảo để mua thực phẩm cho đồng bào.

 

Một xe vận tải chở lương thực, dưới sự điều động của Mục Sư Bảo, đến Bayou La Batre vào bốn giờ chiều hôm nay.  Xe vận tải thứ hai, dưới sự điều động của LM Nguyễn Hoài Chương, sẽ đến Biloxi vào ngày mai.

 

Tuần sau, một toán thiện nguyện viên thuộc nhóm Care2Share sẽ từ Ohio đến Bayou La Batre, nơi có hàng ngàn ngư phủ người Việt sinh sống bằng nghề đánh cá, để giúp lập hồ sơ ghi danh với cơ quan FEMA và các dịch vụ khác.

 

Hình ảnh:

   

Posted on Sunday, September 11 @ 15:08:44 EDT by admin
 
Related Links
· More about Cứu Trợ Thiên Tai
· News by admin


Most read story about Cứu Trợ Thiên Tai:
Phiếu Đóng Góp

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang