Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27896210
page views since June 01, 2005
Liên Minh CAMSA đến North Carolina

Chống Buôn Người

Giải Trừ Nạn Buôn Người:

Liên Minh CAMSA Ra Mắt Cộng Đồng Việt Ở Charlotte, NC

 

Ngày 21 tháng 9, 2008 – Trong nỗ lực kêu gọi cộng đồng người Việt ở khắp nơi tham gia chống nạn buôn bán lao động, Liên Minh CAMSA đã đến với cộng đồng người Việt ở Charlotte, North Carolina, qua lời mời của Hội Người Việt Cao Niên ở thành phố này.

 

Đại diện cho Liên Minh CAMSA, TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, dùng phim và ảnh được thu thập tại hiện trường để trình bày về tình cảnh của người lao động Việt Nam làm việc ở ngoại quốc cũng như về đường dây buôn bán người từ Việt Nam đến nhiều chục quốc gia trên thế giới.

 

Buổi trình bày của Liên Minh CAMSA ở Charlotte, North Carolina

(ảnh BPSOS)



 

Nhiều người trong số gần 100 đồng bào tham dự đã xuýt xoa trước các thảm cảnh mà họ được chứng kiến tận mắt, và qua những lời kêu cứu của người lao động gởi gắm trực tiếp đến đồng bào ở hải ngoại.

 

“Trước nỗi đau và nỗi nhục chung này của dân tộc, chúng tôi kêu gọi sự tiếp tay của quý vị trong kế hoạch ba bước đồng bộ của Liên Minh CAMSA”, TS Thắng kêu gọi.

 

“Bước thứ nhất là giải cứu, can thiệp và trợ giúp cho nạn nhân”, Ông giải thích.

 

Ở bước thứ hai, Liên Minh CAMSA dùng những hồ sơ cụ thể thu thập ở bước thứ nhất để truy tố những cá nhân và tổ chức can dự vào việc buôn bán người, trong đó gồm các công ty “xuất khẩu lao động” và môi giới ở Việt Nam, các chủ sử dụng lao động và công ty môi giới ở quốc gia tiếp nhận, và kể cả những giới chức và cơ quan chính quyền tham dự vào hay bao che cho kỹ nghệ buôn người.

 

“Bước thứ ba là dùng áp lực dư luận và ngoại giao để vận động các chính quyền thực thi việc bảo vệ nạn nhân và truy tố thủ phạm trong khung luật sẵn có cũng như cải tổ luật pháp cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về phòng chống buôn người”, TS Thắng nói.

 

Theo Ông, phải thực hiện cả ba bước nếu muốn giải trừ nạn buôn người tận gốc.

 

Để thực hiện kế hoạch này, đầu năm nay bốn tổ chức, trong đó có Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, cùng nhau thành lập Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu, viết tắt là Liên Minh CAMSA trong tiếng Anh (Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia). Liên Minh này hiện phối hợp với một tổ chức địa phương để can thiệp và bảo vệ cho 130 ngàn công nhân Việt đang làm việc ở Mã Lai, qua một văn phòng thường trực và đường dây điện thoại hỗ trợ toàn quốc. Liên Minh CAMSA đang nghiên cứu thiết lập các hoạt động thường trực như vậy ở những quốc gia có số đông nạn nhân.

 

Theo phân tích của TS Thắng, chi phí hoạt động cho một văn phòng thường trực đổ đồng là 50 ngàn Mỹ kim một năm.

 

“Mọi người đều có thể tiếp tay đẩy mạnh nỗ lực này trong tư cách thành viên bảo trợ”, TS Thắng kêu gọi.

 

Mỗi thành viên bảo trợ có hai nhiệm vụ: đóng góp 100 Mỹ kim một tháng và thông tin đến những người quen biết về thảm trạng buôn người cũng như giới thiệu về Liên Minh CAMSA. Một ân nhân ẩn danh đồng sẽ đóng góp một Mỹ km cho mỗi Mỹ kim mà Liên Minh CAMSA gây quỹ được.

 

“Như vậy, cứ 250 thành viên bảo trợ là có thể duy trì hoạt động thường trực của một văn phòng, để can thiệp và trợ giúp cho hàng ngàn đồng bào mỗi năm”.

 

Sau phần trình bày của TS Thắng, nhiều người tham dự đã ghi tên làm thành viên bảo trợ cho Liên Minh CAMSA.  Trong thời gian 2 tháng kể từ ngày kêu gọi đồng bào tiếp tay, hiện đã có 100 người ghi danh làm thành viên bảo trợ.

 

[Mọi đóng góp cho Liên Minh CAMSA xin gửi về:

BPSOS/CAMSA

PO Box 8065
Falls Church, VA 22041
USA]

Posted on Thursday, September 25 @ 13:44:29 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 3
Votes: 2


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang