Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27815793
page views since June 01, 2005
Vững Chắc Trên Hành Trình Vận Động Cho VN

Nhân Quyền

Ngày Vận Động Cho Việt Nam: Bàn Đạp Để Tiến Lên

Mạch Sống, ngày 07/06/2013

Sau hai ngày tiếp xúc với các dân biểu và thượng nghị sĩ ở Quốc Hội liên bang, nhiều trăm nhà vận động Mỹ gốc Việt đã tạo được một bước tiến quan trọng trên hành trình vận động cho nhân quyền và dân chủ ở quê nhà.

Trong hai ngày 3 và 4 tháng 6, phái đoàn hùng hậu gồm những người có lòng đến từ khắp nơi đã trực tiếp vận động khoảng 200 vị dân biểu và thượng nghị sĩ hoặc phụ tá lập pháp của họ, không kể các văn phòng dân cử đã nhận các tài liệu vận động trao tay.

Nhiều vị dân biểu và thượng nghị sĩ ngỡ ngàng khi lần đầu nghe về tình trạng đàn áp nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam và hiểu ra rằng chính sách chiếm dụng đất và nhà ở Việt Nam đã trực tiếp ảnh hưởng đến nhân quyền và tài sản của rất nhiều công dân Hoa Kỳ, kể cả cử tri của họ.

“Tạo được ý thức là bước căn bản để tranh thủ sự yểm trợ”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, giải thích. “Một khi đã hiểu ra, chính các vị dân biểu này sẽ vận động đồng viện của họ cùng yểm trợ cho cuộc tranh đấu của chúng ta.”

Tại buổi họp khoáng đại do Đảng Cộng Hoà, hiện nắm đa Số ở Hạ Viện, tổ chức để tiếp đón phái đoàn 450 nhà vận động người Mỹ gốc Việt, 16 vị dân biểu đã luân phiên gởi lời chào mừng và bày tỏ sự ủng hộ cho công cuộc vận động cho dân chủ và nhân quyền của tập thể người Mỹ gốc Việt.

Ts. Thắng cho biết là ban tổ chức, gồm hoàn toàn những người trẻ, đã sắp xếp để tạo mọi cơ hội có thể được cho sự lên tiếng về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Ngay trước buổi họp khoáng đại, DB Cao Quang Ánh cùng với Ts. Thắng và Bs. Hồ Ngọc Trâm, trưởng phái đoàn Houston, đã tiếp xúc với trên một trăm dân biểu Cộng Hoà tại buổi họp riêng của họ để giải thích về Ngày Vận Động Cho Việt Nam và kêu gọi sự ủng hộ bằng cách tham gia buổi họp khoáng đại.  

 

Phái đoàn KY với DB Cao Quang Ánh và TNS Mitch McConnell

Xem buổi họp khoáng đại: http://youtu.be/H7SdFwUJw5Q

Xem buổi họp báo: http://www.youtube.com/watch?v=4Yyfh4BVKhM&feature=player_detailpage

 

 



Ở phần mở đầu buổi họp khoáng đại, LM. Bác Sĩ Phạm Hữu Tâm, thuộc phái đoàn Houston, đọc lời cầu nguyện cho “người dân Việt được tự do thờ phượng và hưởng những quyền căn bản của con người.”

Trong suốt chương trình kéo dài hơn hai tiếng sau đó, DB Cao Quang Ánh và Ts. Thắng, đồng trưởng ban tổ chức, thay phiên giới thiệu các vị dân biểu và một số người Mỹ gốc Việt tiêu biểu lên diễn đàn.

Trong khi buổi họp khoáng đại tiếp diễn trong hội trường, một buổi họp báo ngoài trời đã được thực hiện để gởi thông điệp đến Hành Pháp và tất cả các dân biểu và thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng Hoà và Dân Chủ.

Sau đó các phái đoàn đã chia nhau đến văn phòng của gần 70 vị dân biểu và thượng nghị sĩ đã hẹn trước cũng như gõ cửa nhiều văn phòng để trao tài liệu dù không có hẹn. Đồng thời chừng 100 người đã vào họp với các vị dân biểu hữu trách trong 3 cuộc họp chuyên đề tiến hành song song.

Lúc 2:30 chiều buổi điều trần với đề tài “Cuộc Đàn Áp Tiếp Diễn Bởi Chính Quyền Việt Nam” được thực hiện. Gần 300 đồng bào Việt gốc Miên từ cuộc biểu tình trước toà đại sứ của Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã kéo về tham dự làm cho các nhân viên Quốc Hội đã phải mở cửa phòng cạnh đó để hàng trăm đồng bào theo dõi buổi điều trần qua màn hình.

Một cách chính thức, Ngày Vận Động Cho Việt Nam chỉ gồm hai ngày 3 và 4. Tuy nhiên một số nhà vận động còn ở lại Hoa Thịnh Đốn vẫn tiếp tục họp với một số vị dân cử hay phụ tá lập pháp.

“Sau 6 tháng chuẩn bị, Ngày Vận Động Cho Việt Nam đã là bàn đạp vững chắc cho suốt hành trình còn lại của cuộc vận động năm 2013-2014”, Ts. Thắng nhận định. “Khi trở về địa phương từng phái đoàn sẽ lập tức huy động cộng đồng của mình để tiếp tục cuộc vận động cho đến khi đạt thành quả cuối cùng.” 

Điển hình là hai thành viên của phái đoàn đến từ San Jose, Ls. Jimmy Nguyễn và Bs. Đào Kiều Liên, ngày hôm nay đã tham dự buổi tiếp xúc với Ông David Shear, Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, do nữ DB Zoe Lofgren. Hai nhà vận động này đã đặt một số câu hỏi cho ĐS Shear va DB Lofgren.

Ts. Thắng cho biết là trong những ngày tới đây ban tổ chức sẽ phổ biến các tài liệu để mọi đồng hương cùng góp phần mình cho những mục tiêu chung của kế hoạch 2 năm vận động 2013-2014.

 

Bài liên quan:

Các Dân Biểu Hoa Kỳ: Không Cho Việt Nam Vào TPP
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2678

Ngày Vận Động Cho Việt Nam:
Đảng Nắm Quyền Hạ Viện Hưởng Ứng, Toà Bạch Ốc Mời Họp

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2658

 



Note:
Posted on Friday, June 07 @ 23:07:47 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Nhân Quyền
· News by ngochuynh


Most read story about Nhân Quyền:
Vô hiệu hoá công cụ khống chế

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 3


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Nhân Quyền


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang