Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27814538
page views since June 01, 2005
CAMSA Phát Triển Hoạt Động Ở Mã Lai

Chống Buôn Người

CAMSA Mở Rộng Hoạt Động Ở Mã Lai

 

Trong tháng 10 vừa qua Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, tức CAMSA, đã nới rộng hoạt động chống buôn người đến vùng thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai. Hai chuyên viên thực tập đã được điều động từ Hoa Kỳ đến làm việc tại văn phòng trung ương ở Kuala Lumpur của tổ chức Tenaganita, một trong năm thành viên của CAMSA.

 

Để hỗ trợ cho hoạt động được nới rộng này, BPSOS vừa cử cựu Đại Sứ Grover Joseph Rees, Cố Vấn Cao Cấp về Các Dự Án Quốc Tế, đến Kuala Lumpur để tiếp xúc với các tổ chức đia phương và quốc tế nhằm phát triển quan hệ của CAMSA ở tầm mức quốc gia.

 

“Tenaganita là một tổ chức hiếm hoi ở Mã Lai thực sự tranh đấu cho nạn nhân buôn người,” Đại Sứ Rees nhận xét.

 

Ts. Fernandez và Đs. Rees tại văn phòng Tenaganita, Kuala Lumpur, Mã Lai



Tiến Sĩ Irene Fernandez, người sáng lập và hiện là chủ tịch của Tenaganita, có danh tiếng và uy tín không những ở Mã Lai mà trên thế giới. Chính quyền Mã Lai đã có lần xử án tù Ts. Fernandez vì hoạt động tranh đấu cho nhân quyền của bà. Bà đã liên tục lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho những khách lao động.

 

Hai tổ chức BPSOS và Tenaganita đã liên lạc với nhau từ năm 2005 dể bàn kế hoạch hợp tác nhằm bảo vệ cho hàng trăm ngàn người lao động Việt Nam ở Mã Lai, mà trong đó số đông bị bóc lột và ngược đãi.

 

Đầu năm 2007, BPSOS cùng với ba tổ chức khác thành lập CAMSA và tháng tư liên minh này mở văn phòng hoạt động ở tỉnh Penang, Mã Lai. Đến nay, văn phòng này đã can thiệp cho trên ba ngàn công nhân, kể cả một số ở các tỉnh khác và ở quanh thủ đô Kuala Lumpur.

 

“Dựa vào kinh nghiệm ở Penang, chúng tôi mở rộng hoạt động đến Kuala Lumpur vì đây là địa điểm chiến lưọc để từ đó can thiệp cho các nạn nhân trên toàn quốc”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, giải thích. Ông là một trong những đồng sáng lập viên của CAMSA.

 

Để thực hiện điều này, CAMSA đã cử hai chuyên viên thực tập từ Hoa Kỳ đến Kuala Lumpur để hợp tác với Tenaganita. Đồng thời CAMSA tài trợ cho Tenaganita mướn hai người tư vấn bản xứ nhằm phát triển cấu trúc quản trị cần thiết cho sự nới rộng hoạt động.

 

“Chúng tôi cũng đang tuyển một người quản trị cho chương trình CAMSA với trách nhiệm trên toàn quốc Mã Lai”, Ts. Thắng nói.

 

Người này sẽ nới rộng mạng lưới liên kết với các tổ chức Mã Lai, làm việc với các toà đại sứ ngoại quốc, và theo dõi việc chính phủ Mã Lai thực thi luật chống buôn người được ban hành năm 2007.

 

Mã Lai ban hành luật này sau khi bị Hoa Kỳ xếp hạng 3 về tình trạng buôn người, nghĩa là hạng tệ hại nhất. Nhờ ban hành luật này mà Mã Lai được rút khỏi hạng 3 vào năm 2008, nhưng bị đặt trong danh sách theo dõi. Năm nay Mã Lai lại bị đưa xuống hạng 3 vì không thực thi đúng đắn luật chống buôn người đã ban hành.

 

“Kế hoạch của CAMSA là thúc đẩy và hỗ trợ chính phủ Mã Lai trong việc thực thi đúng đắn luật chống buôn người. Muốn vậy chúng tôi cần tạo được một lực lượng hùng hậu của các tổ chức phi chính phủ để cùng nhau vận động chính phủ”, Ts. Thắng nói.

 

Theo dự kiến của Ông, năm 2010 CAMSA sẽ mở rộng hoạt động đến một số quốc gia ngoài Mã Lai.      

 

Trong chuyến công tác vào tháng 10 vừa qua, Đại Sứ Rees cũng đã đến Đài Loan và Thái Lan để tìm hiểu tình hình ở hai quốc gia này.

 

Từ cuối năm 2008 đến nay BPSOS đã cử sáu phái đoàn đi nghiên cứu tình hình ở bốn quốc gia trong vùng.

 

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là CAMSA (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia) trong tiếng Anh, hiện gồm năm tổ chức thành viên: UBCNVB, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam, Liên Hội Người Việt Canada, Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức), và Tenaganita (Mã Lai). Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.

 

Mọi đóng góp yểm trợ cho Liên Minh CAMSA, xin đề cho và gởi về:

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065

Falls Church, VA 22041 - USA

Posted on Friday, November 06 @ 03:08:08 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang