Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27812946
page views since June 01, 2005
Công Ty Mã Lai Trả Sổ Thông Hành

Chống Buôn Người

Can Thiệp Cho Công Nhân Việt Ở Mã Lai:

Công ty nhượng bộ, chính phủ Việt Nam hợp tác

 

Penang, Mã Lai, ngày 7 tháng 8 - Tại buổi họp hoà giải lần hai do Sở Quan Hệ Công Nghiệp Tỉnh Penang triệu tập, đại diện công ty Polar Twin Advance cho biết sẵn sàng trả sổ thông hành và hợp tác đưa các công nhân Việt về nước.

 

Họ sẽ giao sổ thông hành của khoảng 30 công nhân Việt cho toà đại sứ Việt Nam, thực hiện các thủ tục hồi hương, và trang trải các chi phí hành chánh.

 

 

Các công nhân tại phòng đợi của Sở Quan Hệ Công Nghiệp trước khi vào hoà giải, 7/8/08 (ảnh CAMSA)

 



Đại diện công ty cho biết họ đã làm việc với toà đại sứ Việt Nam ngày 5 tháng 8 và đề nghị toà đại sứ và công ty môi giới Việt Nam giúp vận chuyển công nhân ra sân bay và mua vé cho công nhân hồi hương. 

 

Cũng trong ngày 5 tháng 8, nhân viên toà đại sứ và đại diện công ty môi giới Việt Nam gặp gỡ công nhân để thông báo là toà đại sứ Phần Lan đang làm việc với công ty mẹ, Polar Electro, ở Phần Lan để yêu cầu bồi thường cho công nhân.

 

Chỉ vài ngày sau khi Liên Minh CAMSA lên tiếng về tình trạng ở Polar Twin Advance, công ty Polar Electro đã gởi luật sư đến Mã Lai để điều tra. Cùng đi trong phái đoàn là đại diện của FinnFund, quỹ đầu tư do chính phủ Phần Lan thành lập để giúp các quốc gia đang phát triển. FinnFund có vốn đầu tư vào Polar Twin Advance.

 

Theo TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, ngay khi nhận thông tin từ CAMSA, toà đại sứ Hoa Kỳ ở Mã Lai đã báo động cho toà đại sứ Phần Lan. Đích thân vị đại sứ Phần Lan ở Mã Lai đã liên lạc với Polar Electro và FinnFund để yêu cầu cử phái đoàn sang Mã Lai tiếp xúc với luật sư đại diện cho công nhân Việt.

 

Cuộc điều đình bồi thường cho công nhân đã diễn ra từ đó, và chúng tôi tin rằng nội ngày thứ Hai tới đây sẽ đạt thoả thuận với công ty Polar Electro về  các khoản bồi thường, TS Thắng giải thích.

 

Sau khi trên 30 công nhân Việt bị cấm đi làm và không được trả lương, họ đã liên lạc với công ty môi giới ở Việt Nam và toà đại sứ Việt Nam ở Mã Lai để xin giúp đỡ nhưng không kết quả.

 

Nhận được lời cầu cứu của số công nhân này, Liên Minh CAMSA một mặt báo động với chính quyền Hoa Kỳ, Phần Lan, và Mã Lai; mặt khác lên tiếng với công ty Polar Electro, FinnFund và các thân chủ đặt hàng của Polar Twin Advance; đồng thời phối hợp với luật sư địa phương để kiện công ty này lên Sở Quan Hệ Công Nghiệp Tỉnh Penang.

 

Tại buổi hoà giải ngày 24 tháng 7, Sở Quan Hệ Công Nghiệp kết luận là công ty Polar Twin Advance hoàn toàn sai và có trách nhiệm bồi thường cho công nhân các khoản tiền lương trả thiếu kéo dài trong cả năm trời, kể cả thời gian công nhân bị cấm đi làm và không được trả lương. 

 

Nhiều công nhân Việt và Nam Dương bị cấm đi làm kể từ ngày 9 tháng 5, sau khi họ yêu cầu gặp ông tổng giám đốc công ty để hỏi lý do bị cắt xén lương. Thay vì đối thoại với công nhân, vị tổng giám đốc này đã gọi cảnh sát đến hăm doạ tống giam công nhân. Sau đó, công ty đã sa thải và trục xuất 7 công nhân Việt và 15 công nhân Nam Dương bị tình nghi là chủ động trong việc đòi công ty tôn trọng hợp đồng.

 

Tại buổi hoà giải ngày 24 tháng 7, Sở Quan Hệ Công Nghiệp hẹn gặp lại ngày 7 tháng 8 để nghe lập trường của công ty Polar Twin Electro về việc bồi thường cho công nhân.

 

Tại buổi họp này, công ty Polar Twin Advance đồng ý trả sổ thông hành và hợp tác trong việc đưa công nhân về nước nhưng vẫn nhất quyết không trả cho công nhân tiền lương bị thiếu.

 

Trước thái độ phi lý này, Sở Quan Hệ Công Nghiệp đang cứu xét khả năng chuyển hồ sơ cho chính quyền truy tố hình sự công ty Polar Twin Advance.

 

Trong khi chờ đợi chính phủ Mã Lai hành động, kế hoạch của chúng tôi là yêu cầu công ty mẹ, Polar Electro, bồi thường cho công nhân để họ yên tâm hồi hương; còn việc Polar Electro xử lý Polar Twin Advance ra sao thì đó là vấn đề nội bộ của họ, TS Thắng giải thích.

 

Chúng tôi kêu gọi toà đại sứ Việt Nam giúp trang trải mọi phí tổn hồi hương cho công nhân từ Quỹ Hỗ Trợ Việc Làm Ngoài Nước được thành lập theo luật số 72/2006/QH11, ông nói tiếp.

 

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu (viết tắt tiếng Anh là CAMSA) do bốn tổ chức thành lập đầu tháng 2 năm 2008: Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động, Liên Hội Người Việt Canada, và Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức).

 

Posted on Sunday, August 10 @ 18:22:47 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang