Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27877103
page views since June 01, 2005
Chính Phủ Việt Nam Triển Khai Quỹ Bảo Hộ

Chống Buôn Người

Chính Phủ Việt Nam Triển Khai Quỹ Bảo Hộ Công Dân Việt Nam ở Nước Ngoài

Sáng ngày 11/7/2008, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức Hội thảo bàn về Công tác triển khai Quỹ bảo hộ Công dân Việt Nam và các tổ chức Việt Nam ở nước ngoài.

Quỹ này được thành lập theo Quyết định số 119/2007/QĐ - TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007; Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ được Bộ ngoại giao ban hành theo Quyết định số 2985/2007/QĐ -BNG. Với mức chi ban đầu 20 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước cho Quỹ Bảo hộ Công dân Việt nam ở nước ngoài, Chính Phủ Việt Nam hy vọng đây là sẽ là nguồn hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn, rủi ro nghiêm trọng, tự họ không thể khắc phục được.



Quỹ sẽ được chi để bảo toàn tính mạng công dân và di chuyển họ đến nơi an toàn khi xảy ra chiến tranh, xung đột, thiên tai, dịch bệnh, khủng bố, bắt cóc...; chi cho công dân trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp mà đương sự chứng minh được là hoàn toàn không có khả năng tài chính để chi trả, không có thân nhân, tổ chức đứng ra bảo lãnh.

Quỹ cũng tạm ứng kinh phí thanh toán viện phí, thuốc men, vé tàu xe về nước, tiền ăn, ở trong thời gian chờ làm thủ tục về nước, tang lễ, hỏa thiêu, vận chuyển thi hài cho công dân trong các trường hợp khẩn cấp mà đương sự không có khả năng tài chính vào thời điểm đó. Tuy nhiên, Quỹ yêu cầu phải có đặt cọc, bảo lãnh của gia đình, tổ chức trong nước về việc hoàn trả khoản tiền.

Quỹ cũng hỗ trợ các sinh viên du học hoặc người VN đi du lịch nước ngoài bị mất cắp giấy tờ, tiền bạc, không có phương tiện sinh sống. Ông Dương Chí Dũng - Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao khẳng định Quỹ sẽ giúp các cán bộ ngoại giao chủ động hơn và có thể có mặt nhanh chóng để gặp gỡ công dân, tìm hiểu tình hình trong trường hợp khẩn thiết. Ví dụ như Quỹ trả chi phí cho đại diện ngoại giao đến trực tiếp làm việc với chính quyền sở tại trong trường hợp các cô dâu VN bị cơ nhỡ, rủi ro ở nước ngoài.

Đây được coi là một tin tốt lành cho hàng triệu công nhân Việt Nam đang lao động trên khắp Thế giới, đặc biệt những nước có thu nhập thấp, các điều kiện an ninh không tốt, chính sách lao động dành cho người nước ngoài chưa được hoàn thiện.

Tuy nhiên, có một điều đáng tiếc là nguồn quỹ này không được sử dụng đối với những công dân Việt Nam thường trú tại nước ngoài đã đóng bảo hiểm ở nước ngoài. Tức là, nó không áp dụng đối với những người lao động Việt Nam có tham gia đóng Bảo hiểm ở nước ngoài thông qua Công ty sử dụng lao động.

Thời gian vừa qua đã xảy ra các vụ tranh chấp lao động ở Jordani, chiến tranh Li băng, các vụ cô dâu Việt Nam ở nước ngoài, ngư dân đánh bắt cá trái phép ở vùng biển Indonesia xảy ra thời gian qua... Đây là những vụ việc điển hình nhưng chưa được có nguồn kinh phí để giúp đỡ. Quỹ bảo hộ công dân, tổ chức Việt Nam ở nước ngoài thời gian đó mặc dù đã có quyết định thành lập, nhưng do nhiều nguyên nhân nên chưa được triển khai vì vậy đã không giúp đỡ được. Đó thực sự là một điều đáng tiếc cho những công dân Việt Nam trong các vụ việc trên. Hy vọng trong thời gian tới, sau khi có Quyết định triển khai Quỹ bảo hộ, các trường hợp công dân, tổ chức Việt Nam, đặc biệt là những người lao động Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Quỹ bảo hộ này.

Tin từ Văn Phòng Teneganita - Penang.

Nguồn: http://cuoicuoi2008.blogspot.com/2008/07/chnh-ph-vit-nam-trin-khai-qu-bo-h-cng.html

Posted on Thursday, July 17 @ 11:10:58 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang