Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27891485
page views since June 01, 2005
MS36 - 06/05: Văn Phòng UBCNVB Phát Triển Mạnh

Di Dân & Nhập Tịch

Các Chương Trình Pháp Lý, Xã Hội, và Xây Dựng Cộng Đồng

Thành lập năm 2000, văn phòng chi nhánh Houston hiện có nhiều chương trình phục vụ đồng hương. Sau thời gian tạm thời thu hẹp hoạt động nhằm thay đổi nhân viên và chấn chỉnh cơ cấu, văn phòng nay đã có được một lực lượng nhân sự xứng đáng với sự tín nhiệm của đồng hương.

Nhập Tịch Cho Các Cựu Tù Cải Tạo

Đây là chương trình thực hiện trên toàn quốc nhằm giúp các cựu tù cải tạo xin miễn thi phần Anh ngữ nếu có chứng nhận của bác sĩ là không thể học sinh ngữ. Chương trình này dựa vào công trình nghiên cứu của Tiến Sĩ Robert Weigl, một chuyên gia tâm lý học với nhiều kinh nghiệm về nạn nhân tra tấn. Phối hợp với UBCNVB, tháng 10 năm ngoái TS Weigl đã huấn luyện cho 29 nhân viên sở di trú ở Houston về chương trình này. Ngày 31 tháng 5 vừa qua TS Weigl lại đến Houston từ Virginia để huấn luyện thêm cho các nhân viên của UBCNVB và một nhân viên của US Catholic Charities về chương trình này. Các cựu tù cải tạo hội đủ tiêu chuẩn sẽ đóng một lệ phí tuỳ theo mức thu nhập và đối với một số trường hợp đặc biệt chúng tôi sẽ giúp trả phần nào phí tổn chẩn bệnh.

Di Dân Và Nhập Tịch

Năm 1998 UBCNVB khởi xướng chương trình luyện thi và làm hồ sơ xin nhập tịch cho người Việt tị nạn và di dân. Đến nay UBCNVB đã giúp được trên một ngàn đồng hương trở thành công dân Hoa Kỳ. Chương trình này được đưa về Houston đầu năm 2005 với lớp luyện thi quốc tịch ở nhiều cấp khác nhau. Chúng tôi đã soạn một giáo trình luyện thi phù hợp riêng cho người Việt. Luật sư của UBCNVB tại Houston họp thường xuyên với nhân viên Sở Di Trú để theo dõi hồ sơ cũng như những thay đổi về luật lệ liên quan đến vấn đề nhập tịch.  

Quốc Tịch Cho Con Lai

Trong thời gian qua chúng tôi đã thu thập được danh sách 300 con lai tại Houston và các thành phố phụ cận. Chúng tôi đang cập nhật và bổ sung danh sách này nhằm chuẩn bị cho cuộc vận động quốc tịch cho các con lai sắp sửa được đẩy mạnh. Song song với cuộc vận động chúng tôi cũng tổ chức các lớp luyện thi quốc tịch cho các con lai. Ngay đối với người kém khả năng tiếp thu, việc chuyên cần học thi của họ sẽ chứng minh cho các vị dân cử biết rằng họ đã cố gắng hết mức. Điều này sẽ giúp ích cho cuộc vận động.

Nhóm Tương Trợ Cao Niên

Nhằm đáp ứng các nhu cầu tâm sinh lý đa dạng của người cao niên Văn Phòng Chi Nhánh Houston đầu năm nay hỗ trợ cho một số bác cao niên thành lập nhóm tương trợ và cung cấp cho nhóm này một phòng riêng để sinh hoạt. Chỉ trong vòng một tháng đã có gần 50 vị cao niên ngỏ ý gia nhập. Mục tiêu của nhóm là tạo dựng tinh thần và không khí tương thân tương trợ giữa các vị cao niên. Công việc của nhóm là hỗ trợ tinh thần cho thành viên, thông tin cho họ về các vấn đề đời sống và quyền lợi, và giới thiệu những ai có nhu cầu đến các cơ quan xã hội. Tại buổi họp ngày 3 tháng 6, các bác cho biết vấn đề quan tâm hàng đầu là nhập tịch; kế đến là y tế, đặc biệt đối với những người đã bị cắt Medicare và Medicaid vì chưa nhập tịch. Trong công tác đầu tiên nhóm tương trợ đã thực hiện được một tủ sách nhỏ và có hai máy điện toán để mọi thành viên tuỳ nghi sử dụng.

Chống Nạn Buôn Người

UBCNVB là một trong vài cơ quan hàng đầu ở Hoa Kỳ về chống buôn người. UBCNVB đã giúp về pháp lý và đời sống cho quá nửa số trường hợp buôn người ở Hoa Kỳ được công nhận bởi chính phủ Liên Bang. Văn Phòng Chi Nhánh Houston, một trong ba tổ chức có chương trình chống buôn người ở Houston, làm việc chặt chẽ với cơ quan công lực và nhiều tổ chức xã hội Hoa Kỳ trong vấn đề này. Luật sư của UBCNVB đang mở rộng nỗ lực thông tin trong cộng đồng Việt về tình trạng buôn người ở Hoa Kỳ và từ Việt Nam đến các quốc gia khác.

Quỹ Tiết Kiệm Có Bù Thêm

UBCNVB là tổ chức người Việt độc nhất có chương trình này. Đây là chương trình gây dựng tài sản cho các người tị nạn, con lai, và nạn nhân buôn người qua cách để dành tiền. Cứ mỗi đồng để dành thì chính phủ Liên Bang lại đóng thêm vào một đồng. Người để dành tiền sẽ dùng số tiền dành dụm để mua nhà, mở tiệm, mua xe, mua máy điện toán, hay đi học. Trong thời gian qua Văn Phòng Chi Nhánh Houston đã thu nhận 33 gia đình và cá nhân vào chương trình này. Đến nay, 25 người đã rút ra tổng cộng 95 ngàn Mỹ kim, trong đó phân nửa là tiền bù thêm của chính phủ.

Trung Tâm Dịch Vụ SOS

Trực thuộc Văn Phòng Chi Nhánh Houston, Trung Tâm Dịch Vụ SOS chuyên lo về các hồ sơ di dân, bảo lãnh, làm thẻ xanh, lập hồ sơ nhập tịch, và các vấn đề di trú khác. Trung tâm tính lệ phí theo tiêu chuẩn thị trường. Trung tâm này có một luật sư người Việt và hai nhân viên thực hiện hồ sơ. Ngoài ra, trung tâm cũng giúp giới thiệu người Việt đến các văn phòng luật sư có tín nhiệm. Vị luật sư của trung tâm họp thường xuyên với Sở Di Trú ở Houston để trao đổi về các vấn đề pháp lý cũng như về tình trạng hồ sơ.

Báo Mạch Sống

Hình thành cách đây ba năm nhằm đem thông tin chính xác và hữu ích đến với cộng đồng Việt ở khắp nơi, báo Mạch Sống được phát hành hàng tháng bởi Văn Phòng Chi Nhánh Houston. Đây là tờ báo song ngữ Việt-Anh với số lượng phát hành lớn nhất ở Hoa Kỳ. Báo Mạch Sống cung cấp kiến thức về đời sống, quyền lợi, luật pháp, gia đình, sức khoẻ, tài chánh… và nâng cao nhận thức và ý thức trong cộng đồng nói chung qua các bài viết đi về chiều sâu.

Xây Dựng Cộng Đồng

Trong tám năm qua, UBCNVB đã hỗ trợ cho gần 40 tổ chức quần chúng, huấn luyện cho họ về cách quản trị và phát triển và xin được gần 800 ngàn Mỹ kim cho các tổ chức này để sinh hoạt. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, đến làm việc ở Houston, tổ chức buổi huấn luyện về cách viết đề án xin ngân khoản, và họp với một số tổ chức phục vụ xã hội địa phương.  Công việc xây dựng cộng đồng ngay trước mắt của Văn Phòng Chi Nhánh Houston là hỗ trợ cho nhóm Vietnamese Studies Organization gây quỹ tài trợ cho các lớp học về lịch sử, văn hoá và ngôn ngữ Việt Nam tại trường Đại Học Houston.

Thực Tập Mùa Hè

Khởi sử mùa hè năm nay, Văn Phòng Chi Nhánh Houston mở chương trình thực tập mùa hè dành cho sinh viên đại học để vừa học hỏi vừa phục vụ cộng đồng. Cô Mai Trinh, sinh viên từ Austin, là sinh viên thực tập đầu tiên trong chương trình này. Một trong những công việc của cô là truy tìm các chương trình phục vụ cho người cao niên nhằm phần nào đáp ứng nhu cầu của nhóm tương trợ cao niên.

Mạch Sống Số 36, tháng 6, 2005

Posted on Friday, June 17 @ 12:54:07 EDT by admin
 
Related Links
· More about Di Dân & Nhập Tịch
· News by admin


Most read story about Di Dân & Nhập Tịch:
Chiếu Khán Di Trú và Chiếu Kháng Du Học Sinh

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 1


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Di Dân & Nhập Tịch


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang