Giai đoạn 1: Tháng 1-5
Trọng tâm của giai đoạn này là vận động Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện đưa ra các đạo luật về nhân quyền riêng cho Việt Nam.
Cuối tháng 12 năm ngoái, nhóm chủ xướng kế hoạch đã có nhiều buổi họp riêng với một số vị dân biểu cho một lịch trình hành động chung.
Theo lịch trình này, các thông tin cần thiết cho hành động lập pháp được cung cấp qua 4 buổi điều trần liên tiếp. Buổi điều trần ngày 11 tháng 4 là buổi đầu. Buổi điều trần thứ hai sẽ diễn ra ngày 18 tháng 4. Hai buổi còn lại đang trong vòng chuẩn bị.
Cả 4 buổi điều trần này có hai nhiệm vụ:
(i) Vận động Hành Pháp thực thi đối với Việt Nam các luật hiện hành (chỉ định CPC, xếp vào Hạng 3 về buôn người, cắt viện trợ vì cưỡng đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ)
(ii) Vận động Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện đưa ra Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và Đạo Luật Chế Tài Vi Phạm Nhân Quyền Ở Việt Nam.
Giai đoạn 2: “Ngày Vận Động Cho Việt Nam”, 4 tháng 6
Trong ngày này, nhiều phái đoàn từ các nơi sẽ về Hoa Thịnh Đốn để:
- Vận động từng vị dân biểu và thượng nghị sĩ cho 2 đạo luật nhân quyền kể trên
- Yêu cầu lưỡng viện Quốc Hội cài điều kiện nhân quyền vào các thoả thuận mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Giai đoạn 3: Tháng 6, 2013 - cuối năm 2014
Phối hợp đồng hương ở khắp Hoa Kỳ tiếp tục vận động theo từng địa phương khi các vị dân cử trở về làm việc tại khu vực cử tri. Các hoạt động cụ thể sẽ tuỳ thuộc diễn tiến lập pháp và sẽ được thông báo sau.
Nhắc lại, trọng tâm của cuộc vận động năm 2013-2014 là Lập Pháp, tập trung nhiều vào Quốc Hội. Cuộc vận động năm ngoái (2012) có trọng tâm là Hành Pháp và tập trung nhiều vào Toà Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao.
Để chuẩn bị cho năm nay, ngày 6 tháng 3 năm 2012 đã có cuộc vận động ở Quốc Hội với trên 500 đồng hương tham dự. Đây là bước chuẩn bị chứ chưa phải là cuộc vận động chính thức, vì muốn tăng triển vọng thành công cho một đạo luật thì phải khởi sự trong năm đầu của mỗi nhiệm kỳ 2 năm của Quốc Hội, nghĩa là các năm lẻ (như năm 2013). Cuộc vận động năm ngoái ở Quốc Hội mang tính cách thao dợt, yếu tố cần thiết để tăng hiệu quả cho cuộc vận động dài hơi trong năm nay và năm 2014.
Trên đây là phác hoạ tổng thể. Bất kỳ kế hoạch nào cũng sẽ có những thay đổi khi thực hiện, do tình thế chuyển biến cách thuận lợi hay bất lợi. Dù trong thực tế chúng ta có thể sẽ không đạt được tất cả mọi điều dự kiến. hành động có kế hoạch (nghĩa là có mục đích rõ rệt, mục tiêu cụ thể và phương án hành động rõ ràng) sẽ giúp chúng ta:
- Tập trung vào những việc cần thiết và loại bỏ những hành động phí năng lực
- Xây dựng bước sau trên thành quả của bước trước để luôn luôn tiến đến gần mục đích
- Không mất định hướng chiến lược dù uyển chuyển về chiến thuật
- Tạo khung sườn chung để những người cùng tâm huyết góp gió thành bão
Dĩ nhiên khi công bố kế hoạch thì nền móng đã phải được âm thầm chuẩn bị từ trước, nhiều khi rất lâu từ trước.