Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27813113
page views since June 01, 2005
MS85 - 08/09: An Toàn cho Phụ Nữ và Người Cao Niên

Phát Triển CĐ

Định Nguyên

Trong các đô thị lớn hiện nay có rất nhiều tiện nghi. Tuy nhiên, đời sống quá xô bồ tạo ra một số điều không tốt, ví dụ như kẻ gian có thể rình rập để cướp hoặc hành hung người lương thiện trong những khu vắng vẻ hoặc những hành lang dài bất tận của những tòa cao ốc. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với độc giả về buổi trò chuyện với ông Định Nguyên nói về đề tài an toàn cho phụ nữ và người cao niên.

Hỏi: Những người thuê phòng trong chung cư có nên yêu cầu chủ chung tu sửa cửa, ổ khóa, đèn bên ngoài, và tỉa bớt bụi cây và cành cây để tăng thêm phần an toàn cho người thuê không?

Đáp: Công ty điều hành chung cư phải chịu trách nhiệm này. Cửa ra vô phải có khóa chắc chắn. Cây cỏ ngoài vườn cần được tỉa đều để kẻ gian không có chỗ ẩn mình. Đèn bên ngoài phải đủ sáng để kẻ gian dễ bị phát giác. Người thuê nên yêu cầu Văn Phòng Quản Trị Chung Cư để ý đến sự an toàn. Ngoài ra, người láng giềng trong chung cư cũng giúp mình được nếu họ biết đại khái giờ giấc đi về của mình trong tuần. Họ có thể nhận thấy những điều khác thường nếu có gì lạ xảy ra cho mình.  Vì thế, mình nên chào hỏi và tìm cách làm quen với những người lối xóm nơi mình cư ngụ.



Hỏi: Vậy người ở nhà biệt lập có cần tu bổ cửa, ổ khoá và tỉa lá trong vườn không?

Đáp: Có chứ. Cửa sổ cũng cần có chốt chắc chắn. Đèn bên ngoài phải đủ sáng để giúp mình thấy người lạ lảng vãng ban đêm. Mình không nên tắt tất cả các đèn trong nhà khi đi ngủ. Trái lại, mình nên để một vài ngọn đèn sáng thâu đêm. Đồng thời, mình cũng nên tỏ ra thân thiện và làm quen với người lối xóm vì họ cũng là những cặp mắt để ý kẻ gian giùm chúng ta.

Hỏi: Xin ông cho biết cách an toàn nhất khi đi ra ngoài?

Đáp: Khi đi đâu, mình nên cho người thân hoặc bạn bè biết mình sẽ đi đâu, gặp ai, ở đâu, và khoảng mấy giờ thì về nhà. Tốt nhất là đi với một người thân, nếu có thể được. Nếu định gặp một người mà mình không quen lắm, nên hẹn gặp họ ở một nơi công cộng chứ không nên gặp họ tại nhà riêng của họ hoặc tại một nơi vắng vẻ nào đó. Nên mang đủ tiền mặt để có thể gọi điện thoại và đi taxi về, nếu cần. Chúng ta cũng nên đề phòng kẻ gian bỏ thuốc mê vào ly nước của mình. Giới trẻ khi gặp nhau ở quán rượu nên đề phòng khi có một người bạn mới quen xin uống thử ly nước của mình vì kẻ gian có thể giả vờ uống nhưng thực ra sẽ bỏ thuốc mê vào ly của mình.

Hỏi: Tôi nhớ là cách đây mấy năm tôi có đọc một tin tức về một người phụ nữ bị bỏ thuốc mê. Có phải kẻ gian thường dùng loại thuốc mê có công hiệu nhanh chóng để gây mê không?

Đáp: Đúng vậy. Giữa năm 2008, báo ở tiểu bang Texas có đăng trường hợp một phụ nữ vô một căn nhà có mấy cậu quen sơ, được mời uống một ly nước lạnh có vị hơi lạ. Cô liền uống ly nước đó. Ngay sau khi uống ly nước đó, cô cảm thấy tay chân và thân thể của mình bị yếu hẳn và không chống cự lại được những thanh niên này măc dù cô vẫn còn tỉnh táo. Tuy nhiên, sau này cảnh sát đã bắt được mấy thanh niên đó.

Hỏi: Nam giới có cần đề phòng bị kẻ gian bỏ thuốc mê không?

Đáp: Nam giới cũng có thể là nạn nhân. Tôi xin kể một tin có thật. Đảng Cộng Hòa có tổ chức một hội nghị ở tỉnh Minneapolis vào giữa tháng 9 năm 2008 để giới thiệu ứng cử viên Tổng Thống và Phó Tổng Thống, tức là Thượng Nghị Sĩ John McCain và Nữ Thống Đốc Bang Sarah Palin. Trong số những người được Đảng Cộng Hòa mời tham dự cuộc họp, có một luật sư Mỹ trẻ tuổi và rất giàu có. Anh từ tỉnh Denver, Colorado bay đến tỉnh Minneapolis để tham dự hội nghị quan trọng này. Vào buổi tối hôm bà Palin được ông McCain giới thiệu là ứng cử viên Phó Tổng Thống, luật sư giàu có này liền rời khỏi phòng họp để đi ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi. Chàng làm quen được một cô gái Mỹ rất dễ thương trong một tiệm ăn và mời cô vô phòng của chàng trong khách sạn. Cô ta pha rượu để hai người uống và ngỏ ý muốn thân thiện với chàng. Sau khi uống rượu xong, luật sư trẻ tuổi này không còn nhớ gì hết.  Khi tỉnh lại thì mới phát hiện ra mình đã bị mất hết những đồ vật quý báo như đồng hồ, tư trang, và mấy chục ngàn Mỹ Kim. 

Hỏi: Đề tài hôm nay là “An Toàn cho Phụ Nữ và Người Cao Niên”. Nhưng đa số ai cũng có con, em, hoặc cháu nhỏ tuổi. Xin ông cho biết ngưòi lớn có thể làm gì để cho trẻ em được an toàn hơn?

Đáp: Cha mẹ nên có một tấm hình chụp con em mình trong năm nay, tức là hình khá mới, và có một tờ giấy ghi sẵn tuổi, chiều cao, trọng lượng, và những chi tiết khác để diễn tả hình dạng của con em mình. Khi con em đi lạc, người lớn có thể nhanh chóng nộp tấm hình mới nhất đó cho cảnh sát và đưa ra những chi tiết diễn tả hình dung của con em mình cho cảnh sát biết. Chúng ta nên dạy cho con em mình học thuộc một vài số điện thoại quan trọng chẳng hạn như số điện thoại cầm tay của ba hoặc me, số điện thoại của hãng làm của ba mẹ, v.v… và cho con em biết là nên làm gì khi có chuyện không hay xảy ra. Ví dụ như nếu trên đường về nhà mà em bị du đãng đe doạ, em nên chạy vô tiệm sách, cây xăng, nhà hàng ở góc đường hoặc nơi gần nhất để xin họ giúp đỡ.

Hỏi: Người lớn nên chụp hình cho trẻ em hàng năm – ý kiến này nghe hay lắm. Nếu rủi ro trẻ em bị lạc hoặc không thấy về nhà, người lớn có đủ tài liệu để trình bày cho cảnh sát hình dạng của con em mình. Còn khi người lớn và trẻ em lạc nhau ở khu mua sắm, trạm xe điện ngầm, hoặc rạp hát, thì nên làm gì?

Đáp: Lúc con của tôi còn nhỏ, tôi dặn con tôi là nếu bị lạc trong tiệm hoặc rạp hát, con phải tới quầy trả tiền hoặc phòng bán vé để nhờ nhân viên giúp. Nếu chen lấn lên xe điện ngầm không kịp và chẳng may bị kẹt lại trong trạm trong khi người lớn đã ngồi trên xe điện rồi, thì con tôi biết đến phòng của nhân viên hệ thống xe điện để xin giúp đỡ. Họ có thể dùng điện thoại gọi cho người lái xe điện và ông này sẽ dùng máy phóng thanh trong xe điện để báo cho người lớn biết là có con em họ đang đợi họ ở trạm nào đó.

Hỏi: Vậy có nhiều giải pháp hợp lý nếu người lớn dặn dò trẻ em kỹ lưỡng phương thức trước khi có điều bất thường xảy ra. Quân nhân tập trận với đồng đội để biết cách ứng biến khi phải thực sự ra chiến trường. Phụ huynh có nên tập dợt với trẻ em không?

Đáp: Tôi nghĩ là cha mẹ nên mang con tới một tiệm nào đó để tập dợt cho em am hiểu cách thức. Người cha có thể đóng vai nhân viên làm trong tiệm. Người mẹ và em nhỏ giả vờ lạc nhau để em tìm đến “nhân viên” (người cha) xin ông ta dùng máy phóng thanh gọi người mẹ. Dĩ nhiên là người cha sẽ giả vờ dùng máy phóng thanh trong buổi tập chứ đâu cần dùng máy thật.

Hỏi: Tôi thường dặn dò con của tôi 3 điều sau đây: 1) Không đi đâu với bất cứ người lạ nào dù họ có vẻ thật dễ thương và tỏ ra tốt bụng; 2) Không được đi đâu một mình, nhất là buổi tối; 3) Luôn luôn cho người lớn biết là con đi đâu, làm gì, đi với ai, và nhất là khi kế hoạch có sự thay đổi, ví dụ như chương trình lúc đầu là tới nhà người bạn A, sau đó đổi chương trình bất ngờ, tức là lại nhà người bạn B; hoặc đổi giờ giấc như sẽ về nhà lúc 8 giờ tối thay vì 7 giờ tối. Xin ông cho biết cha mẹ cần dặn con nhỏ những điều gì nữa?

Đáp: Ba điều dặn dò trên là 3 điều thiết yếu để bảo vệ sự an toàn cho con em mình. Tôi đề nghị thêm 2 điều nữa: 1) Đừng cho ai hình chụp của con hoặc dữ kiện về tên tuổi, địa chỉ, tên trường, giờ giấc đi về, v.v. cho người lạ trên mạng (Internet). 2) Nếu có người lạ nào kéo mình đi đâu đó ra đường, lên xe, hoặc vào một chỗ lạ nào đó thì con hãy la lớn lên cho những người xung quanh khác nghe: “Đây không phải là mẹ (hoặc cha) của cháu!” Dạo này có một số người không lương thiện hay lên mạng Internet để dụ dỗ trẻ em. Có rất nhiều thiếu nữ và thiếu niên bị bắt cóc khi tìm gặp người bạn chưa được thấy mặt sau khi nói chuyện qua mạng một thời gian. Tôi nghe nói có một cô trẻ tuổi đã tự vẫn sau một thời gian liên lạc với một số bạn qua mạng. Có nhiều người không có ý gian nhưng họ bị trầm cảm và có vấn đề về tâm lý nên đã ảnh hưởng không ít đến cô gái này. Họ đã truyền cho cô nỗi chán đời của họ và thế rồi cô đã quyết định ra đi vì lý do này. Ngoài ra, kẻ vô lương còn âm mưu nhiều thứ đáng sợ và khủng khiếp hơn nữa khi họ bắt được mồi non qua đường mạng.

Hỏi: Ông nói đúng lắm. Người lớn nên chỉ dẫn cho con em những gì nên làm và không nên làm khi dùng mạng Internet. Điều thứ 2 mà ông đề nghị cũng quan trọng lắm. Người lớn nên tập cho con em biết hô lớn lên khi bị người lạ tìm cách bắt cóc mình. Trẻ em thường hay mắc cở nên không quen la lớn khi có người lạ nên chúng ta phải tập cho con em thói quen này. La lớn rất hữu hiệu đối với kẻ gian vì có những người khác có thể nghe được và can thiệp. Nếu em nhỏ kêu la rầm rộ, có khi kẻ gian cũng bỏ chạy ngay lập tức mặc dù người khác ở khá xa và chưa chắc đã nghe được tiếng của em. Vấn đề là em có được cha mẹ tập cho thói quen này để em có sẵn sàng la lớn khi cần hay không. Bây giờ tôi xin hỏi về an toàn cho người lớn. Ai cũng biết là không nên đi đến nơi vắng vẻ, nhất là vào buổi tối. Ngoài những điều này ra, chúng ta cần biết thêm những điều gì khác?

Đáp: Có mấy điều rất quan trọng mà người lớn chúng ta cần nên biết. Điều 1: Khi đi ra ngoài, chúng ta nên dùng mắt và tai để xem xét và để ý đến mọi việc xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra, chúng ta nên biểu lộ sự tự tin, tức là không nên cúi gầm mặt xuống đất khi đi. Ví dụ, nếu cô và tôi đi ngược hướng nhau, khi cô tới gần tôi, cô nên nhìn thẳng vào mặt tôi một chút, có nghĩa là cô không tránh ánh mắt của tôi. Theo thống kê của cảnh sát và chuyên gia tâm lý cho biết, đa số kẻ gian không muốn tấn công một người đang đề cao cảnh giác và có vẻ dạng dĩ. Điều 2: Nếu tay mặt của cô mạnh hơn tay trái, cô không nên cầm vật gì trong tay mặt vì khi cần, cô có thể dùng tay mặt để tự vệ, chống chọi, hoặc đánh lại kẻ gian.

Hỏi: Người đi đường nên đề cao cảnh giác và nên biểu lộ ra vẻ tự tin của mình. Chúng ta luôn để một tay rảnh để tự vệ. Hai điều này có lý lắm. Cách đây 4 hoặc 5 năm, có lần tôi đi bộ trên một con đường không đông người qua lại, tôi thấy có hai người đàn ông ngoại quốc đi sau tôi một đoạn đường khá dài. Tôi cảm thấy lo lắng nhưng tỏ ra bình tĩnh hơn vì còn có vài ba khách bộ hành khác xung quanh. May thay chẳng có chuyện gì xảy ra cho tôi cả. Có cách gì để tăng cường sự an toàn cho người đi đường trong trường hợp tương tự hay không?

Đáp: Trường hợp đó nên áp dụng Điều 3: Nếu cô nghi có người đi theo cô trên một con đường quá vắng vẻ, cô nên đi hướng khác để đến nơi nào đông người hoặc có cửa tiệm để cô chạy vô khi cần. Tôi xin đề nghị thêm một điều nữa, đó là Điều 4: Tránh không nên loay hoay tìm chìa khóa nhà hoặc chìa khóa xe khi mình đã đến thềm cửa hoặc đến sát xe hơi của mình. Cô nên có chìa khoá trong tay trước khi đến gần cửa nhà hoặc cửa xe hơi để kẻ gian không còn có dịp lợi dụng lúc cô loay hoay tìm chìa khoá để tấn công.

Hỏi: Dạo này có nhiều người tập chạy buổi sáng sớm hoặc lúc gần tối. Để giữ an toàn tối đa, tôi nghe người ta nói là người tập chạy nên định trước lộ trình của mình và theo đúng lộ trình đó. Người tập chạy nên chạy trên những đường phố quen thuộc và biết nơi nào có thể giúp mình khi bị nguy ví dụ như nên biết tiệm nào còn mở cửa trên lộ trình chạy của mình. Xin ông cho biết còn những điều gì khác mà người tập chạy hoặc đi bộ nên biết hay không?

Đáp: Hai điều nói trên rất quan trọng cho sự an toàn. Bên cạnh đó, người tập chạy cũng nên áp dụng một điều mà chúng ta khuyên trẻ em nên nhớ, đó là cho người thân biết lộ trình chính xác của mình và ước lượng là mình sẽ tập chạy hoặc đi bộ bao lâu.

Hỏi: Điều này quan trọng vì người thân có đủ dữ kiện để báo cảnh sát khi người tập chạy về trễ hoặc bị mất tích. Ông vừa trình bày ở trên rằng khách bộ hành nên để ý đến những gì xảy ra xung quanh mình và tránh không cúi mặt nhìn xuống đất khi đi. Trái lại, luôn luôn nhìn thẳng và khi có người đi ngược hướng với mình từ xa đi tới, mình nên nhìn mặt người đó với vẻ tự tin khi người đó và mình đi qua nhau. Người tập chạy có thể áp dụng điều này hay không?

Đáp: Có chứ. Kẻ gian ít khi nào dám làm gì đến một người luôn biểu lộ ra vẻ tự tin và đề cao cảnh giác vì người đó có vẻ sẵn sàng tự vệ và phản ứng mau chóng với kẻ gian.

Hỏi: Hiện nay có rất nhiều người hay nghe nhạc khi chạy bộ. Tôi nghĩ là mình sẽ an toàn hơn nếu mình không nghe nhạc lúc chạy ngoài đường để có thể dùng cả tai lẫn mắt để đề cao cảnh giác. Ông nghĩ sao về điều này?

Đáp: Đúng thế. Mình nên chạy nơi nào có người đi qua lại nhiều và nên tránh các đường mòn hẻo lánh và những công viên rộng. Khi muốn thám hiểm khu nào ít người, chúng ta nên đi cùng với vài người bạn cho an toàn hơn.

Hỏi: Ông có nghĩ rằng người chạy nên mang theo điện thoại cầm tay phòng khi cần dùng đến hay không?

Đáp: Đây là điều mà mình nên làm. Người chạy nên có điện thoại cầm tay và còi giống như còi “tu huýt” của cảnh sát chỉ đường để thổi lớn khi hoạn nạn.

Hỏi: Có thêm cái còi rất hữu ích vì tiếng còi vang đi xa được. Khi lái xe đi đây đó thì phụ nữ hoặc người cao niên nên làm gì để được an toàn?

Đáp: Trước khi mở cửa xe, ta nên quan sát xung quang mình xem có gì khả nghi không, phòng khi có kẻ gian mở cửa xe của mình vô núp ở ghế sau. Chúng ta nên luôn luôn có bình xăng khá đầy bởi vì hết xăng ngoài đường lúc trời tối thì nguy hiểm lắm.

Hỏi: Xe bị hết xăng bất tử lúc trời chưa tối cũng là điều phiền phức. Chưa kể là xe bị hết xăng trong một khu vực không an toàn. Tôi không để cho bình xăng cạn quá 60%. Ngoài ra, mỗi khi lái xe đi đâu, tôi luôn luôn khóa 4 cánh cửa xe và quay cửa kính lên để kẻ gian không đột nhập vô được. Ông thấy như vậy có quá lo xa không?

Đáp: Tôi thấy cẩn thận như vậy là tốt chứ không quá lo xa đâu. Những việc rủi ro thường hay xảy ra trong tích tắc nếu mình hơi lơ là. Khi mình mang xe đến chỗ sửa xe hơi và bỏ xe ở đó, mình không nên để chìa khóa nhà hoặc khóa nhà xe (garage) trong xe hơi. Kẻ gian có thể dùng chìa khoá của mình để làm thêm chìa khoá khác. Hơn nữa, không nên để địa chỉ và tên của mình dính vào chùm chìa khoá của mình. Lỡ mình làm rơi chùm chìa khóa đó và nó lọt vào tay kẻ gian thì họ sẽ dễ dàng tìm đến nhà của mình để làm việc phi pháp bất cứ lúc nào.

Hỏi: Đây là điều đáng ghi nhớ. Nếu xâu chìa khóa có ghi tên và địa chỉ của chủ nhà, kẻ gian nào mà có được xâu chìa khóa đó sẽ có cơ hội đến nhà khổ chủ để làm điều phi pháp. Bây giờ xin ông cho biết khi đi xe taxi hoặc xe buýt thì nên cẩn thận như thế nào vì nhiều người cao niên không còn lái xe nữa?

Đáp: Nếu có thể được, mình nên đợi xe taxi trong nhà hoặc trong tiệm thay vì đứng ngoài đường. Khi đi xe buýt, mình không nên để đồ của mình xuống ghế khơi khơi vì mình có thể quên lúc nào không biết. Hơn nữa, mình luôn đeo ví trên vai và nếu có thùng gì to thì nên để giữa hai chân của mình để tránh bị quên. Nếu tập được thói quen như vậy thì khó mà bị mất đồ hoặc quên đồ trên những chuyến xe đó.

Hỏi: Nếu mình đi một xe buýt ít hành khách thì nên làm thế nào để bảo vệ an toàn cho chính bản thân mình?

Đáp: Nếu người đi xe buýt muốn được an toàn hơn thì có thể ngồi gần tài xế và gần cửa lên xuống. Ngồi gần cửa để có thể xuống xe nhanh chóng khi cần. Ngồi ở ghế trong, tức là ghế gần cửa sổ thì có thể bị người ngồi ghế bên ngoài chắn mất lối thoát của mình. Mình nên ngồi hàng ghế bên ngoài để dễ dàng di chuyển.

Hỏi: Khi đi xe điện ngầm hoặc xe lửa mà có ít hành khách thì nên cẩn thận như thế nào?

Đáp: Mình nên ngồi trong toa xe nào có nhiều người ngồi để đuợc an toàn hơn.

Hỏi: Khi đi du ngoạn xa qua một thành phố lạ, du khách thường ít thận trọng vì đang mải mê ngắm cảnh và vui đùa. Xin ông cho biết du khách nên lưu ý những điều gì?

Đáp: Khi mình đi chơi ở một nơi lạ và vui thì cũng nên thận trọng hơn để bảo vệ sự an toàn tối đa cho mình và người thân. Nếu có thể thì nên tránh ra ngoài đường khi trời tối. Không nên đeo giỏ sách có những giấy tờ quan trọng trên vai. Nên bỏ ví vào túi có cài nút để tránh bị cướp giật.

Hỏi: Thỉnh thoảng báo chí đăng tin phụ nữ bị kẻ gian dùng võ lực để làm điều phi pháp. Thường kẻ gian thích tấn công hoặc bắt cóc loại người nào nhất?

Đáp: Kẻ gian thường thích tấn công phụ nữ để tóc dài hoặc búi tóc vì kẻ gian dễ nắm tóc để uy hiếp. Phụ nữ có tóc ngắn ít bị cưỡng bức hơn. Kẻ có ý gian loại này hay mang theo kéo để cắt quần áo nạn nhân cho mau. Vậy phụ nữ nào mà mặc quần áo có vẻ khó bị cởi hoặc khó bị cắt có thể làm kẻ gian e dè hơn.

Hỏi: Hiện nay tôi thấy nhiều cô vừa đi ngoài đường vừa nói chuyện điện thoại cầm tay. Tôi nghĩ rằng phụ nữ nên đề cao cảnh giác khi đi đường thay vì lo nói chuyện.  Ông nghĩ sao về điều này?

Đáp: Tôi nghĩ điều này rất đúng. Kẻ gian thường hay bắt cóc hoặc tấn công phụ nữ nào đang mải mê dùng điện thoại cầm tay hoặc loay hoay tìm vật gì trong ví sách tay và không đề cao cảnh giác.

Hỏi: Khi rời khỏi chợ, khách hàng thường mang vài ba túi đựng đồ ăn. Hai tay bận bịu thì khó mà chống cự nếu bị kẻ gian tấn công. Vậy kẻ gian có thường tấn công hoặc bắt cóc phụ nữ ở bãi đậu xe của siêu thị hay không?

Đáp: Như đã đề cập ở trên, tôi đã nói là khi đi ngoài đường thì mình nên để cánh tay mạnh nhất của mình rảnh rang để dễ dàng tự vệ và chống cự với kẻ gian khi cần thiết. Khi ở chợ ra, ta không áp dụng điều đó được bởi vì hai tay đều bận rộn và khệ nệ khiêng nhiều túi đầy ắp đồ ăn. Nơi mà kẻ gian thường hay tấn công phụ nữ nhất đó là ở những bãi đậu xe của siêu thị nên chúng ta nên đề phòng. Bãi đậu xe hoặc garage của các văn phòng cao ốc là nơi thứ hai mà kẻ gian hay tấn công phụ nữ. Nơí thứ ba là trong những nhà vệ sinh công cộng.

Hỏi: Kẻ muốn cưỡng bức không muốn người khác can thiệp vào. Vậy hắn có nhanh chóng kéo nạn nhân vô một nơi yên tĩnh và kín đáo không?

Đáp: Vâng. Kẻ gian thường hay nghiên cứu địa thế trước khi ra tay và đã biết trước là sẽ lôi kéo nạn nhân đến chỗ nào để làm điều phi pháp. Tuy nhiên chỉ có 2% kẻ gian mang theo vũ khí bởi vì dùng vũ khí sẽ bị tù hơn 15 năm nếu bị bắt. Làm chuyện bỉ ổi mà không dùng vũ khí sẽ bị tù ít hơn, khoảng 4 hoặc 5 năm mà thôi nếu bị bắt.

Hỏi: Nếu kẻ gian không có vũ khí thì nạn nhân có nên chống cự không?

Đáp: Theo thống kê của cảnh sát thì họ cho biết là nếu nạn nhân cố chống cự thì sau một vài phút kẻ gian sẽ bỏ cuộc vì hắn không đủ thời gian để làm chuyện phi pháp và sẽ mau tìm cách trốn chạy. Kẻ gian không thích tấn công phụ nữ đang cấm dù che mưa vì họ có thể dùng dù làm vũ khí để chống trả.

Hỏi: Kẻ gian sợ nếu bị bắt và nạn nhân nhận diện được hắn thì hắn sẽ bị xử tù. Vậy phụ nữ có nên cố ghi nhớ hình dáng và tướng mạo của kẻ gian không?

Đáp: Nếu một cô hoặc bà thấy có người đi theo mình trong cầu thang, thang máy, hoặc ngoài đường, nên nhìn mặt người đó và hỏi một câu như “Xin lỗi ông, mấy giờ rồi?”, “Hôm nay lạnh quá,” v.v.  Kẻ gian thấy nạn nhân có thể nhớ mặt mình và sẽ bỏ ý làm chuyện phi pháp.

Hỏi: Phụ nữ nên có phản ứng gì nếu một người khả nghi tiến về phía mình?

Đáp: Nạn nhân nên giơ hai bàn tay lên và la thật lớn: “Stop! Stop!” để những người xung quanh có thể nghe được và cứu họ.  Đa số những kẻ bất hảo sẽ cảm thấy e ngại và bỏ ý định bất lương này.

Hy vọng bài viết này đem lại nhiều dữ kiện hữu ích để tăng sự an toàn cho quý phụ nữ và cao niên trong cuộc sống hàng ngày.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

 

 

Posted on Thursday, July 16 @ 10:20:08 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Phát Triển CĐ
· News by ngochuynh


Most read story about Phát Triển CĐ:
Dùng sở trường và ưu thế

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang