Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HÃY CỨU CỒN DẦU
:: ĐÒI TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đình
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đình
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ý Kiến Độc Giả
· Liên lạc tòa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· Tìm kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
Tìm Kiếm


Hit Counter
We received
27816300
page views since June 01, 2005
Toà Bác Bỏ Lời Cáo Buộc của Báo Đại Chúng

Tin Cập Nhật

Toà Phúc Thẩm: Lời Cáo Buộc của Báo Đại Chúng và Ông Hoài Thanh Vô Căn Cứ

Thông Cáo Báo Chí

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển

Ngày 10 tháng 1, 2008

 

Toà Án Liên Bang Hoa Kỳ ở Maryland vừa công bố phán quyết chung cuộc là Ông Hoài Thanh và Báo Đại Chúng không có căn cứ pháp lý trong vụ kiện Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển cùng với Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại và Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam, và các cá nhân liên hệ.



Theo đơn kiện mà UBCNVB nhận được ngày 13 tháng 10, 2006, Ông Hoài Thanh cáo buộc rằng vì vụ kiện về tội mạ lị năm 2002 mà ông ta đã phải bán đi tiệm sửa xe và các thương nghiệp do không còn thân chủ người Việt; và ông ta cũng phải đóng cửa Báo Đại Chúng vì không còn khách quảng cáo; riêng ông ta và vợ thì bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

 

Nhắc lại, năm 2001 Ông Hoài Thanh dùng Báo Đại Chúng để cáo buộc Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam là không chuyển đầy đủ tiền cứu trợ bão lụt, được gây quỹ qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, cho LM Nguyễn Văn Lý và Thượng Toạ Thích Không Tánh mặc dù Uỷ Ban này đã cung cấp các giấy tờ chứng minh.

 

Tháng 9 năm 2002 Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại đứng đơn kiện Ông Hoài Thanh và Báo Đại Chúng về tội mạ lị.

 

Toà án huỷ vụ án này vì thiếu chứng cớ xác quyết rằng Ông Hoài Thanh có "ác ý" xuyên tạc sự thật; những nhân chứng quan trọng cho vụ kiện đều ở Việt Nam nên không ra toà được để làm chứng – lúc bấy giờ LM Lý đang ở trong tù và TT Thích Không Tánh đang bị quản chế. 

 

Tuy nhiên Ông Hoài Thanh cho rằng mục đích của vụ kiện không nhằm thắng kiện mà chỉ nhằm triệt hạ ông ta và tờ báo về mặt tài chánh. Ông cáo buộc rằng UBCNVB đã đứng đằng sau vụ kiện do Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam và Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại khởi xướng.

 

Trên căn bản đó năm 2006 Ông Hoài Thanh cùng với tờ Báo Đại Chúng đã đứng đơn kiện ba tổ chức này để đòi bồi thường thiệt hại.

 

Chính quyền Cộng Sản Việt Nam hết lòng cổ võ cho việc làm này của Ông Hoài Thanh, thể hiện qua các bài viết trên báo công an, chẳng hạn như:

"Có sẵn chứng cứ trong tay ông Hoài Thanh đã hoàn thành hồ sơ vụ việc và khởi kiện chị em Ngô Thị Hiền 4 vụ kiện mang bí số: 224653-V, 235988-V, 242835-V và 240210-V, ra Tòa án Montgomery County, thuộc tiểu bang Maryland với các hành vi "phỉ báng, làm thiệt hại tài sản" của cá nhân và lừa gạt tiền của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Và, tòa án sau khi điều tra, xem xét những nội dung tố cáo đã xử cho ông ông Hoài Thanh thắng kiện." (An Ninh Thế Giới số 638 ngày 21/3/2007 do Bộ Công An Việt Nam ấn hành.)

 

Bài báo này viết hoàn toàn trái ngược với sự thực:  Ngày 28 tháng 3, 2007, toà án huỷ vụ kiện của Ông Hoài Thanh vì không có căn cứ pháp lý. Ông ta kháng cáo ngày 27 tháng 4, 2007. Ngày 7 tháng 1, 2008 toà án bác đơn kháng cáo.

 

"Trong khi các báo chí Việt ngữ ở Hoa Kỳ cung cấp cho người dân những thông tin cần thiết về đời sống ở xã hội văn minh này và nêu lên những vấn đề lương tâm ở trong nước như nhân quyền, tự do tôn giáo, chủ quyền quốc gia… thì một ít người thiếu trách nhiệm đã lợi dụng phương tiện truyền thông để chụp mũ và phỉ báng. Con sâu làm rầu nồi canh", TS Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, nhận định.

 

"Điều may mắn là Hoa Kỳ có luật pháp để bảo vệ công lý. Đây không phải lần đầu tiên mà chúng tôi phải đưa những người cầm bút thiếu trách nhiệm ra toà án, nhưng hy vọng đây là lần cuối cùng", Ông kết luận.   

 

Hiện nay UBCNVB đang xem xét triển vọng kiện Ông Hoài Thanh về tội lạm dụng luật pháp để sách nhiễu.

 

Posted on Thursday, January 10 @ 19:55:33 EST by ngochuynh
 
Related Links
· More about Tin Cập Nhật
· News by ngochuynh


Most read story about Tin Cập Nhật:
Học Bổng Cố Trung Tướng Ngô Quang Trưởng

Article Rating
Average Score: 5
Votes: 2


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tin Cập NhậtTin Tức Thời Sự


 
Copyright 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang